Thế giới: Cứ mỗi 10 phút có 1 phụ nữ bị người thân giết

06/06/2025 - 07:23

PNO - “Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang làm xấu hổ nhân loại. Thế giới phải lắng nghe lời kêu gọi này. Chúng ta cần hành động khẩn cấp vì công lý và trách nhiệm” - Tổng thư ký Liên hiệp quốc António Guterres nói.

Tuần qua, cảnh sát Pakistan đã bắt giữ một người đàn ông bị buộc tội giết một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nạn nhân là Sana Yousaf - cô gái 17 tuổi, chủ kênh TikTok và Instagram có cả triệu người theo dõi.

Yousaf bị bắn chết tại nhà riêng ở thủ đô Islamabad vào ngày 2/6. Bị cáo là một người đàn ông thất nghiệp 22 tuổi, quen biết với Yousaf được 1 năm. “Gần đến ngày sinh nhật Yousaf, anh này đã nhiều lần liên lạc với nạn nhân, nhưng cô ấy từ chối trả lời và anh ta đã phạm tội” - cảnh sát cho biết.

Cô gái trẻ Sana Yousaf là một trong những nạn nhân của tội ác căm thù phụ nữ - Nguồn ảnh: Al Jazeera
Cô gái trẻ Sana Yousaf là một trong những nạn nhân của tội ác căm thù phụ nữ - Nguồn ảnh: Al Jazeera

Ủy ban Quốc gia về địa vị phụ nữ (NCSW) đã yêu cầu một cuộc điều tra chi tiết về tội phạm. “Chúng tôi sẽ không để vụ án này trôi qua. Vụ giết người vô nghĩa này làm nổi bật sự dễ bị tổn thương của phụ nữ và trẻ em gái, ở ngay trong ngôi nhà của họ. Chúng tôi yêu cầu công lý cho Yousaf và gia đình cô ấy” - Chủ tịch NCSW Ume Laila Azhar nói.

Aurat March - nhóm nữ quyền tổ chức cuộc tuần hành phụ nữ hằng năm lớn nhất ở Pakistan - cho biết: “Chúng tôi, các chi hội Aurat March trên khắp đất nước, đòi công lý cho Yousaf”.

Chế độ gia trưởng cảm thấy bị đe dọa nhiều nhất khi phụ nữ cất lên tiếng nói và thể hiện khả năng của mình trước công chúng. Đáp lại, nó sẽ biến bạo lực thành công cụ tối thượng để kiểm soát họ và buộc họ im lặng. Đây chính xác là những gì đã xảy ra với Yousaf và rất nhiều phụ nữ khác đã bị giết trong nhà mình bởi những người đàn ông bạo lực.

Trong những năm gần đây, nhiều vụ việc đã xảy ra liên quan đến phụ nữ trẻ bị bạo lực dưới bàn tay của những người đàn ông ở nhiều nơi trên thế giới. “Vụ sát hại Sana Yousaf là một phần của tình trạng bạo lực kinh hoàng đang diễn ra đối với phụ nữ ở Pakistan, đặc biệt là những người dám tồn tại với quyền tự chủ” - Nighat Dad - Giám đốc điều hành của một tổ chức phi chính phủ.

Vào ngày 28/1 vừa qua, một người đàn ông tên là Anwar ul-Haq đã bị buộc tội giết người sau khi anh ta thú nhận đã bắn cô con gái 14 tuổi ở Quetta - một thành phố ở phía tây nam Pakistan. Người đàn ông khai rằng, anh ta thấy các video TikTok do con gái mình thực hiện là phản cảm.

Vào năm 2022, người phụ nữ Mỹ gốc Pakistan là Sania Khan (29 tuổi) cũng bị chồng cũ là Raheel Ahmad bắn chết sau khi cô đăng tin về vụ ly hôn trên tài khoản TikTok của mình. “Phụ nữ ở trên mạng, nhất là những người dám thách thức các chuẩn mực trong xã hội trọng nam khinh nữ, phải đối mặt với sự đe dọa đến an toàn của họ”.

Theo Ủy ban Nhân quyền Pakistan (HRCP), chỉ riêng năm 2024, có tổng cộng 346 phụ nữ ở Pakistan đã bị giết dưới danh nghĩa “vì danh dự”. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi của tảng băng, bởi có rất nhiều vụ án được gia đình giấu nhẹm, không được đưa ra xét xử. “Chúng ta cần thay đổi hệ thống. Nhà nước phải coi sự căm ghét phụ nữ và bạo lực trên cơ sở giới là những mối đe dọa phổ biến chứ không phải các vấn đề cá biệt” - Nighat Dad nói.

Một báo cáo do Cơ quan Phụ nữ Liên hiệp quốc (UN) vào năm 2024 cho thấy, có 140 phụ nữ và trẻ em gái tử vong mỗi ngày dưới tay bạn đời hoặc họ hàng thân thiết, nghĩa là cứ 10 phút lại có 1 phụ nữ bị giết. Theo báo cáo, châu Phi ghi nhận tỉ lệ giết phụ nữ liên quan đến bạn tình và gia đình cao nhất, với 21.700 trường hợp vào năm 2023, tiếp theo là châu Mỹ và châu Đại Dương.

Ở châu Âu và châu Mỹ, hầu hết nạn nhân bị giết bởi bạn tình của họ, chiếm lần lượt 64% và 58% các trường hợp. Ngược lại, phụ nữ ở châu Phi và châu Á có nhiều khả năng bị giết bởi các thành viên trong gia đình hơn là bởi bạn tình.

“Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đang làm xấu hổ nhân loại. Thế giới phải lắng nghe lời kêu gọi này. Chúng ta cần hành động khẩn cấp vì công lý và trách nhiệm” - Tổng thư ký Liên hiệp quốc António Guterres nói.

Lệ Chi (theo Al Jazeera, UN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI