Ấn Độ công bố kết quả xét nghiệm gần 200 người tiếp xúc với những ca nhiễm vi rút Nipah

28/01/2026 - 22:24

PNO - Ngày 28/1, các nhà chức trách Ấn Độ đã công bố kết quả xét nghiệm của 196 người đã tiếp xúc gần với những người nhiễm vi rút Nipah. Kết quả cho thấy, tất cả đều có kết quả âm tính.

Năm quốc gia tăng cường sàng lọc đối với đợt bùng phát dịch Nipah
Nhiều quốc gia tăng cường sàng lọc đối với đợt bùng phát dịch Nipah

Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cho biết, dữ liệu chính thức cho thấy không ghi nhận thêm trường hợp nào ngoài hai ca nhiễm được báo cáo kể từ tháng 12/2025.

Bộ không công bố chi tiết về các bệnh nhân nhiễm vi rút. Tuy nhiên, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết tổng cộng 196 người được xác định là người tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã được truy vết, theo dõi và xét nghiệm. Tất cả đều không có triệu chứng và cho kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút.

Nipah là một loại vi rút có tỷ lệ tử vong cao, hiện chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu, và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm mầm bệnh có nguy cơ cao. Các chuyên gia cho biết nhiễm Nipah ở người rất hiếm và thường lây từ dơi, chủ yếu qua trái cây bị nhiễm vi rút.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết việc tăng cường giám sát, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra thực địa đã được các cơ quan y tế trung ương và địa phương triển khai, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan thêm của dịch bệnh.

Các quan chức cho hay tình hình vẫn đang được theo dõi chặt chẽ và tất cả các biện pháp y tế công cộng cần thiết tiếp tục được duy trì.

Trong khi đó, các sân bay trên khắp châu Á đã áp dụng trở lại các biện pháp kiểm tra sức khỏe sau thông tin về sự bùng phát vi rút Nipah tại bang Tây Bengal. Thái Lan, Nepal và Đài Loan (Trung Quốc) đã tăng cường giám sát tại sân bay và biên giới nhằm ngăn chặn vi rút lây lan qua đường du lịch.

Bộ Y tế Myanmar khuyến cáo người dân không nên đi du lịch không cần thiết đến Tây Bengal, đồng thời kêu gọi du khách tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức nếu xuất hiện các triệu chứng trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ khu vực này.

Myanmar cho biết các biện pháp giám sát sốt được triển khai từ thời kỳ đại dịch COVID-19 tại các sân bay đã được tăng cường đối với hành khách đến từ Ấn Độ, với năng lực xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và vật tư y tế đã sẵn sàng.

Ấn Độ từng trải qua nhiều đợt bùng phát vi rút Nipah. Trước đây, các đợt dịch đã được ghi nhận tại Tây Bengal vào các năm 2001 và 2007, trong khi những ca nhiễm gần đây chủ yếu xuất hiện tại bang Kerala. Một đợt bùng phát lớn vào năm 2018 đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại Kerala.

Thảo Nguyễn (theo Independent)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI