Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Iran sẽ đàm phán tại Qatar, phát tín hiệu duy trì đối thoại

30/06/2026 - 08:24

PNO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ có cuộc gặp với Iran tại Doha (Qatar) ngày 30/6 nhằm tiếp tục tiến trình đàm phán sau những căng thẳng quân sự gần đây tại eo biển Hormuz. Dù Tehran phủ nhận việc đã lên lịch một cuộc họp chính thức, cả hai bên vẫn phát đi những tín hiệu cho thấy kênh đối thoại vẫn được duy trì.

Ông Trump tuyên bố Iran đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình ở Doha sau các cuộc đụng độ gần đây
Ông Trump thông báo Iran đã đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình ở Doha sau các cuộc đụng độ gần đây - Ảnh: EPA

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định Iran đã đề nghị tổ chức cuộc gặp và cho biết các cuộc tiếp xúc sẽ diễn ra tại Doha.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đang trên đường tới thủ đô Qatar, theo xác nhận của 2 quan chức Mỹ. Hiện chưa rõ ông Witkoff có đi cùng Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, hay không.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cũng cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật nhằm triển khai biên bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran vẫn "đi đúng hướng" theo kế hoạch, bất chấp các cuộc đụng độ quân sự xảy ra cuối tuần qua tại eo biển Hormuz. Trước đó, một quan chức Mỹ tiết lộ Washington đã quyết định tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho tiến trình ngoại giao.

Tuy nhiên, phía Iran đưa ra thông điệp thận trọng hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định Tehran không có kế hoạch tổ chức cuộc họp với Mỹ ở bất kỳ cấp độ nào trong những ngày tới, đồng thời cho biết nước này hiện ưu tiên thực hiện các nội dung của biên bản ghi nhớ trước khi bước sang giai đoạn đàm phán về một thỏa thuận cuối cùng.

Mặc dù phủ nhận thông tin về cuộc gặp tại Doha, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vẫn phát đi tín hiệu tích cực đối với tiến trình đối thoại. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông nhấn mạnh Iran sẽ thực hiện các cam kết nếu phía Mỹ cũng tuân thủ đầy đủ thỏa thuận. "Sự hiểu biết lẫn nhau là con đường 2 chiều. Nếu phía Mỹ tuân thủ thỏa thuận, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các cam kết của mình" - ông Pezeshkian viết.

Nhà lãnh đạo Iran đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đáp trả cứng rắn trước các mối đe dọa, song khẳng định cách tiếp cận của nước này vẫn dựa trên nguyên tắc đối thoại, lý trí và tôn trọng lẫn nhau.

Những phát biểu từ cả Washington và Tehran được đưa ra sau khi căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang vào cuối tuần qua. Iran bị cáo buộc tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào tàu thương mại, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đáp trả bằng các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu quân sự của Iran. Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Dù hai bên vẫn còn khác biệt về thời điểm và hình thức tổ chức các cuộc tiếp xúc, việc Mỹ cử đặc phái viên tới Doha, cùng tuyên bố của Tổng thống Pezeshkian về việc sẵn sàng thực hiện các cam kết nếu Mỹ đáp ứng thỏa thuận, được xem là những tín hiệu cho thấy tiến trình đối thoại Mỹ - Iran vẫn chưa bị gián đoạn sau các diễn biến quân sự mới nhất.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI