Vũ công nhảy bằng chân giả

20/03/2014 - 20:35

PNO - PNO - Một vũ công chuyên nghiệp đã trình diễn lần đầu tiên kể từ khi bị mất một phần chân trái trong vụ đánh bom tại cuộc đua marathon ở thành phố Boston (Mỹ) hồi năm ngoái.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vu cong nhay bang chan gia

Adrianne Haslet-Davis và bạn nhảy - Ảnh: WBUR.ORG

Adrianne Haslet-Davis, cư dân 33 tuổi ở Boston, đã biểu diễn tại Hội nghị TED năm 2014 ở thành phố Vancouver (Canada) hôm 19/3.

Haslet-Davis mặc chiếc áo dạ hội màu trắng lấp lánh phô bày chiếc chân giả khi cô lướt một vòng quanh sân khấu cùng với bạn nhảy dưới nền nhạc của bài Ring My Bells do ca sĩ Enrique Iglesias trình bày.

Giáo sư Hugh Herr của Viện Công nghệ Massachusetts bắt đầu thiết kế chiếc chân giả cho vũ công sau khi đến thăm Haslet-Davis tại bệnh viện. Giáo sư Herr cho biết ông muốn Haslet-Davis có thể làm lại được điều mà cô thích làm.

Haslet-Davis đã kết thúc màn trình diễn ấn tượng của mình bằng nụ cười mãn nguyện sau khi quẹt đi giọt nước mắt lăn trên má.

HUY KHANG (Theo ABC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI