Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh: Thủy điện cấp tập xả lũ, hạ du ngập nặng

17/10/2021 - 18:18

PNO - Chiều 17/10 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Thừa Thiên - Huế đã có lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền, hồ thủy lợi Tả Trạch về vùng hạ du. Trong khi đó tại Hà Tĩnh cũng ngập nặng do mưa lớn kết hợp hồ Kẻ Gỗ xả lũ.

Theo đó, đối với hồ thủy điện Hương Điền nằm trên thượng lưu sông Bồ, trong 24 giờ qua lưu vực hồ này có mưa rất to, lượng mưa đo được ở các trạm dao động từ 200-250mm. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 17 - 19/10, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to.

Thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả lũ về hạ dư, ảnh chụp tại Trung tâm TKCN-PCLB tỉnh Thừa Thiên- Huế
Thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả lũ về hạ du, ảnh chụp tại Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn & phòng chống lụt bão (TKCN - PCLB) tỉnh Thừa Thiên - Huế

Căn cứ mực nước hồ Hương Điền lúc 12g ngày 17/10 ở mức +55,39m, lưu lượng đến hồ 2.658m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 988m3/s; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở mức +3,15m. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ và quy trình vận hành hồ Hương Điền, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1.300-1.600m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Bắt đầu từ 13g ngày 17/10 tăng dần lưu lượng.

Nước lũ sông Bồ bắt đầu lên cao, người dân đi lại bằng thuyền
Nước lũ sông Bồ bắt đầu lên cao, người dân phải đi lại bằng thuyền

Tương tự, căn cứ mực nước hồ Tả Trạch lúc 10g ngày 17/10 ở mức +33,93m, lưu lượng đến hồ 2.980m3/s, lưu lượng điều tiết về hạ du 80m3/s; mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long ở mức +1,25m.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch (Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5) vận hành điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300-400m3/s. Đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ. Bắt đầu từ 15g ngày 17/10 tăng dần lưu lượng. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo đơn vị để có chỉ đạo.

Thủy điện  Hương Điền xả lủ gây ngập nặng đoạn qua phường Hương Vân thị xã Hương Trà
Thủy điện Hương Điền xả lũ gây ngập nặng đoạn qua phường Hương Vân, thị xã Hương Trà

Trong ngày 17/10, mưa lớn khiến bờ biển thôn Tân An, xã Phú Thuận (Phú Vang) bị xâm thực, sạt lở chiều dài khoảng 100 mét, sâu khoảng 10 mét.

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) cho biết, hiện nay lực lượng bộ đội biên phòng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và hải đội 2 phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn xã khẩn trương đóng cọc, đắp bao cát gia cố đê bao bờ biển chống xâm thực, sạt lở. 

Clip: Nước biển xâm thực vào khu dân cư tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế)

Đặc biệt, do mưa lớn nhiều ngày đã xảy ra tình trạng sạt lở đất tại huyện miền núi A Lưới, hiện tại Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân (36 hộ, 98 nhân khẩu) tại khu vực có nguy cơ sạt lở ở xã Hồng Thủy di dời đến các điểm trường học cao ráo, an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng đưa người dân vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn
Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đưa người dân vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

Mưa lớn cũng gây ngập cục bộ ở một số khu vực. Chính quyền các địa phương của huyện A Lưới đang bố trí lực lượng hỗ trợ di dời người dân. Riêng đường qua Làng thanh niên lập nghiệp Hương Phong (xã Hương Phong) tạm thời bị chia cắt, lực lượng chức năng đã hỗ trợ gạo. Nhà của một hộ dân bị sập mái do cây gãy đổ tại thôn Tân Hối, xã Hồng Bắc cũng được các lực lượng hỗ trợ khắc phục.

Mưa lớn nhiều ngày đã dẫn đến tình trạng sạt lở núi diễn ra trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Roàng huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế)
Mưa lớn nhiều ngày dẫn đến tình trạng sạt lở núi trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Roàng, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế)

Cũng trong chiều nay 17/10, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu Ban chỉ huy TKCN-PCLB tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức triển khai sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, các khu vực thấp trũng, ngập úng đô thị trọng điểm: các vùng ven biển, cửa sông, ven sông, ven suối của thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông), khu vực đèo Phú Gia (huyện Phú Lộc), khu vực huyện A Lưới, sông Thượng Nhật huyện Nam Đông, sông Tả Trạch đoạn qua xã Thủy Bằng... Ngoài ra, chỉ đạo các phòng ban chức năng, các địa phương rà soát những đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo) để chủ động sơ tán đến nơi an toàn.

Clip: Người dân dùng xe tải giúp bà con vận chuyển người và xe máy qua vùng nước chảy xiết trên Quốc lộ 1A

 

Mưa lớn kết hợp hồ Kẻ Gỗ xả lũ, nhiều xã hạ du ở Hà Tĩnh ngập nặng

Mưa lớn từ rạng sáng 16/10 đến trưa 17/10 khiến nhiều xã ở huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngập lụt, chia cắt cục bộ. Đặc biệt, tại huyện Cẩm Xuyên, mưa lớn kết hợp hồ Kẻ Gỗ xả lũ từ rạng sáng 17/10 đã khiến nhiều xã ở vùng hạ du bị ngập sâu. 

Hồ Kẻ Gỗ tăng mức xả lũ lên 100m3/s từ trưa 17/10
Hồ Kẻ Gỗ tăng mức xả lũ lên 100m3/s từ trưa 17/10

Từ trưa 17/10, mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 28,27/32,5m, dung tích 231/345 triệu m3. Trước việc khu vực hồ vẫn tiếp tục có mưa khá nặng hạt và lưu lượng nước đổ về hồ lớn, đơn vị đã nâng lưu lượng điều tiết nước qua cống và tràn Dốc Miếu của hồ Kẻ Gỗ lên 100m3/s.

Trong tình trạng mưa lớn vẫn tiếp diễn, chính quyền địa phương tại các xã vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ như: Cẩm Thành, Cẩm Mỹ, Cẩm Vịnh... cũng đang động viên người dân chủ động dọn đồ đạc lên cao để đề phòng ngập lụt.

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở huyện Cẩm Xuyên bị ngập nặng
Mưa lớn khiến nhiều nơi ở huyện Cẩm Xuyên bị ngập nặng

Ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh - cho biết, đường giao thông của 5/7 thôn hiện đã bị ngập. Trong đó có nơi đã ngập sâu 1m, giao thông đi lại bị chia cắt. Hiện chính quyền địa phương đang lên phương án di dời người già, người neo đơn tại chỗ để vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

Ông Dương Danh Hóa - Chủ tịch UBND xã Cẩm Thành - cho biết, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn xã cũng đã bị chia cắt. “Trong tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn, chúng tôi đang lên phương án di dời 24 người đang thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà đến trường học. Những hộ dân khác sẽ được di dời đến nhà văn hóa, hoặc ở tạm các gia đình không bị ngập” - ông Hóa nói.

Nhiều tuyến đường ngập sâu cả mét, người dân phải đi lại bằng thuyền
Nhiều tuyến đường ngập sâu cả mét, người dân phải đi lại bằng thuyền
Nước lũ dâng cao, nhiều người dân tranh thủ mang lưới thả trên đường để bắt cá
Nước lũ dâng cao, nhiều người dân tranh thủ mang lưới thả trên đường để bắt cá
Phương án di dời những người đang cách ly tại nhà bị ngập lụt cũng đang được các địa phương ở Hà Tĩnh lên kế hoạch
Các địa phương đang lên kế hoạch di dời những người đang cách ly tại nhà bị ngập lụt 

Phan Ngọc

 Thuận Hóa 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI