Học ngành tâm lý học tại các trường đại học y dược: Học gì, cơ hội ra sao?

30/04/2026 - 06:16

PNO - Ngoài các trường chuyên về khoa học xã hội, gần đây nhiều trường đại học y dược cũng bắt đầu đào tạo ngành tâm lý, mở ra nhiều cơ hội cho người học.

Đào tạo theo hướng lâm sàng ở các trường y

Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành tâm lý học. Ngành học này thuộc khoa Y tế công cộng, có thời gian đào tạo 4 năm, sinh viên tốt nghiệp nhận bằng cử nhân tâm lý học.

Chương trình được định hướng trang bị kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, nhân văn và y học, đồng thời cung cấp nền tảng vững chắc về tâm lý lâm sàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chăm sóc sức khỏe tinh thần trong bối cảnh xã hội hiện đại và hội nhập quốc tế.

Năm 2026, Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh ngành này theo hai phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng.

Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch không phải cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đầu tiên tuyển sinh ngành này. Cũng trong mùa tuyển sinh năm nay, Trường đại học Y dược TPHCM quyết định mở ngành đào tạo tâm lý học trình độ đại học, dự kiến tuyển sinh ngay từ năm 2026.

Ngành học được định hướng theo hướng lâm sàng và nhiều khả năng sẽ xét tuyển bằng các tổ hợp môn xã hội, dù phương án cụ thể vẫn đang được hoàn thiện.

Trước đó, từ năm 2024, Trường đại học Y Hà Nội đã tuyển sinh ngành tâm lý học, trở thành đơn vị tiên phong trong nhóm trường “chuyên” khoa học sức khỏe. Điểm đáng chú ý là trường xét tuyển theo nhiều tổ hợp gồm C00 (văn, sử, địa), B00 (toán, hóa, sinh) và D01 (toán, văn, tiếng Anh).

Theo lý giải của nhà trường, tâm lý học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, có nhiều nội dung liên quan đến các môn xã hội, do đó các tổ hợp này phù hợp với chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thí sinh.

Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành tâm lý học. Năm 2026,
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành tâm lý học - Ảnh: Nguyễn Loan

Bên cạnh các trường y dược, ngành này hiện được đào tạo tại nhiều cơ sở giáo dục đại học khác ở TPHCM như Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường đại học Mở TPHCM, Sư phạm TPHCM, Công nghệ TPHCM, Sài Gòn, Thủ Dầu Một, Văn Lang, Hoa Sen, Văn Hiến, Kinh tế - Tài chính TPHCM, Nguyễn Tất Thành, Quốc tế Sài Gòn, Quốc tế Hồng Bàng, Hùng Vương TPHCM…

Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM) tuyển sinh ngành tâm lý học với các tổ hợp C00 (ngữ văn, lịch sử, địa lý), B00 (toán, hóa học, sinh học), D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh), D14 (ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh).

Trường đại học Công nghệ TPHCM xét tuyển đa dạng các tổ hợp A00 (toán, vật lý, hóa học), A01 (toán, vật lý, tiếng Anh), C00 (ngữ văn, lịch sử, địa lý), D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh).

Trường đại học Văn Lang sử dụng các tổ hợp C00 (ngữ văn, lịch sử, địa lý), D01 (toán, ngữ văn, tiếng Anh), B00 (toán, hóa học, sinh học)...

Về phương thức xét tuyển, các trường chủ yếu áp dụng xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ THPT (dựa trên điểm trung bình 3 năm hoặc 3 học kỳ); đồng thời xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM hoặc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Điểm chuẩn cao, cơ hội việc làm đa dạng

Việc các trường đại học y dược đồng loạt mở ngành tâm lý học cho thấy xu hướng mở rộng đào tạo sang lĩnh vực sức khỏe tinh thần, gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Đây cũng là một trong những ngành học “hot” trong những năm gần đây, thường xuyên nằm trong nhóm có điểm chuẩn cao tại nhiều trường đại học. Tại Trường đại học Y Hà Nội, điểm chuẩn ngành này từng đạt 28,7 điểm ở tổ hợp C00, cao nhất toàn trường.

Tương tự, ngành tâm lý học tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất, thường dao động trên mức 26-28 điểm (theo thang 30) tùy tổ hợp (C00, D01, D14).

Đây cũng được xem là một trong những ngành thu hút người học nhiều năm gần đây, bởi mức thu nhập đầu ra khá cao, cơ hội việc làm đa dạng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, tâm lý học tiếp tục là ngành có sức hút lớn đối với thí sinh, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Sau khi hoàn thành chương trình, người học có thể ứng tuyển vào nhiều vị trí việc làm như: nhân viên tư vấn tâm lý tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa như tâm thần, nhi đồng, ung bướu; làm việc tại các trung tâm hoặc công ty chăm sóc sức khỏe tinh thần công lập và tư nhân.

Ngoài ra, người học có thể tham gia các dự án của chính phủ hoặc phi chính phủ liên quan đến chăm sóc sức khỏe tinh thần, làm việc trong các cơ sở giáo dục, trở thành nghiên cứu viên tại trường học, viện nghiên cứu hoặc các cơ sở học thuật khác, cũng như đảm nhận các vị trí phù hợp với chuyên môn.

Người học cũng có thể trở thành nhân viên tâm lý làm việc trong các dự án chính phủ hoặc phi chính phủ về chăm sóc sức khỏe tinh thần, phúc lợi cho các đối tượng dễ bị tổn thương; nhân viên tâm lý làm việc trong các cơ sở giáo dục; nghiên cứu viên trường học, viện nghiên cứu hoặc các cơ sở học thuật khác; nhân viên tâm lý học tại các cơ sở khác phù hợp với chuyên môn.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI