Tôn vinh Đạm Phương nữ sử nhân dịp 8/3

07/03/2026 - 06:44

PNO - "Đạm Phương - Nàng Công nữ buổi giao thời" là cuốn sách được phát hành nhân dịp 8/3, như một cách tôn vinh một nữ trí thức tiên phong của Việt Nam.

Đạm Phương - Nàng Công nữ buổi giao thời của tác giả Nguyễn Thị Bích Hậu viết về cuộc đời, đóng góp và di sản của Đạm Phương nữ sử (1881 - 1947) – một trong những gương mặt nữ trí thức tiên phong của Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Bà cũng là một trong những cây bút nữ đầu tiên tham gia viết bài đăng báo trên Nam Phong Tạp chí, vào khoảng năm 1922. Sau đó, bà cộng tác với nhiều tờ báo lớn ở cả Bắc - Trung - Nam Kỳ: Lục tỉnh tân văn, Hữu thanh, Trung Bắc tân văn, Thực nghiệp dân báo, Phụ nữ tân văn, Tiếng dân… Bà đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục phụ nữ, thực nghiệp của nữ giới, quyền sống và vị thế xã hội của người phụ nữ, thể hiện một tư duy tiến bộ hiếm có trong bối cảnh đương thời.

Cuốn sách về Đạm Phương nữ sử vừa được phát hành
Cuốn sách về Đạm Phương nữ sử vừa được phát hành - Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam

Sinh ra trong hoàng tộc triều Nguyễn, trưởng thành trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước, Đạm Phương nữ sử là hiện thân tiêu biểu cho một thế hệ đứng giữa 2 thời đại: giữa những giá trị truyền thống và canh tân, hiện đại, giữa trật tự Nho giáo và những tư tưởng phương Tây, giữa khuôn mẫu cũ và khát vọng giải phóng của người phụ nữ Việt Nam.

Đạm Phương - Nàng Công nữ buổi giao thời gồm 3 chương, tương ứng với 3 chặng đời và tư tưởng của bà: từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, lập gia đình; giai đoạn dấn thân vào “trường văn trận bút” và tầm ảnh hưởng đối với nữ giới trong các hoạt động nữ quyền.

Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân nhận định, cuốn sách như một “thiên tiểu sử” về nữ danh nhân văn hóa đặc biệt của thế kỷ XX. Trong buổi giao thời, Đạm Phương nữ sử nổi lên như một nhà nữ quyền và nhà giáo dục tiên phong của Việt Nam, với hàng chục năm cống hiến hết mình cho các hoạt động đấu tranh, bảo vệ cho phụ nữ trong giai đoạn đất nước còn thuộc địa và vai trò của phụ nữ còn bị xem nhẹ, chưa thoát khỏi định kiến ngàn năm với tư tưởng phong kiến “trọng nam khinh nữ”.

"Như một Phật tử thuần thành, có đủ 3 phẩm chất Bi - Trí - Dũng, bà Đạm Phương đã dấn thân một cách trọn vẹn cho lý tưởng nữ quyền của mình, với những cống hiến cao cả nhất, mà không đòi hỏi bất cứ mảy may quyền lợi vật chất nào.

Bà cùng những người tiên phong đã mở đường cho một xu thế mới…Phải rất dũng cảm mới bước ra khỏi vòng vây khắc nghiệt của lễ giáo phong kiến, của mâu thuẫn và xung đột trong từng gia đình, cho tới nhiều biến chuyển bi thương của lịch sử khi dân tộc đang trong ách nô lệ của thực dân. Họ dám đối diện với mọi thử thách để làm những việc mà trước đó phụ nữ Việt chưa bao giờ được làm được” - trích tác phẩm.

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI