Trào lưu khoe giàu bằng cách than nghèo

30/12/2025 - 13:04

PNO - Một xu hướng đang lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc khiến nhiều người chỉ trích là những người giàu có than nghèo bằng giọng điệu rất mỉa mai.

Một hình ảnh chụp được của một bài đăng bình luận Nghèo đói không thể chịu nổi. Hôm nay, tôi lại ăn ramen và kimbap. Khi nào tôi sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói như vậy? với hình ảnh mì ăn liền, kimbap và chìa khóa xe Ferrari bên cạnh bữa ăn (Community Galmuri)
Một hình ảnh chụp từ một bài đăng: "Nghèo đói không thể chịu nổi. Hôm nay, tôi lại ăn ramen và kimbap. Khi nào tôi sẽ thoát khỏi cảnh nghèo đói đây?" với hình ảnh mì ăn liền, kimbap bên cạnh chìa khóa xe Ferrari. Ảnh: K.H

Gần đây, một xu hướng truyền thông xã hội mới của Hàn Quốc kết hợp những màn phô trương sự giàu có đang bị chỉ trích nặng nề tại xứ sở kim chi. Theo đó, nhiều người khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách giả vờ như đang nghèo khó. Chính điều này đã vấp phải những phản ứng dữ dội vì bị cho rằng đó là cách mỉa mai người nghèo và tầm thường hóa những khó khăn về kinh tế.

Được gọi tên là "thách thức nghèo đói", xu hướng này liên quan đến việc người dùng chia sẻ ảnh hoặc video thể hiện lối sống sang trọng như xe hơi cao cấp, hàng hiệu và du lịch đắt tiền nhưng lại chú thích các bài đăng bằng các cụm từ như "nghèo đói không thể chịu đựng được" hoặc "cuộc sống nghèo đói mệt mỏi này....".

Các bài đăng gần đây lan truyền trực tuyến được chia sẻ và phản ứng nhiều nhất là hình ảnh một người ăn mì ăn liền trong khoang hàng không hạng nhất được mô tả là "nghèo đói trầm trọng" hay một chiếc xe đẩy trẻ em Dior trị giá 15 triệu won (11.000 USD) được vứt ra đường như món đồ nhặt được, hoặc những bức ảnh được chụp từ ghế lái của những chiếc xe thể thao sang trọng với những chiếc đồng hồ hàng hiệu, kèm theo chú thích than thở về việc thiếu tiền mua... xăng.

Ngoài ra, còn có những hình ảnh hoặc clip cho thấy các phòng khách rộng rãi chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền, được chú thích với những nhận xét như "Tất cả những gì tôi có là một vài bức tranh này" hoặc "Căn nhà triệu đô này như nhà hoang bởi tôi ít khi tới ở"... càng làm dấy lên những lời chỉ trích.

Phản ứng trực tuyến phần lớn là tiêu cực. Nhiều người dùng đặt câu hỏi liệu nghèo đói có nên được sử dụng như một trò đùa hay không? Nhiều người còn cho rằng những bài đăng vượt quá ranh giới và khiến người nghèo thật sự bị tổn thương.

Một số người nhận xét rằng việc phô trương sự giàu có một cách lố bịch đôi khi sẽ ít gây khó chịu hơn so với sự khó khăn. Những người khác cho biết xu hướng này phản ánh sự thiếu nhận thức của một nhóm người.

Các nhà phê bình cho rằng xu hướng này đã biến những người nghèo đói thành một hình thức giải trí. Những người nghèo đang vật lộn với những tổn thất về tinh thần và thể chất đối khi chật vật để mua các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, nhà ở và chăm sóc y tế thì họ lại cảm thấy mình bị mang ra chơi đùa. Trong khi đó, một số người dùng mạng xã hội cho biết các bài đăng này giống như chế giễu hơn là hài hước.

Trọng Trí (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI