6 quốc gia châu Âu sắp sửa cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

24/12/2025 - 12:34

PNO - Sau khi Úc chính thức áp dụng lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi, nhiều quốc gia châu Âu đang tăng tốc xây dựng các biện pháp tương tự nhằm bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên không gian số.

Đan Mạch

Ảnh minh hoa: Canva
Ảnh minh họa: Canva

Tháng Mười một vừa qua, chính phủ Đan Mạch cho biết đã đạt được sự đồng thuận của toàn bộ các đảng phái chính trị về kế hoạch cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập một số nền tảng mạng xã hội.

Theo chính phủ, mục tiêu là bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trong thế giới số, trước những nội dung và tính năng tiềm ẩn rủi ro. Thông cáo báo chí nhấn mạnh rằng việc tiếp xúc quá sớm với mạng xã hội có thể làm gián đoạn giấc ngủ, giảm khả năng tập trung và gia tăng áp lực tâm lý.

Bộ trưởng Kỹ thuật số Caroline Stage cho biết quá trình thông qua luật có thể kéo dài vài tháng. Đan Mạch dự kiến sử dụng hệ thống định danh điện tử quốc gia và một ứng dụng xác minh độ tuổi, dù cơ chế thực thi cụ thể vẫn chưa được công bố.

Pháp

Pháp đang tiến gần hơn đến một lệnh cấm toàn diện. Bộ trưởng Kỹ thuật số Anne Le Hénanff cho biết chính phủ dự kiến trình dự luật hạn chế mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi vào đầu năm 2026.

Động thái này xuất phát từ báo cáo của một ủy ban quốc hội công bố hồi tháng Chín, trong đó đề xuất cấm hoàn toàn mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi, đồng thời áp dụng ''giờ giới nghiêm kỹ thuật số'' với thanh thiếu niên dưới 18.

Hiện nay, trẻ em dưới 15 tuổi tại Pháp cần sự đồng ý của phụ huynh để mở tài khoản mạng xã hội và cha mẹ có quyền yêu cầu đóng tài khoản của con. Tổng thống Emmanuel Macron từng tuyên bố, nếu EU không sớm có biện pháp chung, Pháp sẽ tự hành động.

Tây Ban Nha

Ảnh minh hoa: Canva
Ảnh minh họa: Canva

Tại Tây Ban Nha, một dự luật đang được xem xét đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi truy cập mạng xã hội, diễn đàn, nền tảng nhắn tin và cả các không gian số có tích hợp trí tuệ nhân tạo, nếu không có sự cho phép của phụ huynh.

Trong một số trường hợp khác, độ tuổi tối thiểu sẽ là 14, nhằm hạn chế rủi ro từ nội dung không phù hợp, bắt nạt trực tuyến và việc khai thác dữ liệu cá nhân. Trẻ từ 16-18 tuổi có thể sử dụng mạng xã hội bằng sự đồng ý của chính mình.

Dự luật cũng yêu cầu các kho ứng dụng trao cho phụ huynh quyền kiểm soát việc tải ứng dụng của con. Một khảo sát gần đây cho thấy 79% phụ huynh Tây Ban Nha ủng hộ mô hình giống Úc, dù nhiều người lo ngại việc thực thi sẽ gặp khó khăn.

Ý

Ý đã trình Quốc hội một dự luật từ tháng Năm, đề xuất hạn chế mạng xã hội với trẻ dưới 15 tuổi, đồng thời siết chặt hoạt động của các kidfluencer (trẻ em có sức ảnh hưởng trên mạng) chưa đủ tuổi.

Dự luật yêu cầu các nền tảng phải xác minh độ tuổi thông qua ví định danh số quốc gia, gắn với hệ thống xác minh tuổi của EU trong tương lai. Bộ trưởng Giáo dục Giuseppe Valditara cũng công khai ủng hộ mô hình mà Úc đang triển khai.

Ngoài ra, Ý đang đối mặt với một vụ kiện tập thể của các gia đình cho rằng hàng triệu trẻ em từ 7-14 tuổi vẫn sử dụng mạng xã hội trái quy định, làm gia tăng áp lực buộc các công ty công nghệ phải kiểm soát độ tuổi nghiêm ngặt hơn.

Hy Lạp

Ảnh minh hoa: Canva
Ảnh minh hoa: Canva

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết nước này đang xem xét lệnh cấm mạng xã hội theo mô hình giống Úc. Ông cảnh báo rằng xã hội đang tiến hành một ''thí nghiệm chưa được kiểm soát đối với tâm trí trẻ em''.

Hy Lạp đã cấm sử dụng điện thoại thông minh trong lớp học, đồng thời triển khai Kids Wallet - công cụ cho phép phụ huynh kiểm soát hoặc chặn quyền truy cập ứng dụng và dịch vụ trực tuyến, dự kiến sẽ được dùng để xác minh độ tuổi.

Đức

Hiện Đức chưa áp dụng hạn chế mạng xã hội với trẻ dưới 16 tuổi, nhưng chính phủ đã yêu cầu một ủy ban nghiên cứu khả năng ban hành lệnh cấm và tác động của mạng xã hội với thanh thiếu niên. Báo cáo cuối cùng dự kiến công bố vào năm 2026.

Đáng chú ý, Đức đang cân nhắc một mô hình không cho phép ngoại lệ kể cả khi có sự đồng ý của phụ huynh. Một kiến nghị yêu cầu đặt tuổi tối thiểu 16 cho mạng xã hội đã thu thập hơn 34.000 chữ ký và đang được xem xét.

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp xúc sớm với môi trường số, làn sóng siết chặt mạng xã hội tại châu Âu cho thấy một sự thay đổi lớn trong cách các chính phủ nhìn nhận vai trò của công nghệ đối với sức khỏe và sự phát triển của thế hệ trẻ.

Nhật Minh (theo Euronews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI