TPHCM có ca dương tính mới - cháu của người phụ nữ bán bánh canh ở Q.3

24/05/2021 - 11:10

PNO - Cháu bé 18 tháng tuổi, là cháu ngoại của người phụ nữ bán bánh canh tại TPHCM, vừa mới được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Ca dương tính vừa được phát hiện tại TPHCM ngày 24/5 là cháu bé 18 tháng tuổi - là cháu ngoại của người phụ nữ bán bánh canh ở tiệm O Thanh, địa chỉ 287/5 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TPHCM.

Trước đó, mẹ cháu bé có đem con từ Bình Tân xuống thăm bà ngoại vào ngày 15/5 và 18/5.

Xét nghiệm lần đầu tiên, cháu bé âm tính. Xét nghiệm lần 2 vào chiều 23/5 phát hiện cháu bé dương tính với SARS-CoV-2, có triệu chứng sốt. Cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Hảm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 bị phong tỏa
Hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3 bị phong tỏa - Ảnh: Phạm An

Như vậy, tại chuỗi lây nhiễm ở địa chỉ 287/5 Nguyễn Đình Chiểu đã có 4 trường hợp nhiễm COVID-19, gồm 3 mẹ con người bán bánh canh, 1 cháu bé 18 tháng tuổi là cháu ngoại.

Trong 3 ngày 18 - 20/5 ghi nhận 2 chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng. Một chuỗi lây nhiễm tại một công ty ở quận 3 với hai bệnh nhân là BN4514, BN4583. Kết quả giải mã bộ gen của virus cho thấy 2 bệnh nhân này có cùng một nguồn lây do biến chủng B.1.617.2 (biến chủng Ấn Độ).

Chuỗi lây nhiễm tại quán ăn ở quận 3 gồm các bệnh nhân: BN4780, BN4781, BN4782. Kết quả giải mã bộ gen virus trên BN4780 cho thấy bệnh nhân nhiễm biến chủng B.1.1.7 (biến chủng Anh). Đây là lần đầu tiên TPHCM ghi nhận sự lây nhiễm trong cộng đồng đồng thời của cả hai biến chủng được cho là có khả năng lây lan nhanh.

Người con gái sinh năm 1993 của bệnh nhân 4.780 tham gia nhóm ca đoàn của nhà thờ. 22 người trong nhóm ca đoàn trở thành F1, phải cách ly xét nghiệm. Các trường hợp F1 này rải rác ở quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Thủ Đức…

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI