Thiếu niên đọc 10 quyển sách mỗi ngày gây sốt mạng xã hội

19/03/2026 - 13:06

PNO - Phải nằm bệnh viện vì gãy cả hai chân, Francisco Borges từng đọc tới mười cuốn sách mỗi ngày. Thói quen ấy đã khơi dậy niềm say mê văn chương, biến cậu bé 13 tuổi trở thành một học sinh tiêu biểu và hiện đang lan tỏa tình yêu đọc sách tới nhiều trường học ở Bồ Đào Nha.

Ngoài thời gian đến trường, chơi bóng đá, bơi lội hay tập kickboxing, Francisco Borges dành phần lớn thời gian cho việc đọc sách
Ngoài thời gian đến trường, chơi bóng đá, bơi lội hay tập kickboxing, Francisco Borges dành phần lớn thời gian cho việc đọc sách

Mỗi ngày đọc 10 quyển sách

Niềm đam mê đọc sách của cậu thiếu niên này từng gây chú ý và lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt khi cậu phải nằm bệnh viện vì chấn thương nhưng vẫn ngấu nghiến tới 10 cuốn sách mỗi ngày: “Chân tôi bị gãy, có hai chỗ gãy xương, tôi không ngủ được, mẹ phải mang đồ ăn đến tận giường vì tôi không thể tự dậy. Tôi cũng không có điện thoại, nên việc duy nhất tôi có thể làm là đọc sách”, cậu chia sẻ với Euronews.

Khi đó, không ít người tỏ ra hoài nghi, cho rằng việc đọc 10 cuốn sách mỗi ngày là điều không tưởng. Tuy nhiên, Francisco cho biết cậu không chọn những tác phẩm dày và nặng như Chiến tranh và hoà bình hay sách lịch sử đồ sộ, mà chủ yếu đọc những cuốn phù hợp với lứa tuổi, dễ tiếp cận như loạt truyện Geronimo Stilton, một trong những nhân vật cậu yêu thích nhất.

Geronimo Stilton là một trong những tác giả được Francisco yêu thích
Geronimo Stilton là một trong những loạt sách được Francisco yêu thích. Ảnh: Euronews

Việc đọc sách trên xe buýt, trên đường đến trường và trở về, hay trước khi đi ngủ đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống hằng ngày của Francisco. Cuốn sách đầu tiên mà cậu nhớ là một cuốn sách minh họa về hải quỳ mà cậu từng mang theo khi ra biển. Đến nay, cậu đã đọc ít nhất một tác giả từng đoạt giải Nobel.

Trong điều kiện bình thường, Francisco duy trì đọc trung bình năm cuốn sách mỗi tuần. Ngoài những cuốn dành cho thiếu nhi, cậu còn đọc tiểu thuyết trinh thám Francisco, Agatha Christie và đặc biệt thích The ABC Murders – một vụ án nổi tiếng của thám tử Hercule Poirot. Bên cạnh đó, cậu cũng đọc những tác phẩm kinh điển như Oliver Twist của Charles Dickens hay Lord of the Flies của William Golding, vốn là những cuốn sách bắt buộc trong chương trình học ở trường. Với cuốn sách xuất bản năm 1954 này, cậu đặc biệt thích việc các nhân vật chính đều là những cậu bé cùng độ tuổi với mình.

Tựa sách được Francisco Borges giới thiệu đến bạn đọc đồng trang lứa
Tựa sách được Francisco Borges giới thiệu đến bạn đọc đồng trang lứa. Ảnh: Euronews

Một cuốn sách khác mà Francisco khuyên đọc là An Eye for an Eye của Robert Muchamore, thuộc series Cherub, kể về các vụ phạm tội liên quan đến việc đánh cắp chó để phục vụ thí nghiệm. “Đó là một cuốn sách rất thú vị, nhưng phù hợp với trẻ từ 11 hoặc 12 tuổi trở lên vì có nội dung về thế giới tội phạm,” cậu nói.

Từ đam mê đọc sách đến ngôi sao mạng xã hội

Niềm yêu thích đọc sách cùng khả năng giao tiếp tự nhiên đã giúp Francisco trở thành một ngôi sao trên mạng xã hội. Cậu thường xuyên được các trường học mời đến giao lưu với học sinh đồng trang lứa, nhằm giúp các em nhận ra rằng đọc sách không hề nhàm chán. Theo Francisco, nếu không thích cuốn sách đầu tiên, có thể bạn sẽ tìm thấy hứng thú ở cuốn tiếp theo. “Bạn cần có nguồn cảm hứng phù hợp để bắt đầu đọc. Nhiều người đọc một cuốn không hợp với mình rồi bỏ luôn, cho rằng đọc sách rất chán. Nhưng khi hỏi họ đã đọc bao nhiêu cuốn, câu trả lời thường chỉ là một”, Francisco chia sẻ.

Niềm đam mê đọc sách được nuôi dưỡng từ khi Francisco còn nhỏ
Niềm đam mê đọc sách được nuôi dưỡng từ khi Francisco còn nhỏ. Ảnh: Euronews

Tình yêu đọc sách của Francisco được nuôi dưỡng từ rất sớm. Và theo một nghiên cứu gần đây, những người trẻ như cậu có thể góp phần cải thiện thói quen đọc sách trong cộng đồng, điều vốn không tệ như nhiều người vẫn nghĩ.

Dù có quan niệm phổ biến rằng giới trẻ ngày nay dành phần lớn thời gian cho mạng xã hội hơn là sách vở, thực tế tại Bồ Đào Nha lại cho thấy một bức tranh khác. Theo khảo sát được báo Público trích dẫn, hơn ba phần tư người Bồ Đào Nha trong độ tuổi từ 15 đến 24 đã đọc ít nhất một cuốn sách trong năm 2024.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI