Tê giác già nhất thế giới vừa qua đời

29/12/2019 - 08:42

PNO - Con tê giác đen được cho là lớn tuổi nhất thế giới đã trút hơi thở cuối cùng trong khu bảo tồn thiên nhiên Ngorongoro, Tanzania vào ngày 27/12.

Con tê giác này có tên là Fausta. Trong thông báo được truyền đi, khu bảo tồn cho biết Fausta chết vì nguyên nhân tự nhiên. Nó được một nhà khoa học phát hiện vào năm 1965. Khi đó, Fausta đã 3 hoặc 4 tuổi.

“Hồ sơ cho thấy Fausta sống lâu hơn bất kỳ con tê giác nào khác trên thế giới. Nó đã sống tại khu bảo tồn Ngorongoro tự do trong suốt 54 năm”, thông báo viết.

Te giac gia nhat the gioi vua qua doi
Tê giác Fausta vừa qua đời sau vài năm sức khoẻ suy yếu.

Nhưng từ năm 2016, Fausta đã được chuyển đến phạm vi khu bảo tồn có giam giữ sau khi bị linh cẩu tấn công để tiện theo dõi sức khoẻ. Sau đó, khu bảo tồn có ý định thả nó về môi trường tự nhiên nhưng lo sợ Fausta mắc bệnh.

Theo ước tính, tuổi thọ trung bình của tê giác là từ 37 đến 43 tuổi, trong môi trường tự nhiên. Còn nếu được sống trong khu bảo tồn với điều kiện chăm sóc tốt, chúng có thể sống đến 50 năm.

(theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI