Thưởng 1,5 triệu đồng cho người phát hiện tiểu bậy, xả rác

07/02/2017 - 18:30

PNO - Quận Tân Phú (TP.HCM) sẽ thưởng cho người dân từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng khi phát hiện người đổ trộm rác, tiểu bậy.

Ngày 7/2, trao đổi phóng viên Báo Người Lao Động, bà Hứa Thị Hồng Đang, Chủ tịch UBND quận Tân Phú (TP HCM), cho biết vừa qua phường Sơn Kỳ đã phát động chương trình thưởng cho người dân khi phát hiện có người xả rác trộm, tiểu bậy.

Bà Đang đánh giá: “Qua thời gian ngắn chúng tôi nhận thấy mô hình này khá hay và sắp tới sẽ nhân rộng trên toàn quận”.

Thuong 1,5 trieu dong cho nguoi phat hien tieu bay, xa rac
Rác thải đổ bậy tràn ra cả đường.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin quận Tân Phú, số tiền treo thưởng cho việc tố cáo hành vi không bảo vệ môi trường từ 500.000 đồng lên đến 1,5 triệu đồng, từ xã hội hóa. Trong năm 2016, quận Tân Phú đã xử lý 135 vụ về vệ sinh môi trường, với số tiền 128,4 triệu đồng. Riêng phường Sơn Kỳ đã thưởng cho 1 người với số tiền 1,5 triệu đồng.

"Người đổ rác trộm rất tinh vi. Họ chở bao rác trên xe máy và đến một hẻm nhỏ, giả bộ làm đứt dây cột rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, người dân chặn lại và báo cho công an phường đến lập biên bản. Ngay lập tức một doanh nghiệp gần đó đã trao trực tiếp tiền thưởng cho người tố giác", ông Hùng kể.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI