Trung Quốc khảo sát xây hải đăng ở Hoàng Sa

07/08/2014 - 19:46

PNO - PNO - Trung Quốc vừa kết thúc việc khảo sát trái phép địa điểm xây dựng hải đăng ở 5 đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cơ quan an toàn hàng hải Trung Quốc tiến hành khảo sát ở 5 đảo Đá Bắc, Đá Hải Sâm, Duy Mộng, Cồn Cát Nam và Hòn Tháp.

Trung Quoc khao sat xay hai dang o Hoang Sa

Duy Mộng, một trong 5 hòn đảo Trung Quốc khảo sát trái phép, thuộc quần đảo Hoàng Sa - Ảnh: Wikimapia

Hoạt động khảo sát diễn ra từ ngày 27/7 đến ngày 4/8, do Trung Quốc thực hiện nhằm lấy số liệu cho hải đồ dân dụng, phục vụ việc quản lý hành chính và an toàn hàng hải cũng như xây dựng công trình trái phép trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam

Còn về việc Trung Quốc đo đạc thực địa tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, chiều 7/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt nam, ông Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam đang tích cực xác minh thông tin này. Ông Lê Hải Bình khẳng định: "Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vì vậy mọi hoạt động của Trung Quốc ở hai quần đảo này đều là bất hợp pháp và vô giá trị"

P.V

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI