Sân khấu xiếc, rối tái hiện miền Nam thuở khai hoang mở cõi

03/04/2022 - 10:26

PNO - Cảnh đẹp thiên nhiên, những cơ cực buổi đầu, ý chí của con người... đều được nghệ thuật hóa, mang đến trải nghiệm thú vị cho người xem.

 

Tối 2/4, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam giới thiệu Mê Kông show - chương trình kết hợp nghệ thuật rối, xiếc phục vụ thiếu nhi. Ra mắt một thời gian ngắn vào 2 năm trước, chương trình đã phải tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nay, chương trình được giới thiệu lại, là điểm đến vui chơi cho thiếu nhi thành phố cũng như mong muốn phục vụ khách du lịch trong thời gian tới. 
Tối 2/4, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam giới thiệu Mê Kông show - chương trình kết hợp nghệ thuật rối, xiếc phục vụ thiếu nhi. Ra mắt một thời gian ngắn vào 2 năm trước, chương trình đã phải tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nay, chương trình được giới thiệu lại, là điểm đến vui chơi cho thiếu nhi thành phố cũng như mong muốn phục vụ khách du lịch trong thời gian tới. 
Chương trình lấy ý tưởng cuộc sống miền Nam từ thuở cha ông đi khai hoang mở cõi. Hình ảnh chim chóc, hoa lá... được các nghệ sĩ tái hiện sinh động trên sân khấu thông qua những động tác xiếc, múa uyển chuyển.
Chương trình lấy ý tưởng cuộc sống miền Nam từ thuở cha ông đi khai hoang mở cõi. Hình ảnh chim chóc, hoa lá... được các nghệ sĩ tái hiện sinh động trên sân khấu thông qua những động tác xiếc, múa uyển chuyển.
Chương trình được dàn dựng với hình ảnh sinh động. Có nhiều khoảnh khắc các khán giả nhí ồ lên thích thú bởi vẻ đẹp lung linh, rực rỡ.
Chương trình được dàn dựng với hình ảnh sinh động. Có nhiều khoảnh khắc các khán giả nhí ồ lên thích thú bởi vẻ đẹp lung linh, rực rỡ.
Câu chuyện cha ông chiến đấu với thú dữ trong công cuộc khai hoang mở cõi được tái hiện thông qua các động tác xiếc, múa lửa điêu luyện với chất liệu biểu diễn là tre, nứa. Để chuẩn bị cho vở diễn, nhà hát đã huy động 70 nghệ sĩ, tính luôn cả công nhân hậu đài.
Câu chuyện cha ông chiến đấu với thú dữ trong công cuộc khai hoang mở cõi được tái hiện thông qua các động tác xiếc, múa lửa điêu luyện với chất liệu biểu diễn là tre, nứa. Để chuẩn bị cho vở diễn, nhà hát đã huy động 70 nghệ sĩ, tính luôn cả công nhân hậu đài.

*Trích đoạn Mê Kông Show:

Xiếc là một trong những điểm mạnh của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, được khai thác triệt để qua nhiều đoạn trong show này. Trong đó có một số động tác xiếc trên không trung vô cùng khó và kỳ công.
Xiếc là một trong những điểm mạnh của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, được khai thác triệt để qua nhiều đoạn trong show này. Trong đó có một số động tác xiếc trên không trung vô cùng khó và kỳ công.
Màn xiếc chuyền nón khiến các em nhỏ thích thú, hò reo hưởng ứng. Ông Phạm Kim Sơn - Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam - cho biết, một số nghệ sĩ mắc COVID-19, sau khi hồi phục có ảnh hưởng nhất định về sức khỏe nên việc biểu diễn có ảnh hưởng phần nào, tuy nhiên ai nấy đều hừng hực mong muốn biểu diễn sau 2 năm tạm ngưng.
Màn xiếc chuyền nón khiến các em nhỏ thích thú, hò reo hưởng ứng. Ông Phạm Kim Sơn - Phó giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam - cho biết, một số nghệ sĩ mắc COVID-19, sau khi hồi phục có ảnh hưởng nhất định về sức khỏe nên việc biểu diễn có ảnh hưởng phần nào, tuy nhiên ai nấy đều hừng hực mong muốn biểu diễn sau 2 năm tạm ngưng.
Màn nhảy dây chồng người là một trong những tiết mục gây thót tim nhất đêm diễn. Các khán giả nhí hò reo, cổ vũ liên tục. 
Màn nhảy dây chồng người là một trong những tiết mục gây thót tim nhất đêm diễn. Các khán giả nhí hò reo, cổ vũ liên tục. 
Mê Kông show sẽ biểu diễn phục vụ khán giả vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Riêng trong đợt lễ sắp tới, nhà hát sẽ tăng cường 2 suất vào 3 ngày 30/4-2/5.
Mê Kông show sẽ biểu diễn phục vụ khán giả vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Riêng trong đợt lễ sắp tới, nhà hát sẽ tăng cường 2 suất vào 3 ngày 30/4-2/5.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI