TPHCM trình dự án 100 tỉ đồng tu bổ di tích lịch sử nơi Tổng bí thư Trần Phú hy sinh

09/12/2022 - 13:15

PNO - UBND TPHCM vừa có công văn đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo, tái hiện xây dựng mới di tích lịch sử cấp quốc gia khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán, là nơi Tổng bí thư Trần Phú đã hy sinh (số 764 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5).

 

 

Di tích lịch sử cấp quốc gia Khu Trại giam Bệnh viện Chợ Quán, nơi Tổng bí thư Trần Phú hy sinh, hiện nằm trong khuôn viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM. Ảnh: internet
Di tích lịch sử cấp quốc gia khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán hiện nằm trong khuôn viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM - Ảnh: internet

Khu di tích có tổng diện tích 2.211,5m2, trong đó khối nhà trại giam là 910m2, còn lại 1.301,5m2 gồm các hạng mục khác. Hiện trạng hệ bờ mái trại giam đã xuống cấp, bị nứt gãy mất ổn định gây thấm dột, mái ngói âm dương bị xô lệch, mục hỏng và nứt vỡ. Ngoài ra, hệ kết cấu gồ làm bằng gỗ tạp bị hư mục, một số cấu kiện có tiết diện nhỏ, khả năng chịu lực kém và đang dùng tạm các vật liệu không phù hợp.

Do kèo thép I150 bị rỉ sét, một số cấu kiện bị võng, mục hỏng kết cấu. Hệ tường bao xây bằng gạch vồ có một số mảng tường bị sụt lún, nứt, rời rạc, mục hỏng không đảm bảo về độ bền và tuổi thọ công trình. Đặc biệt, các cây xanh đã xâm thực vào tường phá hoại kết cấu nguyên thủy, gây thấm đọng nước.

Bên cạnh đó, toàn bộ lớp vữa trát tường bao bên ngoài đã bong tróc, bở bục nhiều chỗ, lớp sơn vôi lăn quét chồng lấn lên nhau nhiều lần. Hệ thống dây điện đi nổi kéo rải không theo hệ thống, vừa mất thẩm mỹ, vừa không an toàn, có khả năng gây rò rỉ, chập điện. Thiết bị đèn, quạt cũng đã bị hư hỏng. Nền gạch bát bị nứt vỡ, hư hỏng, mục mặt. Nền gạch bông bị phai màu nguyên trạng, bong tróc. Một số khu vực cải tạo bằng nền láng xi măng bị sụt lún, bong rộp.

Tương tự, chốt canh, nhà vệ sinh, nhà kho, bia sự kiện, khu vực trưng bày… đều đã xuống cấp, bố cục thiếu tính biểu cảm, chưa làm nổi bật được các giá trị ý nghĩa của di tích.

Mục tiêu của dự án là nhằm khôi phục, tôn tạo nơi Tổng bí thư Trần Phú hy sinh sao cho xứng tầm di tích cấp quốc gia, đáp ứng được nhu cầu tham quan, nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử cách mạng của người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Ngoài tu bổ, tôn tạo, xây dựng mới các hạng mục cũng như mở rộng khuôn viên, dự án còn có các hạng mục tái hiện và trưng bày bổ sung cho khu di tích. Đặc biệt, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí xen kẽ trên các tuyến tham quan để giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khái toán tổng mức kinh phí do UBND TPHCM đưa ra là 100 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2022 đến 2024 nhằm bảo đảm hoàn thành dự án đúng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2024).

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI