Trung Quốc và các cường quốc phản ứng ra sao trước lời kêu gọi của Tổng thống Trump?

15/03/2026 - 15:55

PNO - Nhiều quốc gia lớn đã phản ứng thận trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nước gửi tàu chiến tới hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đang căng thẳng sau khi Iran phong tỏa khu vực này.

chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan đã bị tấn công và bốc cháy ở eo biển Hormuz vào thứ Tư, ngày 11 tháng 3. Hải quân Hoàng gia Thái Lan
Tàu chở hàng Mayuree Naree của Thái Lan đã bị tấn công và bốc cháy ở eo biển Hormuz hôm 11/3 - Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan

Ngày 15/3, theo truyền thông quốc tế, lời kêu gọi của Washington hướng tới các nước phụ thuộc nhiều vào nguồn dầu vận chuyển qua eo biển, gồm Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh. Tuy nhiên, đến nay chưa có quốc gia nào công khai cam kết tham gia chiến dịch hộ tống do Mỹ đề xuất.

Một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh cho biết, London đang thảo luận với các đồng minh và đối tác về nhiều phương án nhằm bảo đảm an ninh hàng hải trong khu vực, song chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này sẽ xem xét kỹ lưỡng đề xuất của Mỹ và duy trì trao đổi chặt chẽ với Washington trước khi đưa ra bước đi cụ thể.

Phản ứng từ các nước khác cho thấy sự thận trọng cao trước nguy cơ xung đột lan rộng. Các quan chức ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên chấm dứt hành động thù địch, đồng thời nhấn mạnh mọi quốc gia đều có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung năng lượng toàn cầu được duy trì ổn định và không bị gián đoạn.

Tại Nhật Bản, các quan chức chính phủ cho biết Tokyo sẽ không điều tàu chỉ vì lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ. Nhật Bản khẳng định việc triển khai lực lượng quân sự ở nước ngoài phải dựa trên “đánh giá độc lập” của nước này.

Trong khi đó, Pháp tuyên bố rõ ràng rằng nhóm tác chiến tàu sân bay của nước này sẽ không rời khỏi khu vực Đông Địa Trung Hải, cho thấy Paris chưa có kế hoạch tham gia chiến dịch hộ tống tại Hormuz.

Trước đó, ngày 14/3, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết nhiều quốc gia bị ảnh hưởng bởi việc Iran hạn chế lưu thông tại eo biển Hormuz sẽ phối hợp với Mỹ để bảo đảm tuyến đường này luôn “mở và an toàn”.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington đã phá hủy hoàn toàn năng lực quân sự của Iran, nhưng cảnh báo Tehran vẫn có thể gây gián đoạn bằng các biện pháp như thả thủy lôi, phóng tên lửa tầm ngắn hoặc sử dụng máy bay không người lái.

Ông cũng tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành các cuộc không kích dọc bờ biển khu vực eo biển và đánh chìm tàu Iran nếu cần thiết, đồng thời cam kết sẽ mở lại tuyến hàng hải chiến lược này “bằng cách này hay cách khác”.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu đi qua mỗi ngày. Vì vậy, bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể gây tác động lớn đến thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.

Trọng Trí (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI