Thực phẩm siêu chế biến làm tăng nguy cơ ung thư phổi

31/07/2025 - 18:39

PNO - Một nghiên cứu mới vừa được công bố cho thấy những người tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến như mì ăn liền, xúc xích, snack, nước ngọt… có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn đến 41%.

Những người ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ mắc ung thư phổi lên tới 41% so với người ít ăn. - Ảnh minh họa: istock
Những người tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ mắc ung thư phổi lên tới 41% so với người tiêu thụ ít - Ảnh minh họa: istock

Thực phẩm siêu chế biến (ultraprocessed foods - UPFs) từ lâu đã bị cảnh báo vì liên quan đến hàng loạt vấn đề sức khỏe như béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch. Một nghiên cứu mới còn cho thấy chúng còn có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, ngay cả ở những người chưa từng hút thuốc.

Kết quả nghiên cứu này được công bố trên tạp chí y khoa Thorax, phân tích dữ liệu trong nhiều năm của hơn 100.000 người trưởng thành tại Mỹ. Nhóm tác giả nhận thấy những người ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ mắc ung thư phổi cao hơn tới 41% so với những người ăn ít nhất, ngay cả sau khi đã điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác, giới tính, chỉ số BMI và tình trạng hút thuốc.

Trung bình, mỗi người được nghiên cứu tiêu thụ khoảng 3 khẩu phần thực phẩm siêu chế biến mỗi ngày, phổ biến nhất là thịt nguội, nước ngọt có ga (có hoặc không có caffein) và các món ăn đóng gói sẵn.

Điều đáng lo ngại là nguy cơ cao hơn đặc biệt rõ rệt ở những người chưa từng hút thuốc, cho thấy thói quen ăn uống có thể là một yếu tố nguy cơ đáng kể gây ra bệnh ung thư phổi.

Các chuyên gia cho biết thực phẩm siêu chế biến thường chứa nhiều chất phụ gia, đường, muối, chất béo xấu và ít chất dinh dưỡng như chất xơ hay omega-3 - loại chất béo lành mạnh cần thiết để chống viêm và bảo vệ cơ thể.

Việc cắt giảm UPFs trong khẩu phần ăn có thể là bước quan trọng trong chiến lược phòng ngừa bệnh mãn tính và ung thư phổi.
Việc cắt giảm thực phẩm siêu chế biến trong khẩu phần ăn sẽ là bước quan trọng trong chiến lược phòng ngừa bệnh mãn tính và ung thư phổi - Ảnh minh họa: istock

Việc ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến làm gia tăng viêm trong cơ thể - một yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển ung thư. Bên cạnh đó, các chất phụ gia và chất bảo quản có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh, khiến cơ thể khó phát hiện và tiêu diệt các tế bào bất thường.

Thực phẩm chế biến ở nhiệt độ cao cũng có thể tạo ra các chất gây ung thư như acrolein thường có trong khói thuốc, khí thải xe, hoặc mỡ chiên đi chiên lại. Ngoài ra, một số loại bao bì thực phẩm đóng gói cũng có thể góp phần giải phóng hóa chất độc hại vào đồ ăn.

Từ trước đến nay, ung thư phổi chủ yếu được gắn liền với thói quen hút thuốc. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới, có tới 2,4 triệu ca ung thư phổi mới mỗi năm trên toàn cầu và một phần đáng kể trong đó xảy ra ở người không hút thuốc. Điều này cho thấy các yếu tố môi trường và lối sống, đặc biệt là chế độ ăn cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến nguy cơ mắc bệnh.

Dù nghiên cứu chưa thể khẳng định mối quan hệ nhân quả trực tiếp, nhưng theo chuyên gia y tế dự phòng David Katz (Mỹ), dữ liệu hiện tại đủ mạnh để cảnh báo cộng đồng về mối liên hệ giữa thực phẩm siêu chế biến và ung thư phổi.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một chế độ ăn giàu thực phẩm tự nhiên và ít qua chế biến là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nhật Minh (theo CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI