Úc: Tài xế Uber nữ được phép từ chối hành khách nam

12/05/2022 - 16:43

PNO - Từ ngày 11/5, các nữ tài xế Uber tại Úc được quyền từ chối chở hành khách nam.

Theo đó, các nữ tài xế Uber tại Úc được quyền từ chối chở hành khách nam theo chính sách “Ưu tiên phụ nữ lái xe” của công ty. Chính sách này nhằm thu hút thêm lực lượng lao động nữ tham gia dịch vụ chia sẻ phương tiện đi lại này.

Công ty đã từng áp dụng chính sách tương tự ở Mexico và đã tăng được 40% tài xế nữ.

Uber cho biết chính sách mới sẽ giúp các nữ tài xế “yên tâm” hơn về đối tượng hành khách của mình.
Uber cho biết chính sách mới sẽ giúp các nữ tài xế “yên tâm” hơn về đối tượng hành khách của mình

Tuy nhiên, bà Rosalina Pirozzi, Chủ tịch Hiệp hội Tài xế theo dịch vụ chia sẻ phương tiện đi lại của Úc thừa nhận, chính sách này đã bắt đầu có vấn đề.

“Cho dù bạn đang nhìn chính sách này từ hướng của hành khách hay từ góc độ của người lái xe, nó có thể hơi mang tính phân biệt giới tính ở cả hai phía”, bà Pirozzi nói trên đài 3AW.

Dẫu vậy, bà Pirozzi cho biết tài xế nữ chỉ chiếm 5-10% tổng số tài xế ở nước này, và tỷ lệ này sẽ có thể tăng lên nếu họ cảm thấy an toàn hơn.

“Tôi nghĩ các tài xế nữ sẽ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi làm việc vào các giờ cao điểm buổi tối, nếu họ có thể được chọn chỉ đón khách nữ”, bà giải thích.

Bà Pirozzi cho biết hành khách nam vẫn sẽ được đáp ứng đầy đủ dịch vụ đi lại.

Nhất Nguyên (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI