Úc đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài và kêu gọi người Úc "quay về nhà càng sớm càng tốt"

19/03/2020 - 15:01

PNO - Lệnh cấm nhập cảnh sẽ được áp dụng cho tất cả những người không cư trú và không phải là công dân Úc, có hiệu lực từ 21 giờ thứ Sáu, ngày 20/3.

Khi đưa ra thông báo vào thứ Năm ngày 19/3, Thủ tướng Úc - ông Scott Morrison - giải thích việc áp dụng chậm một ngày nhằm cho phép những người hiện đang chuẩn bị đến Úc thực hiện các lựa chọn khác, cũng như không khiến các du khách kẹt giữa những chuyến bay đường dài.

Ông Morrison nói: “Chúng tôi tin rằng điều cần thiết là phải tiến xa hơn trong hành động. Tôi đã có cuộc trò chuyện với Thủ tướng New Zealand về lệnh cấm này”.

New Zealand cũng đưa ra lệnh cấm tương tự đối với những người không cư trú đến nước này vào cùng ngày.

Cách sắp xếp này sẽ cho phép mọi người có hơn 24 giờ để thực hiện các kế hoạch khác, nếu trước đó họ có ý định đến Úc.

Úc đưa ra thời hạn hơn 24 giờ để các du khách thay đổi quyết định đến nước này.
Úc đưa ra thời hạn hơn 24 giờ để các du khách thay đổi quyết định đến nước này

Thủ tướng Úc Scott Morrison bổ sung: “Tất nhiên, đối với người dân Úc, họ vẫn luôn có thể quay trở về nhà, nhưng sẽ là đối tượng bị cách ly 14 ngày như quy định được ban hành trước đây”.

Ông lặp lại lời kêu gọi người dân Úc trở về từ nước ngoài càng sớm càng tốt, và cho biết chính phủ đang làm việc với hãng hàng không Qantas để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trở về nhà, nếu họ muốn.

 

Tấn Vĩ (Theo 7 News, News.com.au)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI