Các nhà khoa học bác bỏ tuyên bố "dùng Tylenol có liên quan đến tự kỷ" của Tổng thống Trump

23/09/2025 - 14:48

PNO - Lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với phụ nữ mang thai nên tránh dùng Tylenol đang vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhà nghiên cứu. Nhiều nhà khoa học cho rằng lời khuyên này của ông Trump phủ nhận bằng chứng hàng thập kỷ và có thể gây nguy hiểm cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Phát biểu của Tổng thống Trump khiến nhiều nhà khoa học lên tiếng
Phát biểu của Tổng thống Trump khiến nhiều nhà khoa học lên tiếng. Ảnh: BL

Ngày 22/9, tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã liên hệ acetaminophen - thành phần chính trong thuốc Tylenol - với chứng tự kỷ và lưu ý phụ nữ mang thai nên cẩn trọng.

"Vì lý do này, phụ nữ nên hạn chế dùng Tylenol trong thai kỳ, trừ khi thực sự cần thiết về y tế chẳng hạn như trong trường hợp sốt quá cao mà không thể chịu đựng được", ông Trump phát biểu.

Ngay sau phát biểu của tổng thống Mỹ, nhiều nhà khoa học đã lên tiếng bác bỏ. Nhiều người đã dẫn chứng cho thấy, trong nhiều năm giới y khoa đã coi acetaminophen là một trong những loại thuốc giảm đau an toàn nhất để phụ nữ có thể sử dụng khi mang thai.

Giới y khoa trong nhiều năm đã coi acetaminophen (dược chất chính của Tylenol) là một trong những loại thuốc giảm đau an toàn nhất để sử dụng khi mang thai.
Giới y khoa trong nhiều năm đã coi acetaminophen là một trong những loại thuốc giảm đau an toàn để sử dụng khi mang thai. Ảnh: Getty

Tiến sĩ Mady Hornig - một bác sĩ kiêm nhà khoa học ở New York, người đã nghiên cứu các yếu tố nguy cơ liên quan đến thai kỳ đối với chứng tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý trong 25 năm - cho biết thông điệp của Nhà Trắng là xuyên tạc khoa học.

"Đó là thông tin sai lệch đáng kinh ngạc. Có vẻ như họ đã chỉ ra rằng có bằng chứng cho thấy, kéo dài cơn sốt là một điều tốt", tiến sĩ Hornig mỉa mai trong một cuộc phỏng vấn.

Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Mỹ thì gọi lời khuyên mới nhất về acetaminophen của ông Trump là "vô trách nhiệm", trong khi Học viện Nhi khoa Mỹ cũng cho biết việc xuyên tạc khoa học gây ra bất lợi cho những người tự kỷ.

Tiến sĩ Hornig đã dẫn chứng một nghiên cứu với 100.000 gia đình, cho thấy sốt trung bình hoặc cao trong thai kỳ có liên quan đến nguy cơ tự kỷ cao, đặc biệt là trong tam cá nguyệt thứ hai. "Chúng tôi phát hiện ra rằng có khoảng 40% nguy cơ mắc chứng tự kỷ khi không có acetaminophen", bà nói.

Tiến sĩ Hornig cho biết, di truyền, môi trường sống, tuổi tác của cha mẹ, tiếp xúc với khói cháy rừng và kim loại nặng, thay đổi miễn dịch theo mùa, dễ nhiễm trùng gây sốt... có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tự kỷ.

Trọng Trí (theo Bloomberg)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI