Vụ “Ngang nhiên chiếm đất của bạn thân rồi xây nhà máy”: Vì sao hoãn thi hành án?

15/03/2023 - 06:02

PNO - Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh vừa có công văn gửi Báo Phụ nữ TPHCM phản hồi bài viết “Ngang nhiên chiếm đất của bạn thân rồi xây nhà máy”.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh vừa có công văn gửi Báo Phụ nữ TPHCM phản hồi bài viết “Ngang nhiên chiếm đất của bạn thân rồi xây nhà máy” (Báo Phụ nữ TPHCM ngày 23/11/2022).

Trong văn bản, cơ quan này cho biết, nguyên nhân hoãn thi hành án đối với hộ ông Nguyễn Hồng Nhẫn là do sau khi Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú ban hành quyết định cưỡng chế trong 6 ngày, kể từ ngày 19/12/2022, thì một số vấn đề liên quan đến hợp đồng (giữa cơ quan thi hành án với các đơn vị thực hiện tháo dỡ tài sản, xử lý khí gas) cần phải trao đổi thêm, nên việc cưỡng chế được tạm dừng.

Ông Bùi Thiện Dân bên các bản án có hiệu lực nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa thi hành được
Ông Bùi Thiện Dân bên các bản án có hiệu lực nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa thi hành được

Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ việc, nhiều lần ông Nguyễn Hồng Nhẫn có yêu cầu thương lượng để nhận chuyển nhượng toàn bộ lô đất 551m2 (trong đó có 230m2 đất phải giao theo bản án), phía ông Bùi Thiện Dân cũng muốn chuyển nhượng, nhưng 2 bên chưa thỏa thuận được giá.

Ông Lê Trai - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh - cho hay, đã chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú khẩn trương rà soát lại trình tự, thủ tục thi hành án; làm việc với các đơn vị được thuê tháo dỡ công trình, xử lý khí gas, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi cưỡng chế. Thời gian cưỡng chế dự kiến trong tháng 3/2023 này. 

Trước đó, Báo Phụ nữ TPHCM đã có nhiều bài viết phản ánh việc gia đình ông Bùi Thiện Dân (sinh năm 1963, ngụ thị trấn Định An, huyện Trà Cú) bị người bạn thân là ông Nguyễn Hồng Nhẫn (sinh năm 1959, ngụ cùng thị trấn) ngang nhiên chiếm dụng 230m2 đất mặt tiền để xây nhà máy sản xuất, kinh doanh nước đá gần 15 năm nay.

Kể từ tháng 10/2009, qua nhiều lần xét xử, Tòa án nhân dân huyện Trà Cú và Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đều buộc ông Nhẫn tháo dỡ công trình để trả lại phần đất lấn chiếm cho ông Dân. Lần xét xử phúc thẩm gần nhất vào ngày 29/3/2018, tòa tuyên buộc hộ ông Nhẫn tháo dỡ nhà máy nước đá, trả lại 230m2 đất chiếm dụng và bồi thường thiệt hại hơn 128 triệu đồng. Thế nhưng đến nay các ngành chức năng vẫn chưa thi hành bản án có hiệu lực.

Sau khi Báo Phụ nữ TPHCM phản ánh, ngày 8/12/2022, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú ra thông báo cưỡng chế thi hành án, nhưng sau đó lại tạm dừng.

Huỳnh Lợi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI