Từ ngày 18/5, tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi ngoại tình

28/04/2026 - 10:27

PNO - Theo Nghị định 109, từ ngày 18/5, mức phạt đối với hành vi ngoại tình tăng gấp đôi.

Mức xử phạt hành vi ngoại tình tăng gấp đôi từ ngày 18/5. Ảnh minh họa: Freepik
Mức xử phạt hành vi ngoại tình tăng gấp đôi từ ngày 18/5. Ảnh minh họa: Freepik

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2026/NĐ-CP với nhiều điểm mới mang tính đột phá trong việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hôn nhân và gia đình, chính thức có hiệu lực từ ngày 18/5/2026.

Điểm nhấn quan trọng của Nghị định này là sự điều chỉnh tăng vọt các mức hình phạt so với Nghị định 82/2020/NĐ-CP trước đây.

Cụ thể, đối với hành vi ngoại tình, mức phạt tiền đã tăng từ 3-5 triệu đồng lên mức 5-10 triệu đồng đối với người đang có vợ hoặc có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác. Mức phạt này cũng áp dụng cho người chưa vợ, chưa chồng nhưng lại chọn chung sống với người mà mình biết rõ là đã có gia đình. Bên cạnh đó, các hành vi cản trở kết hôn, hoặc yêu sách của cải trong kết hôn cũng nằm trong khung phạt này.

Đặc biệt, Nghị định 109 chú trọng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thông qua việc nâng mức phạt đối với hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn như hành hạ, ngược đãi hoặc uy hiếp tinh thần từ 100.000đ - 300.000đ lên mức 3 - 5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến trẻ em như lợi dụng việc nuôi con nuôi để bóc lột sức lao động hoặc xâm phạm tình dục hiện đối mặt với mức phạt kịch khung từ 20 - 30 triệu đồng, tăng mạnh so với mức 10 - 15 triệu đồng trước đây. Nghĩa vụ chăm sóc gia đình cũng được siết chặt khi hành vi từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng cho con cái sau ly hôn bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng thay vì 3 - 5 triệu đồng như trước.

Ngoài ra, các hành vi lợi dụng hôn nhân để trục lợi như giả mạo giấy tờ để xuất cảnh, nhập quốc tịch trái phép hoặc tẩu tán tài sản khi ly hôn cũng bị xử lý nghiêm với mức phạt lên đến 20 triệu đồng.

Việc tăng nặng mức hình phạt lần này là biện pháp trực tiếp nhằm bảo vệ quyền lợi vợ/chồng hợp pháp, nhằm xây dựng môi trường gia đình lành mạnh, nơi phụ nữ được tôn trọng và trẻ em được phát triển an toàn dưới sự bảo vệ của pháp luật.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI