400 trường học tại Bangkok đóng cửa vì ô nhiễm khói độc

31/01/2019 - 07:27

PNO - Hơn 400 trường học ở Bangkok phải đóng cửa đến tận cuối tuần để học sinh khỏi bị ảnh hưởng bởi tình trạng khói độc đậm đặc trong không khí.

400 truong hoc tai Bangkok dong cua vi o nhiem khoi doc
Thái Lan chưa từng gặp tình trạng ô nhiễm khói độc như hiện nay - Ảnh: AFP

Thủ đô của Thái Lan đang trải qua những ngày có mức ô nhiễm không khí tệ hại chưa từng có do khói bụi độc, trong đó có những hạt bụi siêu nhỏ gọi theo thuật ngữ chuyên môn là PM2.5.

Tình trạng ô nhiễm này có nguyên nhân từ khói xả các phương tiện giao thông, khói bụi các công trường xây dựng, đốt đồng sau thu hoạch và ô nhiễm từ các nhà máy trong thành phố. Những nỗ lực giải quyết vấn đề khói độc của chính quyền thành phố Bangkok đến nay vẫn không có kết quả.

400 truong hoc tai Bangkok dong cua vi o nhiem khoi doc
Người dân đổ xô đi mua khẩu trang để tránh tác hại của khói độc - Ảnh: AFP

Chính phủ Thái Lan đã cố gắng làm mưa nhân tạo, giảm lưu lượng giao thông, phun nước cho đường phố, nhưng các biện pháp này rất ít hiệu quả.

Chính quyền Bangkok cũng yêu cầu người dân không đốt hương và đốt pháo bông trong những ngày tết âm lịch sắp tới.

400 truong hoc tai Bangkok dong cua vi o nhiem khoi doc
Khói bụi khiến cho thủ đô Thái Lan chìm trong màn sương mờ mịt từ mấy tuần qua - Ảnh: AFP
400 truong hoc tai Bangkok dong cua vi o nhiem khoi doc
Các chuyên gia y tế cho biết nếu hít phải nhiều hạt bụi độc siêu nhỏ có thể gây viêm phổi - Ảnh: AFP

Căn cứ dự án Chỉ số Chất lượng không khí thế giới (AQICN), chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Bangkok hiện tại là khoảng 170, không tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, so với New Delhi của Ấn Độ (chỉ số AQI 390, mức “độc hại”), Bangkok vẫn chưa nguy hiểm đến mức báo động.

400 truong hoc tai Bangkok dong cua vi o nhiem khoi doc
Người dân Bangkok được khuyến cáo hạn chế sử dụng xe hơi cá nhân để giảm bớt tình trạng khói độc - Ảnh: EPA

Thanh Vân (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI