WHO bác tuyên bố mẹ dùng Tylenol, con bị tự kỷ của Tổng thống Trump

24/09/2025 - 17:07

PNO - Các chuyên gia y tế và các nhà nghiên cứu, khoa học nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên đặt câu hỏi về những bằng chứng khoa học đã được chứng minh.

Phát biểu của Tổng thống Trump về khiến các nah2 khoa Mỹ và trên thế giới phải lên tiếng bác bỏ
Phát biểu của Tổng thống Trump về việc thai phụ dùng "thuốc giảm sốt có thể làm con bị tự kỷ "đã khiến các nhà khoa Mỹ và trên thế giới phải lên tiếng bác bỏ

Ngay sau khi các nhà khoa học và chuyên gia y tế Mỹ lên tiếng bác bỏ về phát biểu của ông Donald Trump, các cơ quan y tế và các nhà nghiên cứu toàn cầu cũng đã mạnh mẽ phản bác lời khuyên phi khoa học từ Tổng thống Mỹ khi ông cho rằng: có mối liên hệ giữa chứng tự kỷ và việc sử dụng thuốc giảm đau hằng ngày và vắc-xin.

Bộ trưởng Y tế Anh nói với công chúng Anh rằng, không nên "chú ý đến những gì ông Donald Trump nói về y học".

Trước đó, ngày 22/9, tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã liên hệ acetaminophen - thành phần chính trong thuốc Tylenol - với chứng tự kỷ, và lưu ý phụ nữ mang thai nên cẩn trọng.

"Vì lý do này, phụ nữ nên hạn chế dùng Tylenol trong thai kỳ, trừ khi thực sự cần thiết về y tế, chẳng hạn như trong trường hợp sốt quá cao mà không thể chịu đựng được" - ông Trump phát biểu.

Ngoài ra, ông Trump còn bình luận rằng, trước nguy cơ khiến trẻ em mắc các bệnh hiểm nghèo, phụ huynh nên trì hoãn hoặc tránh một số loại vắc-xin.

Ngày 23/9, Tổ chức y tế Thế giới (WHO) lên tiếng: việc đặt câu hỏi về giá trị của vắc-xin là sai lầm, và bằng chứng liên quan đến việc sử dụng paracetamol trong thai kỳ và tự kỷ cũng không nhất quán.

"Chúng ta biết rằng vắc-xin không gây ra chứng tự kỷ. Vắc-xin đã cứu sống vô số người. Vì vậy, đây là điều mà khoa học đã chứng minh, và những điều này không nên bị nghi ngờ" - phát ngôn viên WHO Tarik Jašarević cho biết.

Wes Streeting - Bộ trưởng Y tế Anh - thậm chí còn chỉ trích: "Thẳng thắn mà nói, tôi tin tưởng các bác sĩ hơn Tổng thống Trump. Tôi phải thực sự biết rõ điều này: không có bằng chứng nào cho thấy việc phụ nữ mang thai sử dụng paracetamol gây ra chứng tự kỷ ở con cái của họ. Không một ai!

Vì vậy, tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng: đừng chú ý đến những gì ông Donald Trump nói về y học. Trên thực tế, đừng tin lời một chính trị gia nói về y học, mà hãy lắng nghe các bác sĩ, các nhà khoa học và Dịch vụ Y tế Quốc gia".

Cơ quan Dược phẩm Châu Âu cũng cũng đưa ra các hướng dẫn của mình. Giám đốc y tế của cơ quan EU - Steffen Thirstrup - cho biết: "Dựa trên đánh giá nghiêm ngặt các dữ liệu khoa học có sẵn, chúng tôi không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy dùng paracetamol trong thời kỳ mang thai gây ra chứng tự kỷ ở trẻ em".

Tại Tây Ban Nha, cơ quan chính thức chịu trách nhiệm quản lý thuốc đã ban hành một thông báo nói rằng, không có bằng chứng về mối quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng paracetamol trong thời kỳ mang thai và chứng tự kỷ ở trẻ em.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha - Mónica García - bác bỏ những bình luận của ông Trump, cho đây là phủ nhận khoa học khiến tính mạng gặp nguy hiểm.

Cơ quan Quản lý Hàng hóa Trị liệu, cơ quan quản lý thuốc ở Úc, xác nhận paracetamol an toàn để sử dụng trong thai kỳ, và bác bỏ mối liên hệ với các tình trạng phát triển thần kinh.

Các chuyên gia y tế khác đã dẫn chứng một nghiên cứu lớn ở Thụy Điển được công bố vào năm 2024, theo dõi 2,4 triệu ca sinh và không tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc tiếp xúc với thuốc trước khi sinh và chứng tự kỷ.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI