Vở xiếc “Cha Rồng Mẹ Tiên” mừng giỗ Tổ, lễ 30/4 và 1/5

26/04/2023 - 19:09

PNO - Vở xiếc “Cha Rồng Mẹ Tiên” sẽ ra mắt khán giả TPHCM từ ngày 28/4 tại rạp xiếc Công viên Gia Định (quận Gò Vấp). Vở diễn được Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam thực hiện nhằm phục vụ khán giả nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đoàn công tác TPHCM dâng hương tại Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy (thứ 2 từ phải sang) chúc mừng các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam hoàn thành vở xiếc Cha Rồng Mẹ Tiên.

Vở xiếc Cha Rồng Mẹ Tiên (chỉ đạo nghệ thuật: Lê Ích Diễn, kịch bản và tổng đạo diễn: Nguyễn Phi Sơn, đạo diễn xiếc: Công Nguyễn, biên đạo múa: Mạnh Quyền) kể lại truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ cùng bọc trăm trứng nở trăm con, trở thành cội nguồn dân tộc Việt một cách đầy sáng tạo qua ngôn ngữ nghệ thuật xiếc và múa.

Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ được thể hiện sáng tạo qua nghệ thuật xiếc và múa.
Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ được thể hiện sáng tạo qua nghệ thuật xiếc và múa.

Các tiết mục xiếc thế mạnh của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, như: tung hứng, đu cây trên không, lăn vòng, đi cà kheo, nhảy dây tập thể, đu dây lụa, uốn dẻo… được lồng ghép trong bối cảnh truyền thuyết huyền bí càng tăng thêm sức hấp dẫn cho các màn trình diễn.

Đặc biệt, vở gây ấn tượng mạnh bởi phần tạo hình đẹp mắt, cùng sự xuất hiện của các nhân vật mang màu sắc thần thoại như: hiện thân rồng của Lạc Long Quân, thủy quái khổng lồ, hồ ly chín đuôi gây hại dân gian… Các tạo hình sống động cùng phần phối hợp trình diễn của các nghệ sĩ điều khiển rối, xiếc, múa đã mang đến những cảnh diễn hấp dẫn cả khán giả người lớn lẫn trẻ con. Điển hình như: cảnh Lạc Long Quân đánh cửu vĩ hồ, ngư dân chiến đấu chống thủy quái, dân làng dùng tiếng trống đồng đẩy lùi yêu quái…

Hiện thân rồng của Lạc Long Quân
Hiện thân rồng của Lạc Long Quân xuất hiện đầy oai dũng.
Lạc Long Quân đánh cửu vỹ hồ là điểm nhấn đặc sắc của vở.
Lạc Long Quân đánh cửu vĩ hồ là điểm nhấn đặc sắc của Cha Rồng Mẹ Tiên. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng tạo hình hồ ly chín đuôi mang đậm phong cách anime Nhật Bản trong vở không phù hợp với không gian văn hóa của vở.
Cảnh ngư dân chiến đấu cùng thủy quái làm người xem hồi hộp.
Cảnh ngư dân chiến đấu cùng thủy quái làm người xem hồi hộp.

“Vở diễn thực sự hấp dẫn, mang đến cảm nhận mới mẻ cho người xem về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ quen thuộc. Tuy nhiên, có cảm giác vở hơi tham nên các tiết mục còn dàn trải và thiếu điểm nhấn, có những lúc sân khấu quá đông người nhìn rất rối mắt, mà cũng không đủ không gian cho các nghệ sĩ thể hiện tài năng. Nếu chọn lọc và tinh gọn hơn các tiết mục, tôi tin vở còn hấp dẫn hơn nữa” – anh Tô Sỹ Cường, một khán giả ở quận Gò Vấp, chia sẻ cảm xúc khi xem đêm diễn báo cáo vào tối 25/4.

Vở diễn mở ra với không gian rừng xanh yên bình, các loài vật sống hòa đồng.
Màn diễn xiếc tung hứng nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.
Tiết mục nhảy dây tập thể lồng ghép trong bối cảnh chiến đấu với yêu quái rừng rậm.
Cảnh Lạc Long Quân đánh cửu vĩ hồ được dàn dựng hấp dẫn.
Tiết mục đu dây đôi rất đẹp mắt thể hiện tình cảm gắn kết giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Thông tin từ Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam cho biết, vở xiếc Cha Rồng Mẹ Tiên sẽ biểu diễn liên tục 9 suất trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm nay. Suất đầu tiên vào tối 28/4, 3 ngày tiếp theo sẽ diễn liên tục 2 suất chiều và tối, ngày 2 và 3/5 diễn suất tối lúc 19g30 tại rạp xiếc Công viên Gia Định.

Nhiều bạn trẻ rất hứng thú với vở diễn.
Nhiều bạn trẻ rất hứng thú với vở diễn.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI