Vụ “mẹ con sản phụ chết tại bệnh viện”: Kỷ luật ê kíp trực

21/08/2013 - 00:11

PNO - PN - Chiều 20/8, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, hội đồng kỷ luật bệnh viện đã có quyết định kỷ luật đối với các cá nhân trong ê kíp trực Khoa Sản sau vụ...

Vu “me con san phu chet tai benh vien”: Ky luat e kip truc

Chị Phương qua đời, để lại hai con thơ (ảnh: PNO)

Theo quyết định của hội đồng, hai người bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo là bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Minh Nguyệt, thạc sĩ Lê Thị Thu Vân. Hai hộ sinh trung học là Đặng Thị Hạnh và Phan Thị Tố Mai bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Trước đó, trong cuộc họp kiểm thảo toàn bệnh viện, TS Huỳnh Thị Thu Thủy - Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) đã phân tích nhiều sai sót chuyên môn của ê kíp trực đối với trường hợp này.

Theo kết luận của bệnh viện gửi lên Bộ Y tế, nguyên nhân tử vong của sản phụ là băng huyết sau sinh và rối loạn đông máu, kèm theo cơn bão giáp trạng. Sai sót của ê kíp trực là giải thích cho người bệnh chưa kịp thời, tiên lượng diễn biến bệnh chưa chính xác, đồng thời ghi chép hồ sơ bệnh án không đầy đủ theo quy chế.

 H. DUNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI