Tranh cãi về xu hướng khu nghỉ dưỡng “không trẻ em”

02/07/2025 - 06:37

PNO - Một buổi sáng mùa hè, đã 9 giờ nhưng Sarah Rainey vẫn còn nằm trên giường mà không bị quấy rầy bởi tiếng con trẻ. 6 năm kể từ khi có con, bà mẹ của 2 con nhỏ mới có được cảm giác yên bình đến thế. Sự im lặng gần như tuyệt đối. Thi thoảng ngoài cửa sổ mới có tiếng chim hót. Không có tiếng bước chân, tiếng la hét hay sự mè nheo của 2 con gái nhỏ. Không gian yên tĩnh ấy là ở một khách sạn bên Anh, một khách sạn chỉ dành cho người lớn.

Thống kê cho thấy, hiện có hơn 1.000 khách sạn, nhà nghỉ B&B và khu nghỉ dưỡng “không trẻ em” trên toàn thế giới. Xu hướng này ngày càng bùng nổ khi ngày càng nhiều người không muốn bị làm phiền bởi tiếng ồn ào, đùa giỡn của trẻ con. Ông Frank Lawrenson - 58 tuổi, người thừa kế tòa nhà rộng lớn theo phong cách Georgia có niên đại 2.000 năm, một nơi nghỉ dưỡng 5 sao - cho biết, nơi nghỉ dưỡng này chỉ dành cho người lớn kể từ năm 2022. “Trẻ em rất khó quản, đặc biệt là trong một khu đất như thế này. Chúng tôi muốn nơi đây mang lại cảm giác như một thiên đường, nếu bạn có trẻ em chạy quanh và la hét, thì nơi này chắc chắn không yên bình”.

Khu nghỉ dưỡng Rectory Manor ở Suffolk, Anh quốc chỉ dành cho người lớn  - ẢNH: TONY BUCKINGHAM
Khu nghỉ dưỡng Rectory Manor ở Suffolk, Anh quốc chỉ dành cho người lớn - ẢNH: TONY BUCKINGHAM

Khách sạn chỉ dành cho người lớn là một xu hướng có từ những năm 1970 nhưng chỉ bùng nổ trong 5 năm trở lại đây. Theo Google Trends, các tìm kiếm về “kỳ nghỉ chỉ dành cho người lớn” đã tăng vọt về mức độ phổ biến kể từ năm 2020.

“Tôi thấy xu hướng này thực sự phát triển mạnh mẽ”, Liz Taylor - một cố vấn về thương hiệu xa xỉ và dịch vụ khách sạn - nói. “Các kỳ nghỉ đã trở thành hơn cả một sự xa xỉ. Mọi người muốn có sự bình yên. Họ muốn tắt máy, muốn dành thời gian cho riêng mình”. Cặp đôi Geoff và Linda Banks - từ Fleet, Hampshire, Mỹ - chia sẻ: “Tôi sẽ không vui nếu kỳ nghỉ mà tôi mong đợi trong nhiều tháng bị phá hỏng bởi những đứa trẻ ồn ào chạy quanh”.

Tất nhiên, đặc quyền chỉ dành cho người lớn cũng có giá rất cao. “Số tiền mà gia đình 4 người có thể ở khách sạn trong một tuần chỉ đủ cho 2 người nếu bạn chọn khách sạn không có trẻ em “ - Aled Evans - một chuyên gia du lịch tại Our Local Tour - cho biết. Đây là lý do nhiều địa điểm nghỉ dưỡng đang hướng đến thị phần này vì hiệu quả cao, giảm chi phí rủi ro, chi phí dọn dẹp, phục vụ cho trẻ…

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích chọn dịch vụ này. Frank Lawrenson thừa nhận, khi ông chuyển sang mô hình nghỉ dường không dành cho người dưới 16 tuổi, một số khách quen đã không đến nữa.

Nhiều tranh cãi đã nổ ra về xu hướng này. Riêng ở Pháp, chính sách “không trẻ em” có vẻ như không được ủng hộ vì theo luật bình đẳng của nước này, việc loại trừ trẻ em có thể cấu thành “bạo lực đối với trẻ em”. Laurence Rossignol - một thượng nghị sĩ - được cho là đang có kế hoạch đưa ra một dự luật chống lại những nhà hàng, khách sạn, khu cắm trại cấm trẻ em ở Pháp. Vấn đề này cũng đã xuất hiện ở California (Mỹ), nơi một loạt các khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp hướng ra bờ biển chỉ phục vụ người lớn. Nhiều người đặt câu hỏi: liệu chúng có vi phạm mục 51 của Bộ luật Dân sự về việc cấm phân biệt đối xử của tiểu bang? Tại Vương quốc Anh, đạo luật Bình đẳng năm 2010 quy định khi cung cấp hàng hóa và dịch vụ, việc phân biệt đối xử với ai đó vì tuổi tác là bất hợp pháp.

Nếu một dịch vụ thực sự “chỉ dành cho người lớn”, chẳng hạn như spa, các cuộc thi thể thao hoặc hộp đêm, thì điều này là hợp lý. “Miễn là các quy tắc được nêu rõ ngay từ đầu, giới hạn độ tuổi và ranh giới được thiết lập, thì tôi không thấy có vấn đề gì trong tương lai” - Liz Taylor nói.

Lệ Chi (theo Telegraph, The Sun, Newsweek)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI