Tội phạm tình dục trẻ vị thành niên Hàn Quốc tăng cao

29/09/2021 - 10:32

PNO - Một báo cáo cho thấy, tội phạm tình dục trẻ vị thành niên ở Hàn Quốc tăng mạnh trong năm qua. Điều này đã khiến nhiều phụ huynh và các nhà làm luật lo ngại.

Theo niên giám luật năm 2021 do Cơ quan Quản lý Tòa án Quốc gia vừa xuất bản, tổng số vụ án bảo vệ người chưa thành niên là 38.590 vụ vào năm 2020, tăng 2.014 vụ, tương đương 5,5% so với một năm trước. 

Trong đó, trộm cắp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 13.845 vụ, tiếp theo là lừa đảo 4.160 vụ, hành hung 1.710 vụ và gây tổn hại thân thể 1.077 vụ. Số liệu về các vụ hành hung và tổn hại cơ thể năm ngoái giảm lần lượt 15,3% và 18,3% so với năm 2019. Đây là lần đầu tiên trong sáu năm, số vụ tấn công giảm xuống kể từ năm 2014, khi ở mức 922. Con số tổn hại về cơ thể giảm trong 3 năm liên tiếp từ 1.465 trường hợp vào năm 2017.

Nhưng số vụ gian lận đã tăng 465, tương đương 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng trong năm thứ ba liên tiếp. Sự gia tăng dường như là do sự gia tăng của các trò gian lận trực tuyến liên quan đến các mặt hàng trò chơi.

Bên cạnh đó, tội phạm tình dục trẻ vị thành niên, bao gồm tội phạm xâm hại trẻ em cũng như sản xuất và phân phối tài liệu bóc lột tình dục, tăng 242 vụ, tương đương 35%, lên 915 vụ vào năm ngoái. 

 tội phạm tình dục trẻ vị thành niên, bao gồm tội phạm xâm hại trẻ em cũng như sản xuất và phân phối tài liệu bóc lột tình dục, tăng 242 vụ, tương đ
Tội phạm tình dục trẻ vị thành niên Hàn Quốc tăng mạnh trong năm qua

Trước đó, trong một báo cáo tư pháp cũng cho biết số lượng những kẻ lạm dụng tình dục trẻ em bị kết án đang tăng đều đặn trong vài năm qua ở Hàn Quốc trong bối cảnh các hình phạt khoan hồng đối với những tội ác này.

Theo báo cáo của Tòa án Tối cao, có tổng cộng 1.675 người đã bị tòa án quận, huyện kết tội vi phạm Đạo luật bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên chống lại các hành vi xâm phạm tình dục từ năm 2016 đến tháng 6 năm nay. Năm 2016, có 111 người bị kết án, 104 người vào năm 2017, 118 người vào năm 2018 và 182 người vào năm 2019. Năm 2020, con số tăng hơn gấp đôi lên 440. Con số cũng đã tăng trong năm nay lên 720 người tính đến tháng 6/2021.

Tuy nhiên, trong tổng số những người bị kết án, chỉ có khoảng 26% bị ngồi tù. Những người còn lại được tuyên các hình phạt nhẹ hơn, bao gồm cả án treo và phạt tiền.

Tỷ lệ lạm dụng tình dục trẻ em phải nhận án tù tăng từ 18% năm 2016 lên 27,9% năm 2017 nhưng giảm trở lại 19,5% vào năm sau. Tỷ lệ này đã tăng lên 39,8% trong cả năm 2019 và 2020, nhưng đã giảm xuống 15,6% trong nửa đầu năm nay. 

Bên cạnh việc cho rằng tội phạm tình dục trẻ em gia tăng trong bối cảnh các hình phạt yếu, nhiều chuyên gia pháp luật Hàn Quốc kêu gọi nên đưa thêm tội phạm kỹ thuật số vào các khung hình phạt. "Tội phạm tình dục kỹ thuật số, đặc biệt là bóc lột tình dục đối với trẻ em, nên được xếp vào những tội nghiêm trọng vì chúng có thể gây ra thiệt hại lớn và dễ dàng lặp lại", Hạ nghị sĩ Lee Tahney nói.

Thảo Nguyễn (theo Yonhap, Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI