WHO khen ngợi phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

21/04/2020 - 11:38

PNO - Phát biểu tại họp báo ngày 21/4, ông Takeshi Kasai, giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh Việt Nam khống chế dịch tốt nhờ phản ứng mạnh mẽ từ chính phủ.

Ông Takeshi Kasai nói: “Việt Nam đã cho thấy sự lãnh đạo mạnh mẽ của chính phủ trong việc thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19”.

Ông cũng chỉ rõ chính sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ và người dân, tuân thủ nghiêm các biện pháp xa cách xã hội, đề cao tính kỷ luật cộng đồng giúp số ca nhiễm SARS-CoV-2 của Việt Nam duy trì ở mức thấp.

Việt Nam được khen ngợi trong công tác chống dịch COVID-19.
Việt Nam được khen ngợi trong công tác chống dịch COVID-19.

Không chỉ được khen ngợi trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trước đó Việt Nam còn được nhiều quốc gia cảm ơn vì đã hỗ trợ hàng trăm ngàn khẩu trang, đồ bảo hộ trong tình hình thiếu hụt thiết bị y tế trầm trọng.

Việt Nam đã tặng 550.000 khẩu trang cho Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh; 390.000 và 340.000 chiếc lần lượt cho hai nước láng giềng khác là Campuchia và Lào. Cùng với đó, 450.000 đồ bảo hộ DuPont được sản xuất tại Việt Nam đã đến Dallas, Texas, Mỹ giữa cuộc chiến dịch COVID-19 vào đầu tháng 4.

Tính đến trưa ngày 21/4, Việt Nam chưa có bất kỳ trường hợp tử vong và chỉ ghi nhận 268 ca nhiễm SARS-CoV-2, ít hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Hiện 216/268 ca mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và được phép xuất viện.

Chung Thu Hương (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI