Đó là kết quả khảo sát, thăm dò dư luận xã hội về sự quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người dân đối với việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, vừa được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM công bố ngày 20/5.
 |
| Theo các chuyên gia, Luật Đô thị đặc biệt cần tạo cơ chế để TPHCM huy động nguồn lực quốc tế đầu tư cho hạ tầng và dịch vụ công quy mô lớn - ẢNH: THANH TÂM |
TPHCM cần cơ chế vượt trội để tăng tốc phát triển
Với gần 100.000 lượt tham gia, kết quả khảo sát trên cho thấy sự đồng thuận và kỳ vọng lớn của người dân vào một cơ chế pháp lý mới dành cho TPHCM.
Không chỉ quan tâm đến việc ban hành một đạo luật riêng, nhiều ý kiến còn mong muốn TPHCM được trao cơ chế để đổi mới mô hình quản trị đô thị, phát triển tương xứng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Đáng chú ý, số lượt đồng thuận cao nhất tập trung vào các vấn đề gắn trực tiếp với chất lượng sống như chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, chống ngập, nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện môi trường sống và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ (phường Thủ Đức) cho rằng, Luật Đô thị đặc biệt sẽ tạo thêm cơ chế để TPHCM có nguồn lực đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng giao thông, thoát nước, chiếu sáng công cộng, xử lý nhanh các điểm thường xuyên kẹt xe, ngập nước, mất an toàn giao thông.
Ông Lê Duy Hanh (phường Bến Thành) cho rằng, sau khi sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM trở thành một siêu đô thị với dân số hơn 14 triệu người. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách khoảng 1 triệu tỉ đồng vào năm 2026, TPHCM rất cần một “không gian đặc biệt” với cơ chế đủ linh hoạt, vượt trội để tăng tốc phát triển.
Nhiều cán bộ, đảng viên và người dân TPHCM cũng đề xuất các giải pháp để Luật Đô thị đặc biệt phát huy hiệu quả khi đi vào thực tiễn. Trong đó, nội dung được quan tâm nhiều nhất là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.
Đảng viên Trần Thị Hồng Vân (phường Đức Nhuận) góp ý, TPHCM đã được áp dụng nhiều cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội, nhưng trên thực tế, người dân, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn ở một số loại thủ tục hành chính. Do đó, cần một đạo luật trao quyền mạnh mẽ hơn nữa để cải cách hành chính triệt để hơn.
 |
| Đường Vành Đai 3 đoạn qua TPHCM. Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng sẽ giúp TPHCM giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng để liên kết vùng hiệu quả - ẢNH: TỨ QUÝ |
Đặt TPHCM làm hạt nhân liên kết vùng
Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Thiện Trí - giảng viên Trường đại học Luật TPHCM - Luật Đô thị đặc biệt cần được thiết kế theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt để xử lý các vấn đề phát sinh thông qua vận hành thực tiễn. Dự luật nên lấy thực tiễn TPHCM làm trung tâm để xây dựng khung pháp lý, từ đó có thể làm mẫu hình cho các đô thị đặc biệt khác trong tương lai bởi TPHCM là đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh, quy mô dân số lớn và đang gặp nhiều điểm nghẽn về quản trị, hạ tầng và phát triển.
Bà đề xuất, luật cần phân định rõ các lĩnh vực thuộc thẩm quyền trung ương như quốc phòng, an ninh, đối ngoại, quyền con người, tố tụng, còn lại nên mạnh dạn trao quyền chủ động cho chính quyền đô thị đặc biệt. Việc phân quyền phải thực chất, toàn diện, gắn với nhu cầu vận hành thực tế, tránh tình trạng đã có cơ chế đặc thù mà địa phương vẫn phải xin ý kiến trong quá trình thực hiện.
Bà cũng đề xuất áp dụng cơ chế phân quyền trực tiếp từ Quốc hội thay vì qua nhiều tầng nấc trung gian, nhằm tháo gỡ rào cản thể chế và tăng tính chủ động cho địa phương.
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - cho rằng, một siêu đô thị như TPHCM không thể tiếp tục phụ thuộc vào cơ chế ngân sách truyền thống. Theo ông, Luật Đô thị đặc biệt cần mở rộng không gian cho các công cụ tài chính hiện đại như khai thác giá trị gia tăng từ đất đai, phát triển trái phiếu đô thị, thúc đẩy hợp tác công tư (PPP) và huy động nguồn lực quốc tế để tạo nguồn lực đủ lớn cho đầu tư hạ tầng và dịch vụ công quy mô lớn.
Ông đề xuất, luật cần thiết kế các “không gian thể chế thử nghiệm” để chính quyền TPHCM chủ động triển khai mô hình kinh tế số, kinh tế xanh, đô thị thông minh trước khi nhân rộng.
Đồng thời, luật cũng cần trao cơ chế đặc thù cho TPHCM trong 3 vấn đề, gồm huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả đất đai cũng như tài sản công, trao cơ chế tài chính gắn với trách nhiệm giải trình. Các công cụ như trái phiếu đô thị, quỹ đầu tư hạ tầng, áp dụng linh hoạt mô hình PPP, mô hình TOD để phát huy nguồn lực đất đai và tái phát triển đô thị.
Theo ông, cùng với việc mở rộng tự chủ tài chính, luật cũng phải quy định chặt chẽ các chuẩn mực về minh bạch ngân sách, quản lý nợ công và giám sát tài sản công nhằm đảm bảo tính hiệu quả, liêm chính trong vận hành.
Bên cạnh đó, nhiều vấn đề của TPHCM như giao thông, logistics, môi trường hay phát triển kinh tế đều mang tính liên vùng nên Luật Đô thị đặc biệt cần thiết lập cơ chế điều phối vùng thực chất trong quy hoạch hạ tầng, giao thông và phát triển kinh tế liên kết giữa TPHCM với Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Luật cần đặt TPHCM trong vai trò hạt nhân phát triển của toàn vùng kinh tế phía Nam thay vì chỉ là một đô thị riêng lẻ.
Ý kiến:
Hướng tới mô hình quản trị đô thị hiện đại Đảng bộ, chính quyền TPHCM nhận thức rõ, việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt là nhiệm vụ rất quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử, nhằm cụ thể hóa các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về định hướng phát triển TPHCM trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là việc tạo ra một khung pháp lý đặc biệt, vượt trội để TPHCM phát triển mà còn là quá trình tiên phong kiến tạo mô hình quản trị đô thị hiện đại, góp phần hoàn thiện thể chế chung của cả nước. Là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ lớn nhất cả nước, TPHCM nhiều năm qua luôn giữ vai trò đầu tàu phát triển. Năm 2025, GRDP của TPHCM đóng góp hơn 23% GDP cả nước và hơn 30% tổng thu ngân sách quốc gia. Những tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng tích cực với mức tăng ước đạt 8,27% so với cùng kỳ năm trước. Thời gian qua, chính quyền TPHCM đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội như Nghị quyết 98, 260, 188 và 222, qua đó tạo tiền đề khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của thành phố. Tuy nhiên, các cơ chế thí điểm này vẫn còn giới hạn về thời gian, thiếu tính đồng bộ và chưa hình thành được một khung thể chế ổn định, lâu dài. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải chuyển từ cơ chế thí điểm sang xây dựng một khung pháp lý đặc biệt, vượt trội và bền vững hơn để TPHCM có thể bứt phá mạnh mẽ. Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, Bộ Tư pháp đã đồng hành cùng TPHCM ngay từ những ngày đầu. Để hoàn thiện dự thảo, các chuyên gia, sở, ngành, tổ biên tập của Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp đã làm việc liên tục để rà soát, thảo luận và thiết kế các điều khoản. Ban soạn thảo cũng nghiên cứu kinh nghiệm từ Luật Thủ đô cùng các cơ chế đặc thù đang áp dụng để xây dựng dự luật phù hợp thực tiễn phát triển của TPHCM. Đến nay, dự thảo luật đã nhận được sự đồng thuận cao từ các chuyên gia, nhà khoa học. Dù vẫn còn những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, song các góp ý, phản biện và hiến kế đã giúp ban soạn thảo nhận diện rõ hơn những vấn đề cần điều chỉnh trong các bước tiếp theo, nhằm hướng tới một mô hình quản trị đô thị hiện đại, tạo “đột phá của đột phá” cho TPHCM trong giai đoạn phát triển mới. Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TPHCM |
Đề xuất giao gần 300 thẩm quyền cho TPHCMDự thảo Luật Đô thị đặc biệt dành cho TPHCM có 9 chương, bao gồm các nội dung về tổ chức chính quyền, quy hoạch và phát triển đô thị, phát triển kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nguồn lực phát triển, liên kết vùng, giám sát và trách nhiệm giải trình. Đây là dự thảo luật mang tính phân quyền rất cao, với tinh thần “phân quyền triệt để, tối đa” trên hầu hết lĩnh vực, chỉ có 4 lĩnh vực không thực hiện phân quyền. Theo đề xuất của dự thảo luật, một số thẩm quyền của Quốc hội sẽ được giao cho HĐND TPHCM, một số thẩm quyền của Chính phủ sẽ giao cho UBND TPHCM, đồng thời một số thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ giao cho Chủ tịch UBND TPHCM. Tổ biên tập dự luật đề xuất gần 300 thẩm quyền, trong đó giao HĐND thành phố hơn 140 thẩm quyền, UBND thành phố hơn 130 thẩm quyền và Chủ tịch UBND thành phố hơn 20 thẩm quyền. Về mối băn khoăn rằng đây là luật chung cho các đô thị đặc biệt hay luật riêng cho TPHCM, tổ biên tập cho rằng, đã có đủ cơ sở xác định đây là Luật Đô thị đặc biệt dành cho TPHCM. Dự thảo được xây dựng trên cơ sở thực tiễn đặc thù của TPHCM, tổng kết Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị cùng các cơ chế đặc thù đã triển khai thời gian qua. Theo kế hoạch, đầu tháng 6/2026, hồ sơ dự luật sẽ hoàn thiện và trước ngày 15/6, Bộ Tư pháp sẽ thẩm định để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét trong kỳ họp gần nhất. Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH - Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM |
6 nhóm vấn đề trọng tâm của dự luật Xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM là nhiệm vụ “vừa gấp, vừa khó, vừa áp lực” bởi thời gian chuẩn bị ngắn nhưng yêu cầu đặt ra rất lớn. Theo định hướng của cấp trung ương, luật cần bám sát tinh thần “cả nước vì TPHCM, TPHCM vì cả nước”, đồng thời xác định rõ phạm vi điều chỉnh riêng cho đô thị đặc biệt này. Cấp trung ương đã định hướng 6 nhóm vấn đề trọng tâm cho dự luật, gồm đột phá về thể chế quản trị và phân quyền; cụ thể hóa các nghị quyết chiến lược; đổi mới quy hoạch; huy động nguồn lực phát triển hạ tầng; tăng cường liên kết vùng; xử lý các điểm nghẽn về giao thông, ngập úng và ô nhiễm môi trường. Trong đó, trọng tâm lớn nhất là phân quyền và trao quyền thực chất cho TPHCM. Chính quyền thành phố cần được chủ động hơn trong quản lý, điều hành, đặc biệt là quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Tuy nhiên, việc phân quyền phải đi kèm với cơ chế hậu kiểm, giám sát và trách nhiệm giải trình chặt chẽ. Về quy hoạch, TPHCM cần tiếp cận theo mô hình quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn 100 năm, đồng thời mở rộng không gian phát triển thông qua liên kết vùng để tạo dư địa cho một siêu đô thị. Luật cũng cần bổ sung các cơ chế đặc thù về tài chính, huy động nguồn lực, thử nghiệm chính sách (sandbox) và nghiên cứu mô hình hội đồng vùng nhằm điều phối hiệu quả các dự án liên kết vùng. Bên cạnh khung phân quyền chung, luật cần có các nhiệm vụ, cơ chế cụ thể, triển khai được ngay để tạo chuyển biến nhanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của TPHCM trong giai đoạn mới. Ông NGUYỄN THANH TÚ - Thứ trưởng Bộ Tư pháp |
Chủ động về biên chế công chức từng phường, xã Để các phường, xã trong siêu đô thị phát triển đột phá, Luật Đô thị đặc biệt cần thiết kế các cơ chế phân quyền thực chất, tạo sự chủ động cho chính quyền cơ sở và luật hóa những mô hình quản trị mới phù hợp với thực tiễn phát triển. Chính quyền TPHCM cần được trao quyền chủ động quy định tổ chức bộ máy và biên chế đối với cấp phường, xã trên cơ sở khung chung của cấp trung ương. Hiện nay, trung ương quy định số lượng cơ quan chuyên môn cấp phòng tại phường, xã từ 4-7 phòng. Trên cơ sở đó, TPHCM có thể căn cứ đặc thù từng địa bàn để quyết định số lượng phù hợp thay vì áp dụng cứng cho mọi địa phương. Tương tự, cấp trung ương chỉ cần quy định mức bình quân biên chế công chức cao hơn so với các địa phương khác, còn chính quyền TPHCM được chủ động phân bổ nhân sự phù hợp với quy mô dân số và yêu cầu quản lý của từng phường, xã. Việc giao quyền phải đi đôi với phân cấp triệt để và xác định rõ trách nhiệm theo phương châm “địa phương biết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Đồng thời, cần mở rộng phân quyền trong các lĩnh vực như đầu tư công, hạ tầng kỹ thuật, quản lý ngân sách, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, quản lý dân cư và cung cấp dịch vụ công. Bên cạnh đó, cần bổ sung quy định về thành lập các đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt trong Luật Đô thị đặc biệt, giống như Luật Thủ đô. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để TPHCM hình thành các khu vực đô thị chức năng, trung tâm tài chính, kinh tế mới. Ông MAI HỮU QUYẾT - Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức |
Thanh Tâm