10 triệu đồng vẫn sống ổn, 50 triệu đồng vẫn thấy thiếu

22/09/2025 - 11:33

PNO - Cần bao nhiêu tiền mỗi tháng cho cuộc sống ở thành phố là câu hỏi khó trả lời. Sự ổn định tài chính không nằm ở con số thu nhập mà ở cách bạn quản lý đồng tiền ra sao.

Rất ít đàn ông biết cách quản lý chi tiêu - Ảnh: Freepik
Rất ít đàn ông biết cách quản lý chi tiêu - Ảnh: Freepik

Bữa nọ, chị tôi chụp màn hình một người quen khi anh ấy liệt kê mức chi phí khi sống ở thành phố. Chị hỏi tôi: “Có đúng như vậy không, hay chỉ là làm quá lên vì ý mục đích gì đó?”.

Tôi phóng lớn bức ảnh chị chụp để đọc cho kỹ. Người đăng bài là bạn đại học của tôi, anh tên Trí.

Trí liệt kê chi tiết từng mức phí gần như là cố định trong tháng, như tiền thuê nhà, điện nước, gửi xe, giải trí, ăn uống, đám tiệc… Và sau khi cộng hết lại con số lên đến gần 18 triệu đồng. Một con số mà theo như chị tôi nói, cả gia đình gồm vợ chồng chị và 2 đứa nhỏ ở độ tuổi cấp III cũng không chi đến mức đó.

Vợ chồng chị 1 người thu nhập 7 triệu đồng và 1 người 10 triệu đồng, nuôi 2 đứa con mà vẫn sống đủ.

Chị nói, nếu “người thành phố” nào cũng chi tiêu như vậy, họ phải cõng trên vai gánh nặng kinh tế quá sức, nhất là ở thời buổi kiếm tiền khó khăn như lúc này. Trong khi, chị cũng đang có hộ khẩu ở thành phố, chỉ là ở quận vùng ven chứ không phải trung tâm. Chị nói, làm gì có sự chênh lệch khủng khiếp như vậy.

Theo tôi, rất khó đưa ra bài toán chi tiêu chung cho tất cả mọi người. Cùng mức tiền đó, nhưng với người này là quá nhiều, với người khác lại là quá ít. Tùy theo hoàn cảnh, mức thu nhập, lối sống của mỗi cá nhân.

Theo số liệu của nền tảng thống kê Numbeo, mức chi phí của một cá nhân là 12,5 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng theo một thống kê về mức thu nhập của người dân thành phố năm 2022, bình quân người dân có mức thu nhập là 6,3 triệu đồng.

Như vậy chẳng lẽ người dân nào cũng thâm hụt mức lương mình làm ra? Vậy thì lấy đâu ra tiền để phòng thân lúc ốm đau, phụng dưỡng cha mẹ, hay những việc lớn hơn như mua nhà, đất, tài sản giá trị?

Trở lại câu chuyện của Trí, tôi cũng thấy mức xài của Trí là cao, nhưng có thể đàn ông với phụ nữ khác nhau. Vả lại, Trí chỉ nói đến mức chi tiêu. Biết đâu đó còn là mức chi tiêu bình thường của một người thu nhập trên trăm triệu?

Còn những anh thu nhập trung bình như ở cơ quan tôi, cũng không ít đàn ông thường xuyên cháy túi, không phải vì không có tiền mà là không biết cách quản lý đồng tiền, dẫn đến thiếu trước hụt sau. Một trong số đó là anh Hà từng chia sẻ với tôi rằng, trong tài khoản của anh không bao giờ có trên 10 triệu đồng, vì nếu nhiều hơn, anh sẽ xài tiền phung phí không kiểm soát được. Nên khi có tiền sẽ gửi qua tài khoản vợ, khi cần thì xin vợ.

Cũng là đàn ông, nhưng Thiện - cậu em hàng xóm tôi lại khác. Tuy chỉ có mức thu nhập chưa đến 10 triệu đồng ở cửa hàng tiện lợi, nhưng ngoài giờ làm, Thiện tranh thủ chạy xe kiếm thêm. Mức kiếm thêm mỗi tháng đủ cho Thiện chi tiêu, trả tiền trọ, và cả gửi về cho mẹ mua tập vở cho em gái ở quê. Toàn bộ số lương hàng tháng ở cửa hàng tiện lợi, Thiện gửi vào sổ tiết kiệm. Sau 5 năm đi làm, Thiện khoe tôi số tiền đã kha khá để có thêm tự tin.

Nếu một người có lối sống hưởng thụ nhìn vào sẽ thấy Thiện sống khổ quá, chỉ biết làm việc cả ngày lẫn đêm. Nhưng Thiện không thấy vậy. Ngày nào đi làm Thiện cũng tươi hớn hở. Trời cho mình có sức khỏe, có công ăn việc làm là may mắn rồi. Ngày nghỉ, Thiện về quê hoặc ở thành phố đi chơi cùng người yêu.

Sẽ chẳng có bài toán chi tiêu chung cho mọi người. Có người kiếm 10 triệu đồng vẫn thấy ổn, có người cầm 50 triệu đồng vẫn thấy thiếu.

Một điều thiết thực mà tôi nghĩ ai cũng nên thực hiện đó là dành ra khoản phòng thân cho mình. Bởi vì không phải bản thân mình lúc nào cũng khỏe mạnh, công việc lúc nào cũng thuận lợi, trơn tru. Chưa kể, còn người thân chung quanh mình. Chẳng lẽ khi họ gặp khó khăn cần giúp đỡ, mình chỉ biết trố mắt đứng nhìn?

Các chuyên gia cũng khuyến nghị: Mỗi người nên có ít nhất 3-6 tháng chi phí sinh hoạt cơ bản. Với mức chi tiêu khoảng 10 triệu đồng/tháng, bạn cần chuẩn bị quỹ dự phòng 30-60 triệu đồng.

Tôi cho rằng sự ổn định tài chính không nằm ở con số thu nhập mà ở cách bạn quản lý đồng tiền ra sao.

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI