Tự tử là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những người Hàn Quốc tuổi trung niên

29/09/2025 - 16:03

PNO - Hàn Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tự tử ngày càng sâu sắc, với dữ liệu mới của chính phủ cho thấy, cố ý tự làm hại bản thân đã vượt qua ung thư để trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở những người ở độ tuổi 40.

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết 14.872 người chết vì tự tử vào năm 2024, đánh dấu con số cao nhất trong 13 năm.
Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết có 14.872 người chết vì tự tử vào năm 2024, đánh dấu con số cao nhất trong 13 năm.

Theo cơ quan Thống kê Hàn Quốc, năm 2024, có 14.872 người chết do tự tử, tăng 6,4% so với năm trước và đánh dấu con số cao nhất trong 13 năm.

Tỷ lệ tự tử trên toàn quốc đã tăng lên 29,1 ca tử vong trên 100.000 người, cao nhất kể từ năm 2011 và gần gấp ba lần mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) là 10,8.

Đàn ông chết vì tự tử với tỷ lệ cao gấp 2,5 lần so với phụ nữ.

Tự tử từ lâu đã là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở những người Hàn Quốc độ tuổi thiếu niên, 20 và 30, nhưng hiện nay nó chiếm ưu thế trong số những người ở độ tuổi 40, một nhóm nhân khẩu học nắm nền kinh tế quan trọng.

Ở nhóm tuổi này, tự tử chiếm 26% số ca tử vong vào năm 2024, vượt qua ung thư ở mức 24,5%.

Tỷ lệ tự tử cũng tăng, từ 31,6 lên 36,2 trên 100.000. Các chuyên gia chỉ ra sự kết hợp giữa các cuộc đấu tranh về sức khỏe tâm thần và áp lực kinh tế.

Tự tử cũng đang gia tăng ở các nhóm tuổi khác, mặc dù tỷ lệ này giảm ở những người già ở độ tuổi 70 và trên 80. Trong số thanh thiếu niên, tự tử chiếm 48,2% tổng số ca tử vong vào năm 2024, tăng từ 46,1% vào năm 2023. Đối với những người ở độ tuổi 30, tỷ lệ này đã tăng lên 44,4% từ 40,2% một năm trước đó.

Tỷ lệ tử vong nói chung ở Hàn Quốc đã tăng trở lại vào năm 2024, với 358.569 ca tử vong được ghi nhận, tăng 1,7% so với năm 2023. Ung thư vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm gần 1/4 tổng số ca tử vong.

Ung thư phổi ghi nhận tỷ lệ tử vong do ung thư cao nhất, tiếp theo là ung thư gan, đại trực tràng, tuyến tụy và dạ dày. Số ca tử vong do ung thư tuyến tiền liệt, thực quản và tuyến tụy đều cho thấy sự gia tăng đáng kể.

Bệnh tim vẫn là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai vào năm 2024, với tỷ lệ tử vong là 65,7 ca tử vong trên 100.000 người, tiếp theo là viêm phổi, bệnh mạch máu não, tự tử, bệnh Alzheimer, tiểu đường, và bệnh tăng huyết áp.

Dân số già cũng đang thúc đẩy sự gia tăng tổng số ca tử vong. Những người từ 80 tuổi trở lên chiếm 54,1% tổng số ca tử vong vào năm 2024, tăng 15,3 điểm phần trăm so với một thập kỷ trước.

Khi dân số Hàn Quốc già đi nhanh chóng, các chuyên gia cảnh báo rằng, áp lực kết hợp của chăm sóc người cao tuổi, bệnh mãn tính và tỷ lệ tự tử gia tăng, đặt ra một thách thức ngày càng phức tạp đối với chính sách y tế công cộng.

Bất chấp nhiều năm chiến dịch quốc gia và nỗ lực chính sách để giảm thiểu tự tử, Hàn Quốc vẫn tiếp tục có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các quốc gia thành viên OECD. Các nhà chức trách cho biết, cần có các biện pháp khẩn cấp và toàn diện để giải quyết cuộc khủng hoảng leo thang, hiện đang cướp đi nhiều sinh mạng ở tuổi trung niên hơn bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Trọng Trí (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI