Cách làm các món nước ngon - bổ - rẻ 'cân' nắng nóng

30/04/2026 - 06:20

PNO - Ngày nghỉ, bạn có thời gian chăm sóc mình nhiều hơn. Những gợi ý 'ngon - bổ - rẻ' sau sẽ giúp bạn và gia đình giải nhiệt nhanh chóng.

Nước Rau Má Đậu Xanh Nguyên liệu: Rau má tươi, đậu xanh cà vỏ, đường hoặc sữa đặc.  Thực hiện: Đậu xanh ngâm nở, hấp chín và xay nhuyễn. Rau má rửa sạch, xay với nước lọc rồi lọc bỏ bã lấy nước cốt. Pha nước rau má với đậu xanh đã xay, thêm đường hoặc sữa đặc tùy khẩu vị, khuấy đều và thêm đá lạnh.  Đặc điểm: Vị thanh của rau má hòa quyện với độ bùi ngậy của đậu xanh tạo nên món giải khát vàng cho mùa hè.  Lưu ý: Rau má nên chọn loại lá nhỏ (rau má ta) sẽ thơm và đậm vị hơn. Sau khi xay nên dùng ngay để giữ được màu xanh mướt và hàm lượng vitamin tối đa.
Nước rau má đậu xanh: Nguyên liệu: Rau má tươi, đậu xanh cà vỏ, đường hoặc sữa đặc. Thực hiện: Đậu xanh ngâm nở, hấp chín và xay nhuyễn. Rau má rửa sạch, xay với nước lọc rồi lọc bỏ bã lấy nước cốt. Pha nước rau má với đậu xanh đã xay, thêm đường hoặc sữa đặc tùy khẩu vị, khuấy đều và thêm đá lạnh. Món nước này có vị thanh của rau má hòa quyện với độ bùi ngậy của đậu xanh tạo nên món giải khát "vàng" cho mùa hè.

Nước Sâm Bí Đao Hạt Chia Đây là món nước quốc dân giải nhiệt cực tốt. Bí đao có tính mát, giúp lợi tiểu và thải độc cơ thể hiệu quả.  Nguyên liệu: Bí đao già, lá dứa, thục địa, đường phèn và hạt chia.  Thực hiện: Bí đao rửa sạch, để nguyên vỏ (bỏ ruột nếu không muốn bị chua), cắt khoanh. Nấu cùng thục địa và lá dứa cho đến khi bí mềm nhừ. Lọc lấy nước, pha thêm đường phèn cho ngọt thanh và rắc hạt chia đã ngâm nở vào.  Ưu điểm: Vị ngọt dịu, mùi thơm của lá dứa rất dễ chịu, thích hợp cho cả người lớn và trẻ em.- Ảnh: ShopThanhHuyen
Nước sâm bí đao hạt chia: Nguyên liệu: Bí đao già, lá dứa, thục địa, đường phèn và hạt chia. Thực hiện: Bí đao rửa sạch, để nguyên vỏ (bỏ ruột nếu không muốn bị chua), cắt khoanh. Nấu cùng thục địa và lá dứa cho đến khi bí mềm nhừ. Lọc lấy nước, pha thêm đường phèn và rắc hạt chia đã ngâm nở vào. Lưu ý, để món nước thơm và đậm đà hơn, bạn nên chọn quả bí thật già (vỏ có phấn trắng). Khi nấu gần xong mới cho lá dứa vào. Nếu không có hay không thích thục địa, bạn có thể dùng la hán quả để thay thế, vừa giúp nước có vị ngọt tự nhiên sâu hơn, vừa giúp thanh phế rất tốt - Ảnh: ShopThanhHuyen

Nước Nha Đam Đường Phèn Nguyên liệu: Nha đam (lô hội), đường phèn, lá dứa.  Thực hiện: Nha đam gọt vỏ, lấy phần thịt trắng ngâm với nước muối và chanh để hết nhớt, sau đó cắt hạt lựu. Đun sôi nước với đường phèn và lá dứa cho thơm, sau đó cho nha đam vào đun sôi trở lại rồi tắt bếp ngay để giữ độ giòn.  Đặc điểm: Thức uống mát lạnh, giúp thanh nhiệt, làm đẹp da và cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa.  Lưu ý: Để nha đam không bị đắng, bạn nên chần sơ qua nước sôi rồi ngâm ngay vào nước đá lạnh trước khi cho vào nồi nước đường.
Nước nha đam đường phèn: Nguyên liệu: Nha đam (lô hội), đường phèn, lá dứa. Thực hiện: Nha đam gọt vỏ, lấy phần thịt trắng ngâm với nước muối và chanh để hết nhớt, sau đó cắt hạt lựu. Đun sôi nước với đường phèn và lá dứa cho thơm, sau đó cho nha đam vào đun sôi trở lại rồi tắt bếp ngay để giữ độ giòn. Món nước này giúp thanh nhiệt, làm đẹp da, tốt cho hệ tiêu hóa. Lưu ý: Để nha đam không bị đắng, bạn nên chần sơ qua nước sôi rồi ngâm ngay vào nước đá lạnh trước khi cho vào nồi nước đường.

Trà Hoa Cúc Mật Ong Nguyên liệu: Hoa cúc khô (hoặc tươi), mật ong, vài lát gừng.  Thực hiện: Cho hoa cúc vào ấm, tráng sơ qua nước sôi rồi chắt bỏ. Rót nước nóng (khoảng 80°C - 90°C) vào hãm trong 5-10 phút. Khi trà còn ấm, pha thêm mật ong và thả vài lát gừng vào khuấy đều.  Đặc điểm: Mùi thơm thanh tao, vị ngọt dịu giúp thư giãn thần kinh, cải thiện giấc ngủ và hạ hỏa sau một ngày dài làm việc.  Lưu ý: Không nên pha mật ong với nước vừa sôi sùng sục vì sẽ làm mất đi các dưỡng chất quý trong mật ong.
Trà hoa cúc mật ong: Nguyên liệu: Hoa cúc khô (hoặc tươi), mật ong, vài lát gừng. Thực hiện: Cho hoa cúc vào ấm, tráng sơ qua nước sôi rồi chắt bỏ. Rót nước nóng (khoảng 80°C - 90°C) vào hãm trong 5-10 phút. Khi trà còn ấm, pha thêm mật ong và thả vài lát gừng vào khuấy đều. Món nước này có vị ngọt dịu giúp thư giãn thần kinh, cải thiện giấc ngủ và hạ hỏa sau một ngày dài làm việc.

2. Trà Mướp Đắng (Khổ Qua) Rừng Nguyên liệu: Mướp đắng rừng (khô hoặc tươi), cam thảo, lá dứa.  Thực hiện: Mướp đắng rửa sạch, thái lát mỏng. Nếu dùng tươi, nên sao vàng trên chảo đến khi dậy mùi thơm để giảm vị hăng. Cho mướp đắng và cam thảo vào nồi, đun sôi với nước trong khoảng 15-20 phút ở lửa nhỏ để dưỡng chất tiết ra hết. Đặc điểm: Nước trà có vị đắng thanh đặc trưng, ngọt hậu nhờ cam thảo, giúp giải độc gan và giảm mụn nhọt hiệu quả.Lưu ý: Không nên uống quá nhiều khi bụng đói vì mướp đắng có thể làm hạ đường huyết. Những người huyết áp thấp nên thêm vài lát gừng để cân bằng.
Trà mướp đắng (khổ qua) rừng: Nguyên liệu: Mướp đắng rừng (khô hoặc tươi), cam thảo, lá dứa. Thực hiện: Mướp đắng rửa sạch, thái lát mỏng. Nếu dùng tươi, nên sao vàng trên chảo đến khi dậy mùi thơm để giảm vị hăng. Cho mướp đắng và cam thảo vào nồi, đun sôi với nước trong khoảng 15-20 phút ở lửa nhỏ để dưỡng chất tiết ra hết. Món nước này có vị đắng thanh đặc trưng, ngọt hậu nhờ cam thảo, giúp giải độc gan và giảm mụn nhọt hiệu quả. Lưu ý: Không nên uống quá nhiều khi bụng đói vì mướp đắng có thể làm hạ đường huyết. Những người huyết áp thấp nên thêm vài lát gừng để cân bằng.

Nước Đậu Đen Rang Nguyên liệu: Đậu đen xanh lòng, nước lọc, một chút muối hạt.  Thực hiện: Đậu đen rửa sạch, loại bỏ hạt lép, để ráo nước. Rang đậu trên lửa nhỏ, đảo đều tay cho đến khi vỏ đậu hơi nứt và tỏa mùi thơm nồng nàn. Cho đậu vào nước sôi đun khoảng 10 phút, sau đó tắt bếp và đậy nắp ủ thêm 15 phút. Lọc lấy nước để uống.  Đặc điểm: Thức uống có màu nâu sẫm đẹp mắt, vị thanh khiết, giúp làm mát cơ thể và hỗ trợ làm đẹp da.  Lưu ý: Để phát huy tối đa công dụng giải nhiệt, bạn nên uống nguyên vị hoặc chỉ thêm một chút muối hạt. Tránh cho quá nhiều đường sẽ làm mất đi tính thanh mát tự nhiên của đậu.  Ảnh: Cooky.vn
Nước đậu đen rang: Thực hiện: Đậu đen rửa sạch, loại bỏ hạt lép, để ráo nước. Rang đậu trên lửa nhỏ, đảo đều tay cho đến khi vỏ đậu hơi nứt và tỏa mùi thơm. Cho đậu vào nước sôi đun khoảng 10 phút, sau đó tắt bếp và đậy nắp ủ thêm 15 phút, lọc lấy nước để uống. Món nước này giúp làm mát cơ thể và hỗ trợ làm đẹp da. Để tăng hương vị món nước hay tăng hiệu quả thanh nhiệt, bạn có thể gia giảm thêm gạo lứt (rang riêng), lá dứa, táo đỏ... - Ảnh: Cooky.vn

Nước Râu Ngô (Bắp) Và Lá Dứa Nguyên liệu: Râu ngô tươi, lá dứa, mã đề hoặc rễ cỏ tranh (nếu có).  Thực hiện: Râu ngô và các loại lá rửa sạch, bó thành cuộn nhỏ. Cho tất cả vào nồi đun sôi với nước khoảng 15-20 phút cho đến khi nước ngả màu vàng nhạt và tỏa mùi thơm sâm đất đặc trưng. Có thể thêm một chút đường phèn cho dễ uống.  Đặc điểm: Đây là loại nước lợi tiểu, giải nhiệt và thải độc gan vô cùng hiệu quả với chi phí gần như bằng 0 (có thể xin râu ngô ở các hàng bán bắp).  Lưu ý: Nên uống trong ngày vì nước râu ngô rất dễ bị thiu nếu để ở nhiệt độ thường quá lâu.
Nước râu bắp (ngô) và lá dứa: Nguyên liệu: Râu bắp tươi, lá dứa, mã đề hoặc rễ cỏ tranh (nếu có). Thực hiện: Râu bắp và các loại lá rửa sạch, bó thành cuộn nhỏ. Cho tất cả vào nồi đun sôi với nước khoảng 15-20 phút cho đến khi nước ngả màu vàng nhạt và tỏa mùi thơm đặc trưng. Đây là loại nước lợi tiểu, giải nhiệt và thải độc gan.

4. Chè Mè Đen Bột Sắn Dây (Dạng lỏng) Nguyên liệu: Mè đen, bột sắn dây, đường phèn, gừng tươi.  Thực hiện: Mè đen rang thơm, xay nhuyễn với nước rồi lọc qua rây để lấy nước cốt mịn. Hòa tan bột sắn dây với nước lạnh. Đun sôi nước cốt mè đen cùng đường phèn và gừng. Khi nước sôi, từ từ đổ bột sắn dây vào, vừa đổ vừa khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp trong lại và sánh nhẹ là đạt.  Đặc điểm: Món nước bùi béo, thơm mùi gừng, rất tốt cho hệ tiêu hóa và giúp hạ hỏa nhanh chóng.  Lưu ý: Luôn phải hòa tan bột sắn dây với nước lạnh trước khi cho vào nồi nước sôi để tránh vón cục. Món này dùng nóng hay lạnh đều rất ngon.
Chè mè đen bột sắn dây (dạng lỏng): Nguyên liệu: Mè đen, bột sắn dây, đường phèn, gừng tươi. Thực hiện: Mè đen rang thơm, xay nhuyễn với nước, rồi lọc qua rây để lấy nước cốt mịn. Hòa tan bột sắn dây với nước lạnh. Đun sôi nước cốt mè đen cùng đường phèn và gừng. Khi nước sôi, từ từ đổ bột sắn dây vào, vừa đổ vừa khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp trong lại và sánh nhẹ. Lưu ý: Luôn phải hòa tan bột sắn dây với nước lạnh trước khi cho vào nồi nước sôi để tránh vón cục. Món này dùng nóng hay lạnh đều rất được.

An Huỳnh (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI