'Bạn đã chết rồi sao?', một ứng dụng đang gây sốt ở Trung Quốc

11/01/2026 - 14:12

PNO - Ứng dụng điện thoại có tên 'Are You Dead?' lan truyền như một thiết bị giám sát an toàn cho các hộ gia đình một người của Trung Quốc.

Một chuyên gia nói rằng mặc dù cái tên thẳng thừng của ứng dụng đã làm dấy lên các ý kiến phân cực, nhưng chức năng xã hội của nó là cần thiết và dự kiến sẽ có những cải tiến và lặp lại.  Cuộc thảo luận trực tuyến sôi nổi về sản phẩm này đã mang lại sự tập trung lớn hơn cho xã hội và các sản phẩm tương tự có thể theo sau với các tính năng được cải thiện. Điều này có khả năng thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của các sản phẩm tương đương, với những cải tiến chức năng lặp đi lặp lại. Các phiên bản trong tương lai dự kiến sẽ bao gồm các tính năng phong phú hơn, chẳng hạn như theo dõi các chỉ số sức khỏe thể chất, Liu nói.
Một chuyên gia nói rằng mặc dù cái tên của ứng dụng đã làm dấy lên các ý kiến phân cực, nhưng chức năng xã hội của nó là cần thiết

Một ứng dụng giám sát an toàn với cái tên gây sốc về cái chết đang làm dậy sóng mạng ở Trung Quốc. Ứng dụng có tên "Are You Dead?"( tạm dịch là 'Bạn đã chết rồi sao?') dành riêng cho những người dùng sống một mình đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội đại lục.

Với tên gọi, chức năng tối giản và các vấn đề xã hội mà ứng dụng này quan tâm, đã làm dấy lên các cuộc thảo luận trên internet của Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng, dù tên gọi gây tranh cãi và tạo ra những luồng ý kiến trái chiều, nhưng chức năng xã hội của ứng dụng là cần thiết và có thể sẽ tiếp tục được cải tiến trong thời gian tới.

“Are You Dead?” đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ứng dụng trả phí của Apple App Store tại thị trường Trung Quốc vào ngày 10/1.

Theo tờ Global Times (Trung Quốc), ứng dụng này có chức năng chính là đảm bảo an toàn cho nhóm đối tượng là những người sống một mình. Người dùng ứng dụng có thể thiết lập liên hệ khẩn cấp và cập nhật tình trạng cá nhân mỗi ngày. Nếu người dùng không cập nhật trong nhiều ngày liên tiếp, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo tới các liên hệ khẩn cấp.

Ứng dụng này có giá 8 nhân dân tệ (30.000 đồng). Giao diện “Are You Dead?” trông khá đơn giản, gồm một nút "Check In" ở giữa.

Tính đến ngày 10/1, ứng dụng này đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, có nhiều video ngắn bàn luận về nó. Giá cả, tên gọi và hiện tượng xã hội mà ứng dụng này phản ánh đều trở thành chủ đề nóng trên mạng.

Một số người dùng đánh giá tích cực về ứng dụng, cho rằng nó không chỉ hữu ích với người cao tuổi sống một mình mà còn cho nhiều người trẻ độc thân đang đối mặt với một số rủi ro nhất định. Những đề xuất cải tiến bao gồm bổ sung tính năng theo dõi nhịp tim và phát hiện cảnh báo tự động.

Về tên gọi, nhiều người dùng cảm thấy không phù hợp với văn hóa Trung Quốc, vốn ưa chuộng những ý nghĩa tốt lành hoặc tích cực. Một người dùng đến từ tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, nhận xét: "Cái chết có cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu đổi thành 'Are You Alive' - (tạm dịch 'Bạn vẫn bình an chứ?'), tôi sẽ chi tiền để tải xuống".

Một cư dân mạng khác từ tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc cho rằng cái tên nên phản ánh sự quan tâm và cảm xúc tích cực nhưng với tên "'Bạn đã chết rồi sao?" - nghe nó không thật sự ổn lắm.

Tuy nhiên, chuyên gia Liu Dingding phân tích rằng ứng dụng này đáp ứng nhu cầu xã hội thiết thực trong thời đại mạng xã hội, sức khỏe và an toàn của người sống đơn độc ở Trung Quốc là vấn đề cần được quan tâm và bảo vệ nhiều hơn.

Trong những năm gần đây, các chuyên gia nhận thấy tình trạng gia tăng dân số sống độc thân ở Trung Quốc là vấn đề xã hội lớn. Các nghiên cứu dự đoán rằng đến năm 2030, Trung Quốc có thể có tới 200 triệu hộ gia đình với tỷ lệ sống độc thân vượt quá 30%.

Trong khi đó, dân số sống độc thân ở Trung Quốc tiếp tục tăng, bao gồm cả người cao tuổi và thanh niên. Ông Liu Dingding cho biết rủi ro tiềm ẩn lớn nhất đối với nhóm này là bệnh tật hoặc tai nạn đột ngột có thể không được phát hiện. “Are You Dead?” đáp ứng nhu cầu cấp thiết đó và cái tên trực tiếp làm nổi bật nhu cầu giám sát an toàn của những người sống một mình.

Trọng Trí (theo Global Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI