Trao giải cuộc vận động sáng tác âm nhạc và sân khấu: Nhiều tên tuổi thân quen

12/10/2020 - 22:42

PNO - Nhiều tên tuổi tác giả, nhạc sĩ... quen thuộc đã được trao giải cao trong Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và đại hội Đảng các cấp. Các tác phẩm đoạt giải được đánh giá có giá trị tư tưởng cao.

Tối 12/10, lễ trao giải cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và đại hội Đảng các cấp diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TPHCM). Cùng với đó là chương trình văn nghệ do Trung tâm Ca nhạc nhẹ kết hợp với Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch TPHCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện dưới sự chỉ đạo của NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thuý - PGĐ Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM.
Tối 12/10, Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước và đại hội Đảng các cấp đã diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TPHCM). Cùng với đó là chương trình văn nghệ do Trung tâm Ca nhạc nhẹ kết hợp với Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện dưới sự chỉ đạo của NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thuý - PGĐ Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM.
Mở đầu chương trình là tổ khúc hợp xướng Sáng ngời hào khí Sài Gòn - TPHCM với sự thể hiện của dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch TPHCM, nhóm múa GH, Mai Trắng, Sen Trắng, Mặt Trời, Ánh Sáng. Đây cũng là một trong những tác phẩm dự thi lần này.
Mở đầu chương trình là tổ khúc hợp xướng Sáng ngời hào khí Sài Gòn - TPHCM với sự thể hiện của dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM, nhóm múa GH, Mai Trắng, Sen Trắng, Mặt Trời, Ánh Sáng. Đây cũng là một trong những tác phẩm dự thi lần này.
Sau 7 tháng phát động, BTC nhận gần 260 tác phẩm dự thi, thuộc hai lĩnh vực âm nhạc và sân khấu. Trong ảnh, các tác giả nhận hoa lưu niệm từ ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM.
Sau 7 tháng phát động, ban tổ chức nhận gần 260 tác phẩm dự thi, thuộc hai lĩnh vực âm nhạc và sân khấu. Trong ảnh, các tác giả nhận hoa lưu niệm từ ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM.
Ca sĩ Tố Loan kết hợp với dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch TPHCM, nghệ sĩ tranh cát Trí Đức trong tiết mục Khoảng lặng (sáng tác Phạm Minh Tuấn).
Ca sĩ Tố Loan kết hợp với dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM, nghệ sĩ tranh cát Trí Đức trong tiết mục Khoảng lặng (sáng tác Phạm Minh Tuấn). Nữ ca sĩ khoe giọng hát giàu nội lực với những khoảng ngân dài, cao.
Dâng Người ngàn hoa chiến công (sáng tác Chẩm Hồng Giang) với phần thể hiện của ca sĩ Anh Bằng, Thanh Nguyên, với sự hỗ trợ của dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch TPHCM, các nhóm múa.
Dâng Người ngàn hoa chiến công (sáng tác Chẩm Hồng Giang) với phần thể hiện của ca sĩ Anh Bằng, Thanh Nguyên cùng sự hỗ trợ của dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM, các nhóm múa. Đây cũng là ca khúc đầu tiên được nêu tên trong phần giải phụ của hạng mục Âm nhạc, hạng mục Ca khúc đề tài 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhất. Hai giải còn lại thuộc về Thành phố khát vọng dâng cao (Y Jang Tuyn, hạng mục Ca khúc ca ngợi thành tựu trong công cuộc đổi mới của thành phố hay nhất), TPHCM khúc khải hoàn (Hoàng Chính, hạng mục Khí nhạc tác phẩm có yếu tố nghệ thuật dân tộc hay nhất).
Các giải khuyến khích ở hai lĩnh vực âm nhạc, sân khấu gồm có: Thành phố mãi mãi một tình yêu (Trần Văn Lành), Trái tim mẹ trong lòng thành phố (Nguyễn Quang Tuấn), hợp xướng Ngợi ca TPHCM (Nguyễn Khánh Vinh), vở diễn Mút chỉ mút cà tha (sân khấu Hoàng Thái Thanh), Rặng trâm bầu (sân khấu Trịnh Kim Chi), Tình yêu trời đánh (sân khấu Hoàng Thái Thanh), kịch bản Sống cho tổ quốc (Lê Chí Trung), Trái tim thành phố (Lê Thu Hạnh), Những hoà âm dang dở (Trịnh Bích Ngân)...
Các giải khuyến khích ở hai lĩnh vực âm nhạc, sân khấu gồm có: Thành phố mãi mãi một tình yêu (Trần Văn Lành), Trái tim mẹ trong lòng thành phố (Nguyễn Quang Tuấn), hợp xướng Ngợi ca TPHCM (Nguyễn Khánh Vinh), vở diễn Mút chỉ mút cà tha (Sân khấu Hoàng Thái Thanh), Rặng trâm bầu (Sân khấu Trịnh Kim Chi), Tình yêu trời đánh (Sân khấu Hoàng Thái Thanh), kịch bản Sống cho tổ quốc (Lê Chí Trung), Trái tim thành phố (Lê Thu Hạnh), Những hoà âm dang dở (Trịnh Bích Ngân)...
Giải C cho 2 hạng mục âm nhạc và sân khấu, gồm 7 giải: ca khúc Thành phố của những huyền thoại (Trương Quang Lộc), Dâng Người ngàn hoa chiến công (Chẩm Hồng Giang), Bình yên thành phố mùa xuân (Châu Văn Quang), hợp xướng Nguyện theo bước chân Người (Thế Hiển), khí nhạc Bất khuất giữa trùng khơi (Ngô Minh Tài), vở diễn Nguyễn Hữu Cảnh (nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM), kịch bản Cây cao bóng toả (Nguyễn Thanh Bình).
Giải C cho 2 hạng mục Âm nhạc và Sân khấu, gồm 7 giải: ca khúc Thành phố của những huyền thoại (Trương Quang Lục), Dâng Người ngàn hoa chiến công (Chẩm Hồng Giang), Bình yên thành phố mùa xuân (Châu Văn Quang), hợp xướng Nguyện theo bước chân Người (Thế Hiển), khí nhạc Bất khuất giữa trùng khơi (Ngô Minh Tài), vở diễn Nguyễn Hữu Cảnh (Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TPHCM), kịch bản Cây cao bóng toả (Nguyễn Thanh Bình).
Trích đoạn TP buổi bình minh qua phần thể hiện của các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang gồm: NSƯT Lê Tứ, NSƯT Lam Tuyền, Minh Hoàng, Hà Như, Thanh Toàn....
Trích đoạn Thành phố buổi bình minh qua phần thể hiện của các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang gồm: NSƯT Lê Tứ, NSƯT Lam Tuyền, Minh Hoàng, Hà Như, Thanh Toàn... Đây cũng là một trong những tác phẩm nhận giải B.
5 giải B được trao cho: ca khúc Khoảng lặng (Phạm Minh Tuấn), Lời Bác sáng mãi muôn đời (Bảo Huy), hợp xướng Tiếng rung thời gian (Bích Hà), Vang mãi bài ca thành phố mang tên Người (Chẩm Hồng Giang), kịch bản Thành phố tình yêu (Vương Huyền Cơ).
5 giải B được trao cho: ca khúc Khoảng lặng (Phạm Minh Tuấn), Lời Bác sáng mãi muôn đời (Bảo Huy), hợp xướng Tiếng rung thời gian (Bích Hà), Vang mãi bài ca thành phố mang tên Người (Chẩm Hồng Giang), kịch bản Thành phố tình yêu (Vương Huyền Cơ).
NSƯT Hải Phượng, nghệ sĩ Đinh Nhật Minh và dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng vũ kịch TPHCM kết hợp trong tiết mục hợp xướng TPHCM khúc khải hoàn. Đây cũng là một trong những tác phẩm đạt giải A tại cuộc thi năm nay.
NSƯT Hải Phượng, nghệ sĩ Đinh Nhật Minh và dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM kết hợp trong tiết mục hợp xướng TPHCM khúc khải hoàn. Đây cũng là một trong những tác phẩm đọat giải A tại cuộc thi năm nay.
Các giải A còn lại thuộc về: ca khúc Thành phố yêu thương (Bích Hà), Sáng ngời hào khí Sài Gòn – TPHCM (Võ Văn Tín), kịch bản Khát vọng ngày mai (Trần Văn Hùng).
Các giải A còn lại thuộc về: ca khúc Thành phố yêu thương (Bích Hà), Sáng ngời hào khí Sài Gòn – TPHCM (Võ Văn Tín), kịch bản Khát vọng ngày mai (Trần Văn Hưng).
Ca sĩ Hồ Trung Dũng thể hiện ca khúc Thành phố mãi mãi một tình yêu (sáng tác: Trần Lành).
Ca sĩ Hồ Trung Dũng thể hiện ca khúc Thành phố mãi mãi một tình yêu (sáng tác: Trần Lành).
Tuấn Phúc, Diệu Ly, Mi Vân, Nam Thành thể hiện một sáng tác của Châu Đăng Khoa - Xin chào thành phố.
Tuấn Phúc, Diệu Ly, Mi Vân, Nam Thành thể hiện một sáng tác của Châu Đăng Khoa - Xin chào thành phố.
NSND Tạ Minh Tâm trình bày Lời Bác sáng mãi muôn đời của tác giả Bảo Huy
NSND Tạ Minh Tâm trình bày Lời Bác sáng mãi muôn đời của tác giả Bảo Huy - một trong những tác phẩm đoạt giải B.

Trung Sơn - Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI