Tỷ lệ trẻ em tự tử ở Hồng Kông tăng cao kỷ lục

12/09/2022 - 07:47

PNO - Tại Hồng Kông, tỷ lệ tự tử ở trẻ dưới 15 tuổi đạt mức kỷ lục trong năm 2021. Các chuyên gia cho rằng một phần do gián đoạn việc học tập trong đại dịch COVID-19.

 

Số lượng trẻ em tự tử tại Hồng Kông tăng mạnh trong năm 2021.\
Số lượng trẻ em tự tử tại Hồng Kông tăng mạnh trong năm 2021

Dữ liệu của Trung tâm nghiên cứu và phòng ngừa tự tử Hồng Kông cho thấy tỷ lệ tự tử của trẻ từ 15 tuổi trở xuống trong năm 2021 đã tăng lên 1,7 ca tử vong trên 100.000 người, so với mức 1,2/100.000 người vào năm 2020 và 0,9/100.000 người năm 2019.

Trong số những học sinh tử tự trong năm học 2021-2022, có 4 em dưới 12 tuổi và 28 em còn lại từ 13 - 18 tuổi.

Ngoài ra, tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên từ 15 - 24 tuổi cũng tăng từ mức 8,6 năm 2020 lên 9,3 vào năm 2021. Trong số đó, các học sinh nữ lựa chọn kết liễu cuộc đời tăng từ 4,4 vào năm 2019 lên 6,5 trong năm 2021.

Giáo sư Yip Siu-fai cho biết: “Số vụ tự tử ở thanh thiếu niên, đặc biệt là những người từ 15 tuổi trở xuống, ngày càng trở nên đáng lo ngại hơn trong đại dịch...”.

Trung tâm đã phân tích thêm 36 trường hợp học sinh tự tử trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 - 6/2022 dựa trên dữ liệu từ cảnh sát, bao gồm cả thư tuyệt mệnh. Theo đó, 75%  (27 trường hợp) học sinh tự tử đang học trung học, 1 học sinh tiểu học và 8 trường hợp là sinh viên đại học.

Hơn 26% trong số này để lại lý do tự tử trong thư tuyệt mệnh là căng thẳng học tập, 7,9% là sinh viên ưu tú lo lắng không thể hoàn thành bài tập về nhà hoặc cảm thấy kiệt sức vì các kỳ thi.

Minh Hương (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI