60% người Mỹ không kiếm đủ tiền để trang trải các chi phí sinh hoạt cơ bản

15/05/2025 - 13:38

PNO - Theo một báo cáo mới, khoảng cách giữa thu nhập của người Mỹ và số tiền họ cần kiếm được để đạt mức sống cơ bản đang ngày càng lớn.

Nhiều người dân Mỹ phải thaht81 lưng buộc bụng khi giá cả ngày càng leo thang - Ảnh: Getty Images
Nhiều người dân Mỹ phải thắt lưng buộc bụng khi giá cả ngày càng leo thang - Ảnh: Getty Images

Phân tích từ Viện Ludwig về Chia sẻ Thịnh vượng Kinh tế (LISEP) không chỉ xem xét liệu mọi người có đủ khả năng chi trả cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày như thực phẩm và nơi ở hay không, mà còn xem xét liệu họ có đủ khả năng chi trả cho những thứ như công cụ công nghệ cần thiết cho công việc, giáo dục đại học, chi phí chăm sóc sức khỏe và trẻ em hay không.

Khi theo dõi chi phí liên quan đến danh mục mà nhóm gọi là "giỏ hàng thiết yếu của giấc mơ Mỹ", LISEP cho biết chỉ số chất lượng cuộc sống tối thiểu của họ cung cấp bức tranh chân thực hơn về tình hình của người Mỹ so với dữ liệu kinh tế tiêu chuẩn, chẳng hạn như tổng sản phẩm quốc nội và tỷ lệ thất nghiệp quốc gia.

Chỉ số này nắm bắt được sự thay đổi hàng năm về chi phí thông thường mà các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình phải đối mặt, khi muốn duy trì chất lượng cuộc sống cơ bản.

"Các thành phần được chúng tôi phân tích không chỉ mang ý nghĩa về mặt số liệu tài chính, mà còn là những yếu tố quan trọng định hình khả năng đạt được mức sống mong muốn của một gia đình" - nhóm giải thích trong bài báo mô tả cách tiếp cận của mình.

Những phát hiện của họ cho thấy: đối với 60% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất ở Mỹ, "chất lượng cuộc sống tối thiểu" là điều ngoài tầm với.

"Tầng lớp trung lưu đã suy giảm và chúng ta chỉ chưa nhận ra điều đó một cách đầy đủ" - Chủ tịch LISEP Gene Ludwig nói với chuyên mục CBS MoneyWatch.

Ông Luwig giải thích: "Điều đó thực sự nguy hiểm vì có thể dẫn đến bất ổn xã hội và sự bất công. Giấc mơ Mỹ không phải tự nhiên mà có. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có cơ hội tiến lên và đạt được những điều bạn muốn trong cuộc sống”.

Theo những tiêu chuẩn trong khảo sát, những người Mỹ có thu nhập thấp nhất đang tụt hậu rất xa. Những hộ gia đình này kiếm được trung bình 38.000 USD/năm vào năm 2023, nhưng cần đến thu nhập 67.000 USD/năm để đủ khả năng mua những mặt hàng mà nhóm theo dõi như một phần của chỉ số, trong đó bao gồm quần áo dùng cho công việc và các hoạt động giải trí cơ bản.

Theo phân tích của LISEP, từ năm 2001 đến năm 2023, chi phí để một hộ gia đình đủ khả năng chi trả cho mức an ninh kinh tế cơ bản đã tăng gấp đôi. Chi phí nhà ở và chăm sóc sức khỏe tăng vọt, trong khi số tiền tiết kiệm cần thiết để theo học một trường đại học công lập trong tiểu bang tăng 122%.

Trong khi đó, thu nhập trung bình của 60% người có thu nhập thấp nhất đã giảm 4% trong cùng khoảng thời gian khi điều chỉnh theo chi phí hàng hóa được theo dõi bởi chỉ số của LISEP.

Tăng trưởng thu nhập của những hộ gia đình này cũng chậm lại, tăng 0,37% mỗi năm trong cùng kỳ - ít hơn một nửa so với 40% người có thu nhập cao nhất.

Ông Ludwig nói với CBS MoneyWatch rằng, khoảng cách giữa thu nhập của các gia đình thu nhập thấp và số tiền họ cần để trang trải chi phí sinh hoạt tối thiểu dự kiến ​​sẽ tiếp tục gia tăng.

"Thật không may, khoảng cách này đang gia tăng vì các mặt hàng nằm trong giỏ hàng hóa và dịch vụ tạo nên chất lượng cuộc sống tối thiểu đang tăng với tốc độ cao hơn tốc độ tăng của tiền lương" - ông kết luận.

Linh La (theo CBS News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI