Mỹ tìm cách lập liên minh hàng hải, Iran phản đối kịch liệt

01/05/2026 - 06:15

PNO - Trong nỗ lực kiểm soát Eo biển Hormuz, Mỹ đang kêu gọi các đồng minh lập liên minh hàng hải mới, bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong một cuộc họp ở Tehran, ngày 21/2/2026 - Ảnh: Trang web của Phủ Tổng thống Iran/WANA
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu trong một cuộc họp ở Tehran, ngày 21/2/2026 - Ảnh: Trang web của Phủ Tổng thống Iran/WANA

Liên minh hàng hải mới và áp lực từ Washington

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh việc thiết lập một liên minh quốc tế mang tên "Cơ chế Tự do Hàng hải" (MFC) nhằm đối phó với tình trạng bất ổn tại Eo biển Hormuz.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, liên minh này sẽ do Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ trực tiếp điều phối thông qua Bộ Chỉ huy Trung tâm. Mục tiêu chính của MFC là tăng cường khả năng phục hồi tự do hàng hải và bảo vệ nền kinh tế toàn cầu.

Mỹ kỳ vọng các quốc gia tham gia sẽ đóng góp theo nhiều hình thức khác nhau tùy vào năng lực như phối hợp ngoại giao, chia sẻ thông tin, thực thi các lệnh trừng phạt hoặc duy trì sự hiện diện của hải quân tại khu vực.

Trước những động thái siết chặt gọng kìm từ phía Mỹ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ. Ông khẳng định rằng các lệnh phong tỏa cảng biển mà Mỹ đang áp đặt thực chất là một sự mở rộng của các hoạt động quân sự.

Theo nhà lãnh đạo Iran, việc tiếp tục cách tiếp cận áp bức này là điều không thể dung thứ và Tehran đang phải trả giá đắt chỉ vì nỗ lực duy trì sự độc lập của mình.

Tranh cãi pháp lý về thời hạn chiến tranh

Tại thủ đô Washington, một cuộc chiến pháp lý khác cũng đang diễn ra liên quan đến Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh năm 1973.

Theo quy định, chính quyền Mỹ có 60 ngày để kết thúc chiến dịch quân sự hoặc phải xin phép Quốc hội để tiếp tục. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho rằng chính quyền Tổng thống Trump không cần sự chấp thuận này vì thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 đã khiến "đồng hồ pháp lý" tạm dừng.

Ngược lại, nhiều nghị sĩ và chuyên gia tỏ ra hoài nghi về lập luận này khi các hoạt động phong tỏa hàng hải vẫn đang diễn ra.

Giới quan sát dự đoán Tổng thống Donald Trump có thể sẽ phớt lờ thời hạn cuối tuần này hoặc đưa ra thông báo gia hạn thêm 30 ngày. Dù kịch bản nào xảy ra, triển vọng về một hồi kết thực sự cho cuộc xung đột vẫn còn rất xa vời.

Linh La (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI