Thí sinh 16 tuổi vào chung kết "Chuông vàng vọng cổ 2025"

18/08/2025 - 10:30

PNO - Tối 17/8, vòng tuyển chọn 3 cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ 2025 - lần XX" đã chính thức lên sóng kênh HTV9, đài truyền hình TPHCM. 2 thí sinh từ An Giang là Vương Quan Trí (2009) và Huỳnh Kim Tho (1990) cùng nắm tay nhau vào vòng chung kết.

8 thí sinh của vòng tuyển chọn 3 - Ảnh: Ngọc Tuyết
8 thí sinh của vòng tuyển chọn 3 - Ảnh: Ngọc Tuyết

Vòng tuyển chọn 3 Chuông vàng vọng cổ 2025 là cuộc tranh tài của 4 cặp thí sinh: Huỳnh Văn Tánh (1991, Tây Ninh) - Nguyễn Ngọc Thúy Trang (1994, Tây Ninh), Vương Quan Trí (2009, An Giang) - Trần Thị Mỹ Lệ (1997, Cà Mau), Nguyễn Tuấn Kiệt (1999, Đồng Tháp) - Lê Thị Diễm Thúy (1992, Vĩnh Long), và Hoàng Tuấn Thịnh (1999, Thanh Hóa) - Huỳnh Kim Tho (1990, An Giang).

Triển vọng từ thí sinh nhỏ tuổi nhất

Tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng Vương Quan Trí đã có kha khá kinh nghiệm chinh chiến tại các liên hoan, cuộc thi đờn ca tài tử - cải lương lớn nhỏ. Quan Trí hiện là đương kim quán quân Vọng cổ miệt vườn 2024 (cùng với Phạm Mỹ Huyền), và vừa đạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát ca cổ phát thanh đặc khu Côn Đảo 2025. Trí cũng tham gia song song 2 cuộc thi lớn là Chuông vàng vọng cổ 2025 Bông lúa vàng 2025.

Từ năng khiếu và nền tảng đó, Vương Quan Trí có sự tự tin hiếm thấy ở lứa tuổi của mình, không hề lép vế khi kếp hợp với đàn chị Mỹ Lệ – vốn là quán quân Học viện Cải lương 2024 – trong trích đoạn Bến nước Ngũ Bồ.

Vương Quan Trí và Mỹ Lệ trong trích đoạn Bến nước Ngũ Bồ - Ảnh: Ngọc Tuyết
Vương Quan Trí và Mỹ Lệ thể hiện vai Lê Liêm và nàng Trinh trong trích đoạn Bến nước Ngũ Bồ - Ảnh: Ngọc Tuyết

Hội đồng giám khảo đều đánh giá cao triển vọng của thí sinh nhỏ tuổi nhất này. Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Võ Minh Lâm nhận định Trí có chất giọng sáng, dù chỉ 16 tuổi thì giọng vẫn chưa chuẩn nhưng tương lai rất triển vọng. Anh cũng nhắc Quan Trí chú ý cách phát âm tròn vành rõ chữ hơn, cũng như cần điều tiết cảm xúc cho vai diễn: “Có lúc nên lắng đọng chứ không phải lúc nào cũng sốc lên, sẽ làm vai diễn bị một màu”.

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Hồ Ngọc Trinh và NSƯT Ngọc Đợi cũng nhắc Quan Trí cần biết tiết chế, đôi khi tự tin quá sẽ “thoát khỏi nhân vật”.

Giám khảo khách mời Chí Tâm cho rằng Quan Trí rất tiềm năng, mong rằng: “Em cố gắng nuôi dưỡng đức tính cũng như cách ca của mình”.

Sân khấu được thiết kế đẹp mắt của vòng tuyển chọn - Ảnh: Ngọc Tuyết
Sân khấu được thiết kế đẹp mắt của vòng tuyển chọn - Ảnh: Ngọc Tuyết

Dù là thí sinh nhỏ tuổi nhất, nhưng việc Vương Quan Trí sớm ghi danh vào vòng chung kết cũng là điều dự liệu được. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, Trí là ứng viên sáng giá của danh hiệu “chuông vàng”, tiếp bước Võ Minh Lâm trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất chinh phục được danh hiệu này.

Riêng Mỹ lệ phải dừng chân có phần đáng tiếc khi cô đào trẻ của Nhà hát Cao Văn Lầu đã nỗ lực rèn luyện, mạnh dạn thử sức ở nhiều sân chơi thời gian qua. Tuy nhiên, phần dự thi của Mỹ Lệ lại dưới phong độ, không thuyết phục được hội đồng giám khảo.

Một đêm thi cân sức

Vòng tuyển chọn 3 cũng là đêm thi khá cân sức khi có đến 7/8 thí sinh được ban giám khảo cân nhắc “tạm chọn” trước khi chính thức quyết định 2 cái tên đi tiếp vào vòng chung kết.

Ngoài Vương Quan Trí với ưu điểm về tuổi trẻ thì Huỳnh Kim Tho với cách ca gợi nhớ đến danh ca Diệu Hiền cũng xứng đáng chiến thắng vòng thi.

Phần kết hợp của Kim Tho với Tuấn Thịnh trong trích đoạn Nhụy Kiều tướng quân để lại nhiều cảm tình với người xem. Dù Kim Tho ca giọng Nam và Tuấn Thịnh hát giọng Bắc nhưng lại rất hòa hợp.

Tuấn Thịnh và Kim Tho trong trích đoạn Nhụy Kiều tướng quân - Ảnh: Ngọc Tuyết
Tuấn Thịnh và Kim Tho trong trích đoạn Nhụy Kiều tướng quân - Ảnh: Ngọc Tuyết

Ban giám khảo nhận định Kim Tho có làn hơi mạnh và chọn được vai diễn có thể phô diễn được lợi thế giọng ca của mình. Tuy nhiên, Kim Tho cũng cần cân nhắc trong cách xử lý bài ca, vì không phải ai cũng lên rất cao rồi trở lại rất mùi được như NSƯT Diệu Hiền. Hiện tại, Tho chỉ xử lý được nốt cao chứ chưa đạt yêu cầu ở nốt trầm.

Là thí sinh duy nhất lặn lội từ miền Bắc vào Nam dự thi, Hoàng Tuấn Thịnh để lại ấn tượng với giọng ca trầm ấm và diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Nhưng phần ca của Thịnh còn quá an toàn, cần luyện thêm vững nhịp và cách luyến láy để “ca cho mùi”.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Thúy Trang được nghệ sĩ Chí Tâm chọn là thí sinh bứt phá, có cơ hội trở thành thí sinh thứ 9 bước vào vòng chung kết qua bình chọn của khán giả. Kết hợp cùng Huỳnh Văn Tánh trong trích đoạn Tiếng trống Mê Linh, Thúy Trang được đánh giá cao bởi giọng ca ngọt ngào, trong trẻo và có chất riêng.

Thúy Trang và Văn Tánh
Thúy Trang và Văn Tánh khá mạo hiểm khi chọn trích đoạn kinh điển Tiếng trống Mê Linh - Ảnh: Ngọc Tuyết

Còn lại cặp thí sinh Nguyễn Tuấn Kiệt - Lê Thị Diễm Thúy với trích đoạn Tình hận thâm cung lại thể hiện dưới phong độ thường thấy, để lại ít nhiều luyến tiếc cho những ai yêu mến và theo dõi 2 bạn.

Tuấn Kiệt và Diễm Thúy không phát huy được năng lực trong trích đoạn Tình hận thâm cung
Tuấn Kiệt và Diễm Thúy không phát huy đúng năng lực trong trích đoạn Tình hận thâm cung - Ảnh: Ngọc Tuyết

Vòng tuyển chọn Chuông vàng vọng cổ 2025 chỉ còn đêm thi cuối, sẽ phát sóng vào tối chủ nhật 24/8.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI