1/4 các quốc gia đang phát triển 'nghèo càng nghèo hơn'

14/01/2026 - 23:38

PNO - Ngân hàng Thế giới (WB) đã phát hiện ra rằng 1/4 số quốc gia đang phát triển nghèo hơn so với năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

nhiều trong số các quốc gia đang phát triển có thu nhập bình quân thấp hơn so với năm 2019 do phải trải qua chiến tranh và nạn đói,
Nhiều quốc gia đang phát triển có thu nhập bình quân thấp hơn so với năm 2019 do phải trải qua chiến tranh và nạn đói.

Ngày 14/1, Ngân hàng thế giới cho biết, nhiều quốc gia thu nhập thấp - phần lớn nằm ở khu vực châu Phi cận Sahara - đã phải chịu cú sốc tiêu cực trong 6 năm qua.

Ngân hàng thế giới cho biết, nhóm này bao gồm các quốc gia như Botswana, Namibia, Cộng hòa Trung Phi, Chad và Mozambique. Ngay cả Nam Phi và Nigeria - hai quốc gia có dân số tăng nhanh - cũng không thể cải thiện thu nhập bình quân trong giai đoạn này.

WB nhận định tăng trưởng toàn cầu đã chậm lại kể từ sau đại dịch và tốc độ hiện nay "không đủ để giảm nghèo cùng cực và tạo việc làm ở những nơi cần thiết nhất".

Báo cáo dự báo tăng trưởng kinh tế tại các thị trường mới nổi và nền kinh tế đang phát triển sẽ giảm từ 4,2% năm 2025 xuống 4% vào năm 2026.

Dù kinh tế toàn cầu đang có dấu hiệu phục hồi tốt hơn dự kiến, đặc biệt nhờ kết quả vượt kỳ vọng của kinh tế Mỹ năm ngoái, WB cho rằng đà phục hồi trong năm 2026 sẽ khiêm tốn, do cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển đều gặp khó khăn trong việc đạt tiến bộ bền vững.

Theo WB, kinh tế Mỹ được ước tính tăng trưởng 2,1% năm 2025 và 2,2% năm 2026 sau khi được điều chỉnh tăng lần lượt 0,7 và 0,6 điểm phần trăm so với dự báo gần nhất của ngân hàng vào tháng 6. Nghiên cứu của WB cho thấy khu vực đồng euro tăng trưởng chậm hơn, chỉ đạt 0,9% vào năm 2025 và dự kiến ​​tăng trưởng 1,2% vào năm 2026.

Tăng trưởng toàn cầu dự kiến ​​sẽ duy trì ổn định trong hai năm tới, giảm từ 2,7% năm 2025 xuống 2,6% năm 2026 trước khi trở lại mức 2,7% năm 2027, một sự điều chỉnh tăng nhẹ so với dự báo hồi tháng 6.

Báo cáo cho biết, nhiều trong số các quốc gia đang phát triển có thu nhập bình quân thấp hơn so với năm 2019 do phải trải qua chiến tranh và nạn đói, điều này đã làm chậm quá trình phục hồi của họ sau đại dịch. Báo cáo cũng nhận định rằng, những gia tăng tăng trưởng gần đây không đủ để bù đắp cho sự suy thoái trước đó.

Indermit Gill - nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng - cho biết, nền kinh tế toàn cầu dù đang phục hồi, nhưng không thể thúc đẩy tăng trưởng đến mức tạo ra việc làm cho giới trẻ, đặc biệt là 1,2 tỉ người dưới 16 tuổi dự kiến ​​sẽ gia nhập thị trường lao động trong thập kỷ tới.

“Cứ mỗi năm trôi qua, nền kinh tế toàn cầu lại càng ít có khả năng tạo ra tăng trưởng và dường như càng kiên cường hơn trước những bất ổn về chính sách".

“Trong những năm tới, nền kinh tế thế giới dự kiến ​​sẽ tăng trưởng chậm hơn so với giai đoạn khó khăn của thập niên 1990, đồng thời gánh chịu mức nợ công và nợ tư nhân ở mức kỷ lục".

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI