Tổng thống Trump: Biểu tình ở Los Angeles là mối đe dọa an ninh Mỹ

11/06/2025 - 09:15

PNO - Ngày 10/6, Tổng thống Donald Trump đã có bài bài phát biểu vinh danh những người lính Mỹ để bảo vệ quyết định triển khai quân đến Los Angeles trong cuộc chiến chống người nhập cư.

Hàng ngàn người dân New York giận dữ đã xuống đường bên ngoài Quảng trường Foley để phản đối việc trục xuất ICE, dẫn đến ít nhất 15 người bị bắt.
Hàng ngàn người dân New York giận dữ xuống đường bên ngoài Quảng trường Foley để phản đối việc trục xuất của chính quyền Tổng thống Trump

Trong bài phát biểu vinh danh binh sĩ tại căn cứ Fort Bragg (North Carolina), Tổng thống Mỹ nói: "Nhiều thế hệ anh hùng của quân đội đã đổ máu trên những bờ biển xa xôi để chứng kiến đất nước chúng ta bị hủy hoại bởi sự phá hoại và tình trạng vô pháp của thế giới thứ 3. Những gì các bạn đang chứng kiến ở California là một cuộc tấn công toàn diện vào hòa bình, trật tự công cộng và chủ quyền quốc gia, được thực hiện bởi những kẻ bạo loạn mang quốc kỳ ngoại bang".

“Những quân nhân này không chỉ bảo vệ các công dân lương thiện của California mà còn bảo vệ chính nền Cộng hòa của chúng ta. Họ là những anh hùng” - ông Trump nói thêm.

Chuyến thăm của ông Trump tới Fort Bragg - nơi đóng quân của khoảng 50.000 binh sĩ đang tại ngũ - diễn ra sau khi ông triển khai 700 lính thủy đánh bộ và 4.000 lính Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles. Đây là động thái đáp trả các cuộc biểu tình trên đường phố phản đối chính sách nhập cư của ông.

Tổng thống cho biết việc triển khai quân đội là cần thiết để bảo vệ tài sản và nhân sự liên bang.

Theo chính quyền California do đảng Dân chủ lãnh đạo, động thái này của Tổng thống Donald Trump là hành vi lạm dụng quyền lực và khiêu khích không cần thiết.

Các cuộc biểu tình trên đường phố ở Nam California đã diễn ra từ ngày 6/6, khi các nhà hoạt động đụng độ với cảnh sát nhằm phản đối chính sách trấn áp người nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump.

Những người biểu tình ở Los Angeles đã tập trung tại nhiều địa điểm, trong đó có một cơ sở của chính phủ nơi giam giữ những người nhập cư.

Trung tâm Los Angeles bị giới nghiêm giữa làn sóng biểu tình tăng cao

Ngày 10/6, Thị trưởng Karen Bass đã ban bố lệnh giới nghiêm tại trung tâm thành phố Los Angeles, trong khi các cuộc biểu tình phản đối Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) vẫn đang tiếp diễn.

Theo đó, lệnh giới nghiêm sẽ được bắt đầu lúc 20 giờ tối 10/6 theo giờ địa phương và kéo dài đến 6 giờ sáng ngày 11/6 và áp dụng cho khoảng 2,5km2 ở trung tâm thành phố Los Angeles.

Thị trưởng Bass cho biết bà đã ban hành lệnh giới nghiêm để ngăn chặn hành vi phá hoại, ngăn chặn cướp bóc.

Theo bà Bass, 23 doanh nghiệp địa phương đã bị cướp bóc trong đêm 9/6. "Nếu bạn không sống hoặc làm việc ở trung tâm thành phố Los Angeles, hãy tránh xa khu vực đó. Cơ quan thực thi pháp luật sẽ bắt giữ những cá nhân vi phạm lệnh giới nghiêm và bạn sẽ bị truy tố", thị trưởng thành phố tuyên bố.

Bà Bass thông báo rằng ranh giới thực thi lệnh giới nghiêm sẽ bao gồm khu vực được bao quanh bởi tuyến đường cao tốc số 5, số 110 và số 10; kết thúc tại nơi tuyến cao tốc số 5 và số 110 hợp lại với nhau.

"Thành phố Los Angeles là một khu vực rộng lớn. Khu vực trung tâm thành phố, nơi lệnh giới nghiêm sẽ diễn ra, là một dặm vuông”, bà thông báo, đồng thời nhấn mạnh việc nêu rõ khu vực giới nghiêm sẽ rất quan trọng vì “những gì đang xảy ra trong một dặm vuông này không tác động đến thành phố".

Trọng Trí (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI