Ứng cử viên Tổng thống Pháp bị tòa tuyên tội biển thủ

31/03/2025 - 18:36

PNO - Lãnh đạo phe cực hữu Marine Le Pen bị tòa án kết tội biển thủ quỹ Nghị viện châu Âu thông qua đảng National Rally của bà.

 Lãnh đạo đảng cực hữu National Rally (RN) của Pháp Marine Le Pen đến tòa án Paris để nghe phán quyết xét xử vào ngày 31/3 - Ảnh: AFP
Lãnh đạo đảng cực hữu National Rally (RN) của Pháp Marine Le Pen đến tòa án Paris để nghe phán quyết xét xử vào ngày 31/3 - Ảnh: AFP

Ngày 31/3, Tòa án Paris phán quyết bà Le Pen đã sử dụng hơn 3 triệu euro (3,3 triệu USD) tiền quỹ của Nghị viện châu Âu để trả cho các thành viên của đảng National Rally.

Phán quyết này có thể ngăn chặn bà Le Pen tham gia các chức vụ công trong vòng 5 năm và đẩy nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc ra khỏi cuộc đua tổng thống năm 2027.

Theo các cuộc thăm dò ý kiến, bà Le Pen đang là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Pháp 2027.

Việc kháng cáo sẽ kích hoạt một phiên tòa xét xử lại, có khả năng diễn ra vào năm 2026, chỉ vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử.

Bà Le Pen (56 tuổi) phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Bà Le Pen cho biết trước phán quyết: "Có 11 triệu người đã bỏ phiếu cho phong trào mà tôi đại diện”, đồng thời tuyên bố rằng việc chống lại bà có nghĩa là "hàng triệu người Pháp có khả năng thấy mình bị tước mất ứng cử viên của họ trong cuộc bầu cử".

Bà Le Pen cáo buộc các công tố viên tìm cách "tấn công chính trị" vào cá nhân bà. Bà cũng có thể bị phạt tù và phạt tiền nặng theo sau phán quyết của tòa án.

Một số đối thủ của bà, bao gồm cả Thủ tướng Francois Bayrou, đã bày tỏ lo ngại về việc tòa án quyết định ai có thể ra tranh cử.

Chủ tịch đảng National Rally Jordan Bardella (29 tuổi) được coi là người thay thế tiềm năng cho bà Le Pen tại cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Tuy nhiên, ông không được kỳ vọng sẽ có sức hấp dẫn bầu cử tương đương với bà.

Phóng viên Natacha Butler của đài Al Jazeera chia sẻ từ tòa án Paris: "Nếu bà Marine Le Pen không thể ra tranh cử, điều đó sẽ thay đổi cục diện của phe cực hữu Pháp và triển vọng của phe này".

Cô nói thêm: “Nhiều khả năng là ông Jordan Bardella sẽ thay thế bà. Nhưng ông ấy trẻ hơn nhiều và không phải là một chính trị gia giàu kinh nghiệm như bà Marine Le Pen. Ông ấy không phải là nhân vật mà nhiều người ở Pháp biết đến, và vì vậy một số người cho rằng ông ấy có thể sẽ gặp khó khăn hơn trong cuộc đua năm 2027. Họ cho rằng cần có một gương mặt mới”.

Linh La (theo Al Jazeera, DW)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI