Vinh danh những sáng tác văn học nghệ thuật về dịch COVID-19

04/07/2022 - 22:35

PNO - Lễ trao giải cuộc vận động sáng tác Chung một niềm tin chiến thắng diễn ra tối 4/7, tại Nhà hát TPHCM.

 

NSƯT Trọng Phúc, NS ƯT Tấn Giao, NSƯT Lê Trung Thảo
NSƯT Trọng Phúc trong ca cảnh Chúng con là chiến sĩ - tác phẩm đạt giải ở lĩnh vực âm nhạc, của soạn giả Hoàng Song Việt

Cuộc vận động bắt đầu từ tháng 7/2021, do Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM khởi xướng. BTC nhận về 1.877 tác phẩm của 750 tác giả, thuộc 7 lĩnh vực. Âm nhạc là lĩnh vực có nhiều tác phẩm tham gia cuộc vận động nhất với 946 tác phẩm của 400 tác giả gồm: sáng tác ca khúc (663 tác phẩm); viết lời mới cho dân ca (26 tác phẩm); bài bản đờn ca tài tử và bài vọng cổ (256 tác phẩm); 1 tác phẩm hòa tấu.

18 tác phẩm đạt giải, chia 2 hạng mục. Trong đó, có 7 giải trao cho bài bản đờn ca tài tử, vọng cổ, viết lời mới dân ca. Giải A thuộc về tác giả Nguyễn Thị Bế với bài vọng cổ Màu áo ân tình. 2 giải B trao cho bào vọng cổ Nối vòng tay lớn (Huỳnh Phương Thuý) và ca cảnh Chúng con là chiến sĩ (Hoàng Song Việt). 2 giải C thuộc về 2 bài vọng cổ Chuyện về đôi dép lê (Nguyễn Việt Trung), Tóc thề còn bay (Thái Chí Nguyện). Ngoài ra, có 2 tác giả đạt giải Khuyến khích.

Chỉ là hơi mệt một chút của Đinh Quang Minh được trao giải A ở hạng mục ca khúc. 3 tác giả cùng đạt giải B: Nguyễn Văn Chung (Ngày mai lại tươi sáng), Nguyễn Bá Hùng (Chia nhau một chút ngọt bùi), Nguyễn Hữu Toàn (Rock COVID Việt Nam chiến thắng). Thành phố ơi ngày mai trời lại sáng (Nguyễn Ngọc Thiện) và Có một Sài Gòn trong tôi (Nguyễn Lân Cường) đồng giải C. Ngoài ra, có 4 tác phẩm được trao giải Khuyến khích. 

Ca sĩ Phương Thanh góp mặt trong đêm trao giải, hát Ngày mai lại tương sáng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đạt giải B hạng mục âm nhạc
Ca sĩ Phương Thanh góp mặt trong đêm trao giải, hát Ngày mai lại tương sáng, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, đạt giải B hạng mục âm nhạc

Lĩnh vực văn học có 10/617 tác phẩm được trao giải, gồm 8 giải hạng mục thơ, 1 giải hạng mục truyện và 1 giải hạng mục tản văn. Một số tác giả, tác phẩm được vinh danh như: Nguyễn Văn Bổn (Hãy dẫn chúng tôi đến ngày mai, thơ, giải C), Lê Thị Kim Oanh (Thương quá những người dưng, thơ, giải B), Nguyễn Văn Danh (chùm truyện Viết trong những ngày dịch, tản văn, giải C), Nguyễn Thị Bích Nhàn (chùm truyện Mùa COVID, mùa yêu thương, truyện, giải B)…

Lĩnh vực điện ảnh có 4/10 tác phẩm tham gia được trao giải, gồm: Trần Kim Khôi (Như lời nguyện ước, giải khuyến khích), Phạm Văn Tân (Thành phố những ngày giãn cách, giải khuyến khích), Đặng Thị Thanh Bình (Thở, giải B), Từ Nguyên Thạch (Tình người cách ly, giải B). Tất cả là phim ngắn.

Có 10 tác phẩm mỹ thuật (gồm tranh, đồ hoạ cổ động) đạt giải, gồm: 1 giải A (Lê Sa Long, bộ tranh Sài Gòn trong thời gian giãn cách), 1 giải B (Thập Nhất, Sài Gòn 5K), 2 giải C (Trần Thị Đào, tác phẩm Tuyến đầu chống COVID-19; Đặng Trí Đức, tác phẩm Tâm sự của mẹ) và 6 giải Khuyến khích.

Tác giả Nguyễn Văn Bổn nhận giải C
Tác giả Nguyễn Văn Bổn nhận giải C ở lĩnh vực văn học 

Hạng mục nhiếp ảnh, tác giả Trần Thế Phong với tác phẩm Mệnh lệnh từ trái tim nhận giải A. 1 giải B được trao cho Giang Sơn Đông, tác giả của Người hùng trong mắt tôi. 2 giải C được trao cho Võ Quốc Thanh (Bếp ăn nghĩa tình), Bạch Thị Tố Anh (Xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em). Ngoài ra, hạng mục này có 4 giải Khuyến khích.

11/56 tác phẩm sân khấu đạt giải, gồm: 1 giải A (Nguyễn Thanh Bình, Niềm tin chiến thắng), 2 giải B (Nguyễn Quốc Tính - Nguyễn Tiến Dương với tác phẩm Những tấm lòng mùa dịch; HN Media - tác phẩm Sự sống) 2 giải C (Thái Kim Tùng - Chúng ta không đơn độc, Phạm Hữu Huề - Lá lành đùm lá rách) và 6 giải Khuyến khích.

Giải A hạng mục múa được trao cho Huỳnh Hồng Diễm - Vũ Minh Tân với tác phẩm Chung một niềm tin chiến thắng. Giải B thuộc về Lê Hải, với tác phẩm Niềm tin. 2 giải C vinh danh Nguyễn Hữu Vĩnh Khương (Vững bước tuyến đầu), Hà Thanh Hậu (Những mảnh đời ở lại). BTC còn trao 3 giải Khuyến khích ở hạng mục này.

Trung Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI