Quan niệm về vi nhựa trong cơ thể con người đã bị thổi phồng?

16/01/2026 - 23:18

PNO - Nghiên cứu ở Đức cho thấy, nhiều phát hiện trước đó về những hạt vi nhựa trong não và nội tạng người rất có thể có sai sót.

Hiện tượng ô nhiễm nhựa trong thế giới tự nhiên là vấn đề nóng của thế giới đương đại — Ảnh: Guardian Design
Hiện tượng ô nhiễm nhựa trong thế giới tự nhiên là vấn đề "nóng" hiện nay- Ảnh: Guardian Design

Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Helmholtz, ở thành phố Leipzig của Đức, công bố nghiên cứu cho thấy: những phát hiện về vi nhựa trong não, tinh hoàn, nhau thai, động mạch và nhiều cơ quan khác của con người, có khả năng cao là dạng kết quả “dương tính giả”, theo báo The Guardian đưa tin ngày 15/1.
Giáo sư Matthew Campen, tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ rằng hiện tượng ô nhiễm nhựa trong tự nhiên là phổ biến. Những hạt vi nhựa và nano nhựa hiện diện trong thực phẩm, đồ uống mà chúng ta hấp thụ, cũng như không khí chúng ta hít thở. Có điều, tác hại tiềm tàng của vi nhựa đối với sức khỏe con người vẫn chưa rõ ràng, dù một làn sóng nghiên cứu về vấn đề này đã bùng nổ mạnh mẽ trong các năm gần đây.

Giáo sư Campen giải thích, các hạt vi nhựa và nano nhựa có kích thước rất nhỏ và nằm ngoài khả năng phân tích của các kỹ thuật hiện nay. Vị chuyên gia cho biết: “Tôi chưa thấy bằng chứng nào khẳng định được rằng các hạt có kích thước từ 3 đến 30 micromet có thể xâm nhập vào mạch máu. Về mặt sinh học, không thể nào một lượng lớn chất dẻo lại có thể tích tụ trong các cơ quan này”.

Đối với quan niệm cho rằng vi nhựa xâm nhập cả vào trong não người, giáo sư Campen phân tích: “Chất béo đôi khi gây ra kết quả dương tính giả đối với chất nhựa dẻo polyethylene. Mà não bộ có khoảng 60% chất béo”. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Helmholtz cho rằng tình trạng béo phì ngày càng tăng có thể là một lời giải thích khác cho những báo cáo về “vi nhựa” trong con người.

Giáo sư Campen nhận định: “Nhìn chung, chúng ta đang ở giai đoạn đầu của việc cố gắng hiểu những tác động tiềm tàng của các hạt vi nhựa và nano nhựa đến sức khỏe con người. Không có cẩm nang nào hướng dẫn cách làm điều này. Nhiều lời cảnh báo về khả năng nhựa xâm nhập sâu vào nội tạng con người đều mang tính suy đoán và không được chứng minh bằng dữ liệu thực tế”.

Trường An (theo The Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI