Cho con bú giúp giảm nguy cơ trầm cảm của mẹ lên tới 10 năm

14/01/2026 - 19:13

PNO - Một nghiên cứu mới cho thấy, bên cạnh những vất vả không tránh khỏi sau khi sinh con, có một thói quen quen thuộc lại mang đến lợi ích sức khỏe tinh thần lâu dài cho các bà mẹ, đó là cho con bú.

Việc cho con bú giúp tăng cường sức khỏe tinh thần của người mè - Ảnh minh họa: Stock Adobe
Việc cho con bú giúp tăng cường sức khỏe tinh thần của người mẹ - Ảnh minh họa: Stock Adobe

Theo nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí BMJ Open, việc cho con bú có thể giúp giảm nguy cơ lo âu và trầm cảm ở phụ nữ trong vòng tối đa 10 năm sau sinh. Phát hiện này góp thêm bằng chứng cho thấy lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ sinh, mà còn kéo dài nhiều năm sau đó.

Nghiên cứu được thực hiện trên 168 phụ nữ trong lần mang thai thứ 2. Những người tham gia được theo dõi sức khỏe định kỳ vào các mốc 3 tháng, 6 tháng, 2 năm, 5 năm và 10 năm sau sinh. Các nhà nghiên cứu thu thập thông tin về thể chất, sức khỏe tinh thần, thời gian cho con bú hoặc hút sữa, cũng như tổng thời gian nuôi con bằng sữa mẹ trong suốt các lần sinh.

Kết quả cho thấy, trong số gần 75% phụ nữ cho biết từng cho con bú, chỉ 13% xuất hiện dấu hiệu lo âu hoặc trầm cảm tại thời điểm 10 năm sau sinh. Khoảng 21% ghi nhận từng có triệu chứng trầm cảm hoặc lo lắng trong một giai đoạn nào đó của quá trình theo dõi.

Ngược lại, những phụ nữ có tâm trạng thấp kéo dài sau 10 năm thường là nhóm ít cho con bú hoặc cho bú trong thời gian ngắn hơn. Nhóm này cũng có xu hướng trẻ tuổi hơn và ít vận động thể chất, những yếu tố vốn được xem là nguy cơ làm tăng khả năng mắc các rối loạn tâm trạng.

Các tác giả nhấn mạnh đây là nghiên cứu quan sát, do đó chưa thể khẳng định mối quan hệ nhân quả trực tiếp. Tuy vậy, họ cho rằng kết quả vẫn củng cố giả thuyết rằng cho con bú mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần của người mẹ, bên cạnh hàng loạt lợi ích đã được biết đến cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, không phải phụ nữ nào cũng có thể cho con bú, do nhiều nguyên nhân như vấn đề sức khỏe, điều kiện làm việc, chính sách nghỉ thai sản chưa phù hợp, căng thẳng tâm lý hoặc sang chấn trong quá khứ. Vì vậy, việc hỗ trợ các bà mẹ cần được nhìn nhận từ góc độ chính sách và xã hội.

''Khả năng cho con bú giúp giảm gánh nặng trầm cảm, vốn ảnh hưởng nặng nề đến cá nhân, gia đình, hệ thống y tế và cả nền kinh tế, là một lý do nữa để các nhà hoạch định chính sách tăng cường hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ'' - nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, thị trường sữa mẹ và các sản phẩm liên quan cũng đang phát triển mạnh, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với giá trị dinh dưỡng và sức khỏe từ sữa mẹ, dù các chuyên gia vẫn khuyến cáo cần thận trọng và dựa trên bằng chứng khoa học khi mở rộng các xu hướng này.

Gia Vũ (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI