Nepal nghi ngờ dịch vụ mai mối lấy chồng Trung Quốc núp bóng mua bán người

29/12/2025 - 22:09

PNO - Ngày 29/12, giới chức Nepal cho biết đang tăng cường kiểm soát hoạt động mai mối xuyên biên giới bất hợp pháp sau khi phát hiện nhiều trường hợp mai mối trên mạng xã hội từ hội nhóm mua bán cô dâu cho người Trung Quốc.

Nhiều phụ nữ và trẻ em hái Nepal lấy chồng nước ngoài để thoát nghèo
Nhiều phụ nữ và trẻ em gái Nepal lấy chồng nước ngoài để thoát nghèo

Mới đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal đã ban hành cảnh báo du lịch nhân dịp năm mới, kêu gọi mọi người không nên tin tưởng mù quáng vào các công ty mai mối và môi giới, đồng thời nhấn mạnh rằng việc mai mối xuyên biên giới mang tính lừa đảo hoặc vì lợi nhuận là bất hợp pháp.

“Hãy hiểu rõ những rủi ro về pháp lý, văn hóa, phân chia tài sản và quyền nuôi con liên quan đến hôn nhân xuyên biên giới. Đừng dễ dàng tin tưởng vào việc mai mối xuyên biên giới… hãy tránh xa những người môi giới hôn nhân bất hợp pháp" - thông báo nêu rõ.

Cảnh báo được đăng vào cuối tuần trước sau khi một loạt các vụ việc gần đây ở Nepal thu hút sự chú ý đến các hoạt động mai mối bất hợp pháp bị nghi ngờ có liên quan đến công dân Trung Quốc và Nam Á.

Các nhà hoạt động cho rằng những dịch vụ mai mối bất hợp pháp này thường bóc lột phụ nữ trẻ ở các nước nghèo, quảng bá hôn nhân như một con đường thoát nghèo trong khi che giấu những rủi ro về pháp lý, tài chính và cá nhân.

Trước đây, phụ nữ và trẻ em gái từ Lào, Myanmar, Thái Lan... từng bị mai mối và buôn bán làm vợ ở Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng các trang môi giới trực tuyến hiện đang mở rộng sang Nam Á, bao gồm Bangladesh, Pakistan và Nepal

Vào tháng 5/2025, Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangladesh cũng đã đưa ra một khuyến cáo tương tự, cảnh báo công dân về ý tưởng “mua vợ ngoại quốc” và kêu gọi họ tránh xa các vụ lừa đảo kết hôn trực tuyến.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một số công ty mai mối đang thu phí từ 5.000 nhân dân tệ (713 USD) đến 188.000 nhân dân tệ (26.830 USD), quảng cáo quy trình kết hôn xuyên biên giới là “đơn giản và dễ dàng”.

Tháng trước, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Nepal đã phát hiện một số phụ nữ trẻ người Nepal sống trong các căn hộ thuê cùng với nhiều người Trung Quốc tại thủ đô Kathmandu. Những người đàn ông Trung Quốc thừa nhận đã quay phim các phụ nữ này và gửi video cho bạn bè ở Trung Quốc cũng như chia sẻ trên mạng xã hội, mặc dù họ không nói rõ mục đích của việc quay phim.

Giới chức trách đã trục xuất 4 công dân Trung Quốc vì vi phạm quy định về visa, đồng thời cho rằng không đủ bằng chứng để khởi tố hình sự đối với cáo buộc rằng những phụ nữ này bị ép buộc kết hôn ở Trung Quốc.

Nhiều đàn ông châu Á đến Nepal tìm vp75
Nhiều đàn ông châu Á đến Nepal tìm vợ

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal cho biết: “Những năm gần đây, một số công dân Trung Quốc đến Nepal tìm vợ thông qua các công ty mai mối bất hợp pháp đã bị bắt giữ vì nghi ngờ buôn người, tảo hôn, hiếp dâm và các tội khác”.

Đại sứ quán cũng cảnh báo người dân không nên tin tưởng vào các quảng cáo hôn nhân trên các nền tảng video ngắn, cho biết hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp đang phát triển mạnh trên các dịch vụ mạng xã hội lớn của Trung Quốc.

Trên WeChat, Weibo và RedNote, nhiều tài khoản quảng bá việc kết hôn với phụ nữ Nepal, lợi dụng các buổi phát trực tiếp để giới thiệu những cô gái trẻ dưới vỏ bọc "chương trình văn hóa". Các tài khoản khác cho thấy cuộc sống thường nhật của các cô dâu Nepal ở Trung Quốc, tạo dựng hình ảnh cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, mặc dù thực tế không phải vậy.

Giới chức Nepal cho biết, bắt đầu từ ngày 1/1/2026, họ sẽ triển khai hệ thống theo dõi người nước ngoài. Theo đó tất cả du khách sẽ phải cung cấp thông tin chi tiết về nơi lưu trú, giúp chính quyền kiềm chế tình trạng visa và các hoạt động tội phạm ngày càng gia tăng.

Năm 2024, Nepal đã trục xuất 497 người nước ngoài vì các tội hình sự hoặc vi phạm điều kiện visa.

Thảo Nguyễn (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI