Nắng nóng cực đoan khiến 2.300 người tử vong tại châu Âu

09/07/2025 - 14:25

PNO - Theo kết quả phân tích khoa học vừa công bố, khoảng 2.300 người tử vong vì nguyên nhân liên quan đến nắng nóng trong đợt sóng nhiệt khắc nghiệt vừa quét qua 12 thành phố tại châu Âu.

Thời tiết nắng nóng cực đoan khiến nhiều người ở châu Âu gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
Thời tiết nắng nóng cực đoan khiến nhiều người ở châu Âu gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng - Ảnh: Nicolas Koutsokostas

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Imperial College London và Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London thực hiện, tập trung vào 10 ngày cao điểm nhất trong khoảng cuối tháng Sáu, đầu tháng Bảy vừa qua, thời điểm nhiều khu vực ở Tây Âu ghi nhận nền nhiệt vượt 40°C. Tây Ban Nha hứng chịu nắng nóng gay gắt, trong khi Pháp đối mặt với cháy rừng lan rộng.

Theo ước tính, khoảng 1.500 trong số 2.300 ca tử vong có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu, yếu tố khiến nhiệt độ tăng cao hơn mức bình thường. "Biến đổi khí hậu khiến thời tiết trở nên nóng hơn đáng kể, đồng nghĩa với việc sức khỏe của nhiều người bị đe dọa''- tiến sĩ Ben Clarke - nhà nghiên cứu tại Imperial College London - nhận định.

Nghiên cứu được tiến hành tại 12 thành phố lớn như Barcelona, Madrid, London và Milan, nơi mức nhiệt trong đợt sóng nhiệt được cho là tăng thêm tới 4°C do tác động từ khí hậu toàn cầu. Nhóm nghiên cứu sử dụng các mô hình dịch tễ học kết hợp dữ liệu tử vong trong quá khứ để đưa ra ước tính, bởi hầu hết các ca tử vong do nắng nóng không được báo cáo chính thức và chính phủ không công bố số liệu này.

Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu cũng cho biết tháng Sáu vừa qua là tháng nóng thứ ba trong lịch sử toàn cầu, chỉ sau tháng Sáu của hai năm gần nhất là 2023 và 2024. Riêng Tây Âu ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng, với tình trạng "căng thẳng nhiệt nghiêm trọng" - khi cơ thể cảm nhận nhiệt độ trên 38°C diễn ra tại nhiều nơi.

"Thế giới đang nóng lên sẽ phải đối mặt với các đợt sóng nhiệt thường xuyên hơn, khốc liệt hơn và ảnh hưởng đến nhiều người hơn" - bà Samantha Burgess, lãnh đạo chiến lược về khí hậu của Copernicus - cảnh báo.

Trước đó, một báo cáo năm 2023 ước tính có tới 61.000 người đã tử vong vì các đợt nắng nóng cực đoan tại châu Âu trong mùa hè năm 2022, cho thấy các biện pháp ứng phó với nhiệt của nhiều quốc gia vẫn chưa đủ hiệu quả trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Nhiệt độ nền toàn cầu tăng lên do lượng khí nhà kính tích tụ trong khí quyển, phần lớn đến từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch khiến các đợt sóng nhiệt diễn ra với cường độ mạnh hơn, đẩy nhiệt độ lên mức đỉnh nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Thu Vân (theo JT)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI