 |
Cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người dân biểu tình ở Los Angeles. Ảnh: Getty |
Trong bản phán quyết dài 32 trang, Thẩm phán Charles Breyer thuộc Tòa án liên bang Bắc California cho rằng ông Trump đã làm sai luật khi điều động 4.000 lính vệ binh quốc gia đến Los Angeles, yêu cầu trả quyền quản lý lại cho bang California.
"Hành động điều động lực lượng theo cấp liên bang của Tổng thống Donald Trump là trái luật, vừa vượt quá thẩm quyền theo quy định pháp luật, vừa vi phạm Tu chính án thứ 10 của Hiến pháp Mỹ. Do đó, ông Trump phải ngay lập tức trao lại quyền kiểm soát lực lượng vệ binh quốc gia California cho Thống đốc" - Thẩm phán Charles Breyer, Tòa án liên bang Bắc California, viết trong bản phán quyết ngày 12/6.
Thẩm phán cho rằng tình trạng bất ổn lẻ tẻ và biểu tình tại thành phố Los Angeles, bang California trong những ngày qua không phải “cuộc nổi loạn”, nên việc Tổng thống Trump so sánh những hành vi nhỏ lẻ này như một cuộc nổi loạn có tổ chức là điều không hợp lý.
Ngay sau khi có phán quyết của tòa án liên bang, Thống đốc California Gavin Newsom đã bày tỏ sự vui mừng và chia sẻ những ủng hộ phán quyết từ tòa án. Một lần nữa, ông nhấn mạnh quân đội thuộc về chiến trường, không phải trên đường phố - nơi thuộc về người dân. "Nếu ông ấy vẫn từ chối, điều đó chỉ càng chứng minh ông ấy ngày càng lạm quyền. Cả nước đang dõi theo" - ông Newsom viết trên X.
Biểu tình bùng phát ở thành phố Los Angeles từ ngày 6/6 nhằm phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump. Sau đó, ông Trump điều động 700 lính thủy và 4.000 lính vệ binh quốc gia. Chính quyền bang California đã kiện chính quyền Tổng thống Trump lạm quyền. Riêng giới chức Los Angeles đã ban bố lệnh giới nghiêm ở trung tâm để ngăn chặn các vụ cướp bóc, bạo lực và tội phạm.
Trọng Trí (theo NY Post)