Ý, Pháp, Tây Ban Nha... khốn đốn vì đợt nắng nóng

12/08/2025 - 08:04

PNO - Cậu bé 4 tuổi tử vong vì say nắng ở Ý, trong bối cảnh các nhà khoa học cảnh báo về đợt nắng nóng khắt nghiệt với nhiệt độ vượt quá 40 độ C.

Người dân tìm cách giải nhiệt dưới vòi phun nước công cộng ở Paris, Pháp - Ảnh: Getty image
Người dân tìm cách giải nhiệt dưới vòi phun nước công cộng ở Paris, Pháp - Ảnh: Getty Images

Tại Ý, nơi nhiệt độ dự kiến đạt 40 độ C ở Florence vào cuối tuần này, một bé trai 4 tuổi đã tử vong vì say nắng và cảnh báo đỏ đã được ban hành cho 7 thành phố lớn, bao gồm cả Bologna và Florence.

Cậu bé được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong xe của gia đình ở Sardinia và được đưa bằng máy bay đến bệnh viện Rome cách đây vài ngày nhưng đã tử vong vào ngày 11/8, do tổn thương não không thể phục hồi.

Tương tự, Pháp cũng đã đưa ra cảnh báo nắng nóng ở nhiều khu vực trên cả nước, với 12 trong số 96 đơn vị hành chính trên đất liền ở mức báo động đỏ cao nhất. Trong khi Aemet của Tây Ban Nha cảnh báo về "mối nguy hiểm cực độ" ở Zaragoza và xứ Basque, đồng thời ban hành cảnh báo màu vàng và cam cho hầu hết các khu vực còn lại của đất nước.

Nhiệt độ cao đã khiến các chuyên gia lo ngại khi lính cứu hỏa đang chật vật khống chế các đám cháy rừng tàn khốc. Tại Pháp, nơi đã kiểm soát được đám cháy lớn nhất kể từ năm 1949 vào ngày 10/8. Chính quyền báo cáo 1 người đã thiệt mạng trong vụ cháy, trong khi 20 lính cứu hỏa và 5 thường dân bị thương.

Tại Balkan, các quan chức Croatia đã ca ngợi nỗ lực của lính cứu hỏa khi họ dập tắt một đám cháy lớn gần Split, trong khi các nhà khí tượng học Serbia cảnh báo điều kiện cực đoan khiến nhiều đám cháy bùng phát giữa lúc nhiệt độ lên tới 40 độ C.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, cháy rừng ở Albania và Montenegro cũng buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa. Tại Tây Ban Nha, các đám cháy bùng phát ở León và Zamora vào ngày 10/8 cũng buộc hơn 1.000 người di dời.

Các nhà dự báo thời tiết Pháp cho biết kỷ lục nhiệt độ có thể bị phá vỡ vào ngày 12/8, khi nhiệt độ vượt quá 42 độ C ở phía tây nam. Nhiệt độ đã đạt mức cao kỷ lục 41,4 độ C tại làng Tourbes, gần Béziers vào cuối tuần trước.

Thế giới đã nóng lên khoảng 1,4 độ C do ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch. Ở châu Âu, nơi nhiệt độ tăng nhanh gần gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu, khối không khí ấm và khô bao phủ phần lớn bán đảo Iberia và Pháp trùng với thời điểm lượng nắng mùa hè cao khiến nhiệt độ tăng cao đột biến.

Minh Hương (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI